Cô giáo mầm non phát triển mô hình “Vì môi trường xanh” để tái chế rác thải

01/12/2025 07:00
Lê Thị Lụa - Giáo viên Trường mầm non Tuổi Thơ, tỉnh Cà Mau
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Cô Lê Thị Lụa, giáo viên Trường Mầm non Tuổi thơ (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) đã tái chế rác thải thành những vật dụng trang trí xinh xắn.

Ngày nay, trên thế giới, môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, ở nước ta vẫn còn một hiện tượng phổ biến là vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng, không giữ gìn vệ sinh đường phố. Việc này đã khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Điều đó đặt ra yêu cầu mỗi người cần có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình cũng như những người xung quanh. Trước những trăn trở này, cô Lê Thị Lụa, giáo viên Trường Mầm non Tuổi thơ (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) đã quyết tâm tìm giải pháp vừa bảo vệ môi trường vừa tận dụng được nguồn nguyên vật liệu phế thải để tái chế.

"Là một giáo viên mầm non, tôi luôn ý thức được việc bảo vệ môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển xã hội. Với sự phát triển hiện đại của xã hội ngày nay, việc chọn sưu tầm các “nguyên vật liệu mở”, thu thập lại các phế liệu để tái chế, sử dụng trở lại phục vụ cho cuộc sống không những góp phần vào việc bảo vệ môi trường mà còn tạo ra được những sản phẩm độc đáo, đẹp, có ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

Những chai nước C2, trà xanh, coca cola, ống hút nhiều màu sắc, vỏ hạt dẻ, giấy báo, muỗng nhựa… vốn có những hình dáng rất xinh xắn, sau khi sử dụng thì những chiếc vỏ đó lại bị vứt bỏ vào thùng rác, tôi thấy thật tiếc và lãng phí. Hơn nữa chúng lại khó phân hủy theo thời gian, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe con người. Chính những lý do trên đã làm nảy sinh trong tôi sáng kiến tạo ra các sản phẩm độc đáo, mới lạ, thu hút bên cạnh sự dễ thương từ những vật liệu này".

giay-1.png
Một số sản phẩm thủ công được nữ giáo viên làm từ vật liệu tái chế.

Cô Lụa cho biết, từ những chai nhựa vô tri, vô giác nhưng với sự học hỏi, sáng tạo không ngừng nghỉ cô đã tạo ra những chậu cây sinh động… Việc làm ra các chậu cây đơn giản lại tiết kiệm chi phí vừa có tác dụng làm đẹp trang trí vừa bảo vệ môi trường.

"Không chỉ vậy, từ những chiếc muỗng nhựa nhỏ bé được vứt đi khi ăn xôi, ăn chè, uống trà sữa tôi đã tạo hình bông hoa xinh xắn, gắn thêm đèn để trang trí và sử dụng vào ban đêm. Việc trang trí trở nên đơn giản và có ý nghĩa hơn bao giờ hết đối với những chiếc muỗng nhựa khó phân hủy. Khi trang trí lên vừa đẹp vừa thu hút ánh nhìn lại có giá trị sử dụng.

Với các loại ống hút nhiều màu, tôi phát triển thành các loại hoa ly (ly cam, ly đỏ, ly vàng đặc biệt là sự phối hợp năm màu để tạo ra hoa ly ngũ sắc).

Sự kết hợp giữa ống hút nhiều màu và bông ngoáy tai có thể tạo ra hoa Lavender nhiều màu sắc vô cùng dễ thương.

Các sản phẩm đến từ hoa luôn được sự đón nhận. Từ những vỏ hạt dẻ, vỏ sò tưởng chừng đã bỏ đi sau khi sử dụng, tôi đã nảy ra ý tưởng làm hoa nghệ thuật, phối hợp thêm chút màu sơn mình yêu thích tạo ra sản phẩm mới lạ, sang trọng", nữ giáo viên chia sẻ.

picture12-9457.jpg
Từ những vật liệu tái chế, cô Lụa đã tạo ra các sản phẩm trang trí có thể sử dụng lâu dài.

Bên cạnh đó, nữ giáo viên còn phát triển các sản phẩm hoa từ các tờ thiệp cưới, bìa màu trong những bộ hồ sơ đã bỏ đi, giấy nhún các loại,… tạo nên những bông hoa vô cùng xinh đẹp.

Từ giấy bìa, nữ giáo viên đã tạo thành tranh nghệ thuật, sự tạo hình kết hợp giữa giấy, ống hút, que kem tạo nên bức tranh, khung tranh handmade vô cùng độc đáo.

Những chiếc túi nhựa, bọc nilong với những gam màu nhẹ nhàng tím, hồng, đỏ, xanh làm thành những bông hoa mẫu đơn đầy nữ tính, nụ tầm xuân e ấp đầy nghệ thuật.

giay.png
Những bông hoa đầy màu sắc được tạo ra từ các vật dụng tưởng chừng chỉ có thể bỏ đi.

"Những chiếc vỏ bọc trái cây, sau khi mua trái cây về bạn dùng để làm gì? Riêng tôi, tôi đã tạo ra những cành hoa Lavender pha chút cam sữa dịu dàng sau khi phun màu sơn lên.

Không dừng lại ở các sản phẩm tạo hình hoa, tôi còn làm thêm một số vật dụng trong gia đình từ giấy (hộp đựng giấy, giỏ sách,…), may túi xách từ băng rôn cũ, đan giỏ, thùng rác bằng dây,… tạo ra những sản phẩm hữu ích trong đời sống.

Với những ưu thế đó, mô hình “Vì môi trường xanh” đã giúp bản thân tôi vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời (cũ) tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Phụ nữ sáng tạo xử lí rác thải và chống rác thải nhựa, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nguyên liệu sử dụng cho mô hình này là những nguyên liệu vô cùng dễ tìm, có sẵn trong đời sống hằng ngày, cách lựa chọn nguyên liệu này đã góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế được rác thải, có ý nghĩa thiết thực trong công tác chung tay với cộng đồng bảo vệ môi trường", cô Lụa chia sẻ.

picture1.jpg
Nữ giáo viên được tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Phụ nữ sáng tạo xử lí rác thải và chống rác thải nhựa, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ cách làm này, nữ giáo viên mong muốn nâng cao ý thức của người dân, giúp môi trường ngày càng được cải thiện, những tuyến đường sạch đẹp thay cho những con đường đầy rác thải nhựa, cùng cộng đồng hướng tới một môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần xây dựng kỷ nguyên phát triển xanh của dân tộc.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:

- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.

- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Lê Thị Lụa - Giáo viên Trường mầm non Tuổi Thơ, tỉnh Cà Mau