Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Hồ Hải (sinh năm 1976, quê Thanh Hóa), hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, tỉnh An Giang.
Phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội trong xây dựng hệ thống pháp luật và chính sách
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Hồ Hải - Viện trưởng, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ: "Việc được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với tôi không chỉ là một dấu mốc quan trọng, mà còn là sự "ủy thác niềm tin" rất lớn.
Cảm xúc đầu tiên là vinh dự, nhưng ngay sau đó là ý thức rất rõ ràng về trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn, mà là kỳ vọng, là mong mỏi về sự thay đổi tích cực. Tôi ý thức được chương trình hành động chính là cam kết để cử tri theo dõi, giám sát và đánh giá".
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Hồ Hải cho biết, thầy tham gia ứng cử không phải quyết định bộc phát, mà là kết quả của quá trình tích lũy từ thực tiễn công tác, giảng dạy và nghiên cứu về nhà nước và pháp luật tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
"Tôi nhận thấy nhiều vấn đề của xã hội cần được phản ánh một cách sâu sắc hơn nữa tại nghị trường. Vì vậy, tôi mong muốn trở thành cầu nối, đưa tiếng nói của người làm chuyên môn và người dân đến gần hơn với Quốc hội", thầy Hải nhấn mạnh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Hồ Hải chia sẻ thêm, đại biểu Quốc hội là không chỉ là người tham gia biểu quyết chính sách, mà trước hết phải là người "lắng nghe có trách nhiệm" và "hành động có cơ sở".
Với thầy, trách nhiệm này được thể hiện trên ba phương diện là trung thành với cử tri, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của người dân; trách nhiệm với quốc gia, cân nhắc mọi quyết định trên lợi ích lâu dài của đất nước; trách nhiệm với chính mình, giữ vững sự liêm chính, độc lập, dũng khí trong phát biểu.
Tại nghị trường, đại biểu Quốc hội Trương Hồ Hải kỳ vọng có thể đóng góp sâu hơn vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Những chính sách trong lĩnh vực này cần được xây dựng trên nền tảng khoa học, gắn với thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ và khả năng triển khai hiệu quả. Vì vậy, việc tham gia phản biện chính sách dựa trên bằng chứng khoa học và dữ liệu thực tế là một trong những trọng tâm hành động của thầy.
Bên cạnh đó, thầy Hải mong muốn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, hiệu quả hơn. Trọng tâm sẽ tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, qua đó kịp thời phát hiện bất cập, kiến nghị điều chỉnh chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển và kỳ vọng của cử tri.
Mong muốn đóng góp ý kiến hoàn thiện pháp luật, thúc đẩy phát triển bền vững
Chia sẻ thêm về định hướng sẽ theo đuổi sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thầy Hải cho biết, phương châm hành động của thầy gồm ba trụ cột chính.
"Thứ nhất, thượng tôn pháp luật. Với hơn 30 năm học tập, nghiên cứu, giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực pháp luật trong nước và quốc tế, tôi sẽ chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp để góp phần hoàn thiện Hiến pháp và xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực thi.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tuân thủ trong toàn xã hội; đồng thời kiên quyết đấu tranh với các hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, góp phần tăng cường minh bạch, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Thứ hai, phát triển nhanh bền vững. Tôi sẽ tham mưu, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong quá trình phát triển, trong đó chú trọng xây dựng quy hoạch bài bản, bảo đảm tầm nhìn dài hạn và tính khả thi. Đặc biệt, ưu tiên đầu tư cho giáo dục, y tế và an sinh, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.
Với kinh nghiệm từng học tập tại quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, tôi sẽ nỗ lực hoàn thiện chính sách, pháp luật về giáo dục, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Thứ ba, vì nhân dân phục vụ. Tôi xác định sẽ luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết trong mọi hoạt động. Đồng thời, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội. Không chỉ vậy, tôi chú trọng việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị một cách kịp thời, theo dõi đến cùng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân được quan tâm, giải quyết thỏa đáng", thầy Hải nhấn mạnh.
Từ thực tiễn công tác quản lý và giảng dạy, thầy Hải cho biết, trong thời gian tới sẽ triển khai một số giải pháp trọng tâm. Trước hết là thiết lập kênh kết nối thường xuyên với cử tri, không chỉ thông qua các buổi tiếp xúc định kỳ mà còn qua nền tảng số và hình thức đối thoại chuyên đề. Đồng thời, xây dựng nhóm nghiên cứu, tư vấn chính sách với sự tham gia của các chuyên gia, nhằm bảo đảm cơ sở khoa học khi tham gia thảo luận, góp ý xây dựng luật.
Bên cạnh đó, tăng cường đi thực tế, không chỉ tại địa phương ứng cử mà còn ở những vùng, lĩnh vực có vấn đề điển hình cần nghiên cứu. Đặc biệt, chủ động tham gia sâu vào quá trình xây dựng pháp luật, nhất là ở những lĩnh vực có chuyên môn, kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng chính sách.
"Tôi luôn tâm niệm, làm đại biểu Quốc hội không dừng ở việc "nói hay", mà phải "nói đúng, làm thật và chịu trách nhiệm đến cùng". Niềm tin của cử tri là thước đo cao nhất cho mọi nỗ lực và cũng là động lực để tôi không ngừng hoàn thiện, thực hiện tốt trách nhiệm của mình", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Hồ Hải bày tỏ.
Quá trình công tác của Đại biểu Quốc hội Khóa XVI Trương Hồ Hải như sau:
Tháng 9/2000 - 4/2003: Được tuyển vào học lớp đào tạo cán bộ trẻ hệ cử nhân chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khóa 2000-2002.
Tháng 5/2003 - 8/2003: Nghiên cứu viên tại Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tháng 9/2003 - 12/2004: Nghiên cứu viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Được cử đi học cao học (học bổng toàn phần) tại Trường Đại học tổng hợp Leeds, Vương quốc Anh.
Tháng 1/2005 - 5/2006: Đã hoàn thành và bảo vệ thành công chương trình đào tạo cao học ngành Luật và được tiếp nhận trở lại làm nghiên cứu viên Khoa Nhà nước và Pháp luật.
Tháng 9/2006 - 12/2009: Nghiên cứu viên Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Được cử đi học tiến sĩ (học bổng toàn phần) tại Trường Đại học tổng hợp Leeds, Vương quốc Anh. Phó Tổ trưởng, Tổ trưởng Tổ Đảng của Đại học Tổng hợp Leeds và Bắc Ailen, Vương quốc Anh.
Tháng 1/2010 - 11/2012: Được tiếp nhận và trở lại công tác tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tháng 12/2012 - 2/2014: Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tháng 2/2014 - 2/2015: Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được biệt phái đến công tác tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV (thành phố Cần Thơ).
Tháng 2/2015 - 9/2017: Phó Viện trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giảng viên cao cấp.
Tháng 10/2017 - 2/2018: Phó Viện trưởng điều hành Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tháng 3/2018 - 3/2019: Quyền Viện trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tháng 4/2019 - nay: Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Bí thư Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Trong quá trình công tác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Hồ Hải đã được trao tặng 10 bằng khen cấp bộ, 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.