Quản lý hoạt động bay (mã ngành: 7840102) là ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Khai thác vận tải, lĩnh vực Dịch vụ vận tải. Hiện tại, chỉ duy nhất Học viện Hàng không Việt Nam đào tạo ngành học này.
Điểm chuẩn 3 năm gần nhất dao động từ 24.2 đến 27 điểm
Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 (dự kiến), Học viện Hàng không Việt Nam áp dụng 5 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; Xét tuyển bằng kết quả học bạ 03 năm trung học phổ thông (cả năm lớp 10, 11 và 12); Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; Xét tuyển bằng chứng chỉ Quốc tế SAT/ATC/IB; Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Với ngành Quản lý hoạt động bay có 2 mã xét tuyển là 7840102E Quản lý hoạt động bay (học bằng tiếng Anh) với chỉ tiêu dự kiến 50 (tổ hợp xét tuyển TA02) và mã xét tuyển 7840102 Quản lý hoạt động bay, Hệ thống kỹ thuật quản lý bay với chỉ tiêu dự kiến 180 (tổ hợp xét tuyển DT02).
Điểm trúng tuyển ngành Quản lý hoạt động bay với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong 03 năm gần nhất như sau:
| Mã xét tuyển | Tên ngành đào tạo | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 7840102E | Quản lý hoạt động bay (chương trình học bằng tiếng Anh) | --- | 26.0 | 27 |
| 7840102 | Quản lý hoạt động bay | 24.2 | 25.5 | 25 |
Theo nội dung công khai, mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học của tất cả các ngành học năm 2025 tăng 10% so với năm 2024 và năm 2026 tăng 10% so với năm 2025. Mức học phí các ngành học Tiếng Anh bằng mức học phí đại trà nhân với 1.3, cụ thể:
Về quy mô đào tạo, số lượng nhập học mới, số lượng tốt nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn, tỷ lệ người học tốt nghiệp có việc làm phù hợp với trình độ đào tạo trong thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp... của ngành Quản lý hoạt động bay, cụ thể như sau:
Đảm bảo hoạt động bay được tổ chức an toàn, hiệu quả và đúng quy trình
Chia sẻ chi tiết về ngành Quản lý hoạt động bay, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Minh Tùng - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, quản lý hoạt động bay là ngành đào tạo đặc thù của học viện, gắn trực tiếp với lĩnh vực khai thác và điều hành hoạt động bay - một mắt xích quan trọng trong hệ thống hàng không.
Những năm gần đây, khi ngành hàng không phục hồi và tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các vị trí liên quan đến điều phối, quản lý và khai thác hoạt động bay cũng ngày càng lớn. Đây là một trong những yếu tố khiến ngành học này thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh.
Bên cạnh đó, chương trình đào tạo của học viện được xây dựng theo hướng gắn với thực tiễn hoạt động của ngành hàng không, kết hợp giữa kiến thức quản lý, khai thác bay, an toàn hàng không cùng với các kỹ năng ngoại ngữ và công nghệ.
Đặc biệt, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh giúp sinh viên tiếp cận sớm với môi trường làm việc quốc tế, phù hợp với đặc thù của lĩnh vực hàng không vốn sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chuyên ngành.
"Việc điểm chuẩn của ngành Quản lý hoạt động bay duy trì ở mức cao trong những năm gần đây, trong đó chương trình tiếng Anh là 27 điểm (năm 2025), cho thấy sức hút cũng như mức độ cạnh tranh của ngành. Điều này đồng thời phản ánh chất lượng đầu vào của sinh viên ngày càng được nâng cao, nhiều thí sinh có học lực tốt, năng lực ngoại ngữ khá và định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong lĩnh vực hàng không.
Với nền tảng đào tạo chuyên sâu cùng nhu cầu nhân lực của ngành, học viện kỳ vọng các em sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không Việt Nam cũng như quốc tế trong giai đoạn tới" - thầy Tùng bày tỏ.
Đề cập đến điểm khác biệt của ngành Quản lý hoạt động bay so với các ngành học khác trong nhóm ngành Khai thác vận tải, Thạc sĩ Nguyễn Minh Tùng thông tin, ngành Quản lý hoạt động bay có tính chuyên môn sâu, gắn trực tiếp với hoạt động điều hành, phối hợp và giám sát các chuyến bay trong hệ thống hàng không.
Nếu như một số ngành tập trung vào khai thác dịch vụ hành khách, logistics hay vận hành cảng hàng không thì Quản lý hoạt động bay hướng đến việc đảm bảo hoạt động bay được tổ chức an toàn, hiệu quả và đúng quy trình, trong sự phối hợp giữa hãng hàng không, sân bay và các đơn vị điều hành bay.
Trong chương trình đào tạo, sinh viên được trang bị nền tảng kiến thức về quản lý và khai thác hoạt động bay, an toàn hàng không, điều phối hoạt động bay, quản lý không lưu cơ bản, quy trình khai thác tại sân bay, cũng như các quy định và tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực hàng không...
Ngoài ra, các em còn được học các môn về quản trị, công nghệ thông tin ứng dụng trong hàng không và ngoại ngữ chuyên ngành, nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế.
Song song với kiến thức chuyên môn, chương trình cũng chú trọng phát triển các kỹ năng cốt lõi như phân tích và xử lý tình huống, phối hợp và điều phối hoạt động, làm việc nhóm, cũng như khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong môi trường hàng không. Những năng lực này giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia vào các vị trí liên quan đến quản lý, điều hành và giám sát hoạt động bay tại các hãng hàng không, đơn vị khai thác sân bay hoặc các tổ chức liên quan trong ngành.
Với đặc thù của ngành Quản lý hoạt động bay đòi hỏi tính chính xác cao, khả năng phối hợp và xử lý tình huống nhanh, Học viện Hàng không Việt Nam đặc biệt chú trọng yếu tố thực hành và gắn đào tạo với thực tiễn ngành.
Thạc sĩ Nguyễn Minh Tùng cho hay: "Sinh viên được tiếp cận các học phần mô phỏng và bài tập tình huống liên quan đến điều phối, giám sát và quản lý hoạt động bay, giúp làm quen với quy trình khai thác, phối hợp giữa các bộ phận trong hệ thống hàng không.
Chương trình đào tạo cũng lồng ghép các hoạt động tham quan, thực tế tại sân bay, đơn vị khai thác và các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không, để sinh viên có cơ hội quan sát trực tiếp môi trường làm việc chuyên nghiệp của ngành.
Ở giai đoạn cuối khóa, sinh viên được tạo điều kiện thực tập tại các đơn vị liên quan trong ngành hàng không, qua đó tiếp cận thực tế công việc, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp. Đây cũng là cơ hội để sinh viên kết nối với doanh nghiệp và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tham gia thị trường lao động sau này".
Về cơ hội việc làm, thầy Tùng chỉ ra, cùng với sự phục hồi và tăng trưởng của ngành hàng không trong nước và khu vực, nhu cầu nhân lực có chuyên môn về quản lý, điều phối và khai thác hoạt động bay được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Đặc biệt, hàng năm Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đều đến tuyển dụng trực tiếp tại trường cũng như giới thiệu và phổ biến quy trình tuyển dụng, chế độ đãi ngộ đến sinh viên.
Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý hoạt động bay tại Học viện Hàng không Việt Nam, sinh viên có nhiều cơ hội làm việc tại các hãng hàng không, đơn vị điều phối khai thác bay hoặc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) với các vị trí như Đài kiểm soát tại sân (TWR), Cơ quan kiểm soát tiếp cận (APP), Trung tâm kiểm soát đường dài (ACC) và nhiều bộ phận liên quan khác trong hệ thống điều hành bay...
Đối với thu nhập, mức lương cụ thể sẽ phụ thuộc vào vị trí công việc, đơn vị tuyển dụng và năng lực cá nhân. Tuy nhiên, nhìn chung, các vị trí trong lĩnh vực khai thác và điều hành hoạt động hàng không thường có mức thu nhập ổn định và cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, đặc biệt khi người lao động tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn.
Người học cần có tư duy logic tốt, cẩn trọng, khả năng tập trung cao
Đề cập đến những tố chất phù hợp của sinh viên để theo học ngành Quản lý hoạt động bay, Thạc sĩ Nguyễn Minh Tùng nêu, đó là tư duy logic tốt, khả năng tập trung cao, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm, bởi các hoạt động liên quan đến điều hành và phối hợp chuyến bay luôn đòi hỏi độ chính xác và tính kỷ luật rất cao. Đồng thời, người học cũng cần có khả năng làm việc nhóm, phối hợp và giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc có nhiều bộ phận cùng tham gia vận hành.
Về nền tảng kiến thức, sinh viên nên có tư duy tốt về các môn khoa học cơ bản như toán, công nghệ và ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, vì đây là ngôn ngữ chuyên ngành được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực hàng không.
Ngoài kiến thức chuyên môn được đào tạo trong chương trình học, sinh viên cũng cần chủ động rèn luyện thêm các kỹ năng quan trọng như khả năng phân tích và xử lý tình huống nhanh, kỹ năng sử dụng công nghệ, khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao và tinh thần học hỏi liên tục. Những yếu tố này sẽ giúp người học thích nghi tốt với môi trường nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành hàng không.
Chia sẻ về lý do theo đuổi ngành học, em Hồ Hoàng Hiếu, sinh viên năm 4 ngành Quản lý Hoạt động bay bày tỏ: "Em lựa chọn theo học ngành Quản lý hoạt động bay vì từ nhỏ đã rất yêu thích lĩnh vực hàng không và luôn tò mò về cách các chuyến bay được điều phối để có thể cất cánh, bay và hạ cánh an toàn. Khi tìm hiểu sâu hơn, em nhận ra phía sau mỗi chuyến bay là một hệ thống quản lý và điều hành chặt chẽ.
Ngành Quản lý hoạt động bay đào tạo những người tham gia vào quá trình lập kế hoạch, theo dõi, phối hợp và điều hành các hoạt động bay nhằm đảm bảo chuyến bay diễn ra an toàn, hiệu quả và đúng lịch trình. Chính điều đó khiến em cảm thấy đây là ngành học thú vị, vừa mang tính kỹ thuật vừa mang tính quản lý".
Chia sẻ thêm về quá trình học tập, em Hiếu cho hay, bản thân không chỉ học lý thuyết mà còn được tham gia nhiều hoạt động thực hành và mô phỏng. Học viên đã trang bị hệ thống phòng mô phỏng, phần mềm chuyên dụng và các thiết bị hiện đại, giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc gần với thực tế của ngành hàng không.
Cụ thể, sinh viên được thực hành mô phỏng theo từng giai đoạn của một chuyến bay như: Kiểm soát tại sân (Tower Control), tìm hiểu cách tổ chức hoạt động khai thác tại sân bay, bố trí vị trí đỗ máy bay và phối hợp giữa các bộ phận phục vụ chuyến bay trước khi cất cánh; Kiểm soát tiếp cận (Approach Control), điều hành các chuyến bay trong khu vực xung quanh sân bay, đặc biệt là khi máy bay chuẩn bị hạ cánh hoặc vừa rời sân bay; Kiểm soát đường dài (En-route Control), giám sát chuyến bay trong suốt hành trình, xử lý các tình huống như thay đổi thời tiết, điều chỉnh đường bay hoặc thời gian bay.
Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên của ngành đều có nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực hàng không. Trong các buổi học và thực hành, thầy cô không chỉ hướng dẫn sử dụng hệ thống mô phỏng mà còn chia sẻ nhiều tình huống thực tế trong công việc. Nhờ vậy, sinh viên có thể hiểu rõ hơn về quy trình điều hành bay cũng như rèn luyện khả năng xử lý tình huống trong môi trường có áp lực cao.
Từ những trải nghiệm thực tế, em Hồ Hoàng Hiếu bày tỏ: "Ngành Quản lý hoạt động bay có yêu cầu học tập tương đối cao, sinh viên cần có nền tảng tốt ở các môn thuộc khối khoa học tự nhiên, đồng thời ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh là yếu tố đặc biệt quan trọng. Trong lĩnh vực hàng không, phần lớn tài liệu chuyên ngành, thuật ngữ kỹ thuật cũng như quá trình trao đổi nghiệp vụ đều sử dụng tiếng Anh, nên khả năng ngoại ngữ tốt sẽ giúp sinh viên tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
Bên cạnh kiến thức chuyên môn, ngành này cũng đòi hỏi sinh viên rèn luyện nhiều kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp như sự tự tin, giao tiếp rõ ràng, chính xác và khả năng xử lý tình huống nhanh chóng. Nhất là đối với những vị trí như kiểm soát viên không lưu (ATC – Air Traffic Controller), việc truyền đạt thông tin phải luôn dứt khoát và chính xác để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong quá trình điều hành bay.
Ngoài ra, môi trường làm việc trong lĩnh vực này cũng yêu cầu tính kỷ luật và sự tập trung cao. Người làm trong ngành phải luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm và sự cẩn trọng, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn của các chuyến bay và toàn bộ hệ thống hàng không".
Để chinh phục khối kiến thức của ngành Quản lý hoạt động bay, em Hồ Hoàng Hiếu cho biết, điều quan trọng nhất là sự chăm chỉ và tinh thần chủ động trong học tập. Chương trình đào tạo của ngành có nhiều môn học chuyên sâu liên quan đến các lĩnh vực như điều hành bay, khí tượng hàng không, an toàn bay và các quy trình khai thác trong hàng không. Vì vậy, sinh viên cần dành thời gian học tập nghiêm túc để nắm vững kiến thức nền tảng.
Cùng với việc việc học lý thuyết, em Hiếu cố gắng kết hợp với các giờ thực hành và mô phỏng tại trường. Những buổi thực hành này giúp em áp dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể, đồng thời rèn luyện khả năng phân tích, tính toán và xử lý tình huống trong hoạt động điều hành bay.
Đối với các bạn học sinh đang mong muốn thi tuyển vào ngành Quản lý hoạt động bay, em Hồ Hoàng Hiếu có lời khuyên rằng: "Trước hết, các bạn nên chuẩn bị tốt nền tảng kiến thức ở các môn thuộc khối khoa học tự nhiên, vì đây là cơ sở quan trọng để tiếp cận các môn học chuyên ngành. Bên cạnh đó, tiếng Anh cũng là một yếu tố rất cần thiết nên việc trau dồi ngoại ngữ từ sớm sẽ là lợi thế lớn.
Quan trọng hơn hết, khi đã lựa chọn theo học ngành này, các bạn cần sự chăm chỉ, tinh thần kỷ luật và niềm đam mê với lĩnh vực hàng không. Đây là một ngành học đặc thù, đòi hỏi sự nghiêm túc và trách nhiệm cao nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội để phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và đầy thử thách của ngành hàng không".