Theo thông tin đăng tải trên website, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 có tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật lắp máy Long Thành được thành lập từ năm 1986 theo quyết định số 264/BXD-TCCB ngày 07/04/1986 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; sau đó được chuyển thành Trường Kỹ thuật và Công nghệ LILAMA 2 vào năm 2004. Đến năm 2007, nhà trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2. Năm 2017, nhà trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2.
Về sứ mệnh, nhà trường thực hiện phát triển đồng bộ mô hình đào tạo phối hợp doanh nghiệp (Cooperative Vocational Training/CVT) theo tiêu chuẩn Cộng hòa Liên bang Đức, để nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế trong hội nhập; đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật viên toàn cầu, thích ứng nhanh với thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội; góp phần nâng cao vị thế nguồn nhân lực Việt Nam trên trường quốc tế thông qua các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, hướng tới đưa sinh viên sau khi tốt nghiệp đi làm việc tại các thị trường như Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Nhật...; dẫn đầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, chuyển đổi số và phát triển xanh ở Việt Nam.
Về tầm nhìn, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 đặt ra mục tiêu phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện đại, đi đầu trong đào tạo nhân lực cho Cách mạng Công nghiệp 4.0, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước và thế giới. Đồng thời, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh lao động Việt Nam trên trường quốc tế. Đến năm 2036, trở thành trường cao đẳng đạt chuẩn quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, đào tạo nghề đạt chuẩn quốc tế, trong đó có ít nhất 4 nghề đạt chuẩn nhóm G20. Đến năm 2040, trở thành trường học thông minh –SMART College.
Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 có địa chỉ tại Km 32 Quốc lộ 51, xã Đồng Phước, tỉnh Đồng Nai. Hiện, Thạc sĩ Nguyễn Khánh Cường là Hiệu trưởng nhà trường.
Chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế được đào tạo trong nước và cấp bằng Việt Nam
Qua tìm hiểu của phóng viên từ thông tin đăng tải tại mục “Ngành nghề đào tạo” trên website, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 đang đào tạo 13 nghề học thuộc Hệ đào tạo Cao đẳng nâng cao quốc tế. Trong đó, đào tạo theo:
Chương trình Kỹ sư thực hành chuẩn Pháp có: nghề Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến và nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông;
Chương trình Cao đẳng Quốc tế K09 gồm: nghề Rô bốt công nghiệp (đào tạo nhân lực 4.0), nghề Công nghệ tự động hoá (đào tạo nhân lực 4.0), nghề Điện công nghiệp, nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, nghề Công nghệ tự động hoá, nghề Cắt gọt kim loại (CNC), nghề Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến, nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông;
Chương trình Cao đẳng theo tiêu chuẩn Đức K05 gồm: nghề Điện tử công nghiệp, nghề Cơ điện tử, nghề Chế tạo thiết bị cơ khí, nghề Cắt gọt kim loại (CNC), nghề Công nghệ Hàn, nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí;
Chương trình Cao đẳng theo tiêu chuẩn Pháp K05 gồm: nghề Công nghệ Hàn, nghề Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến, nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình thuộc Hệ đào tạo Cao đẳng nâng cao quốc tế sẽ có 2 bằng: 01 bằng của Việt Nam do Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 cấp; 01 bằng quốc tế (Level 5 - Advanced Technician Diploma) do Hội đồng nghề Vương Quốc Anh – City&Guilds hoặc tổ chức quốc tế có uy tín cấp có giá trị quốc tế; với thời gian đào tạo là 03 năm.
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 cho biết:
“Năm 2020-2021, nhà trường có đăng thông tin tuyển sinh 13 nghề quốc tế, trong đó chỉ có các nghề chuẩn của Đức và Pháp tuyển sinh được và các nghề còn lại không tuyển sinh được nên nhà trường đã ngừng tuyển sinh từ đó đến nay, chỉ tuyển sinh các nghề được Đức và Pháp công nhận.
Theo đó, đối chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Đức (dưới sự hỗ trợ từ tổ chức GIZ - dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA từ Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức), cho 4 nghề và được tổ chức quốc tế HWK của Đức công nhận, cụ thể như sau: (1) Nghề Điện tử công nghiệp được HWK Potsdam (Handwerkskammer Potsdam) của Đức công nhận thông qua công văn ngày 04/10/2016; (2) Nghề Cơ khí xây dựng được HWK Potsdam (Handwerkskammer Potsdam) của Đức công nhận thông qua công văn ngày 04/10/2016; (3) Nghề Cơ điện tử được HWK Erfurt (Handwerkskammer Erfurt) của Đức công nhận thông qua công văn ngày 23/1/2017; (4) Nghề Cắt gọt kim loại được HWK Erfurt (Handwerkskammer Erfurt) của Đức công nhận thông qua công văn ngày 23/1/2017.
Trên cơ sở 4 chương trình được HWK của Đức công nhận, ngày 15/03/2017, nhà trường đã quyết định ban hành 04 chương trình thuộc hệ Cao đẳng quốc tế tương đương tiêu chuẩn Đức tại Quyết định số 207/QĐ-ĐT để sử dụng đào tạo tại trường.
Đây là những chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế của Đức được Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 cấp bằng Việt Nam nhưng được phía Đức công nhận; sinh viên sau khi tốt nghiệp được tham gia ngay vào thị trường lao động tại các doanh nghiệp ở Đức mà không phải đi học nghề. Đến thời điểm hiện tại, đã có 12 sinh viên tốt nghiệp nghề cắt gọt kim loại CNC và 1 sinh viên tốt nghiệp nghề Hàn đã sang Đức làm việc từ năm 2023. Đồng thời, nhà trường cũng đang có hơn 10 sinh viên đã tốt nghiệp đang học lên trình độ B1 tiếng Đức; một số sinh viên đã được các doanh nghiệp ở Đức phỏng vấn qua nhiều vòng và đã trúng tuyển và đang làm các thủ tục để chuẩn bị sang Đức làm việc trong thời gian tới.
Đối với chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Pháp (dưới sự hỗ trợ từ dự án AFD - đầu tư từ nguồn vốn ODA từ Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp) cho 3 nghề gồm: (1) Nghề Hàn được Center International D’études Pesdagogiques của Pháp công nhận thông qua công văn ngày 8/3/2017; (2) Nghề Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến được Center International D’études Pesdagogiques của Pháp công nhận thông qua công văn ngày 14/10/2016; Nghề Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông được Center International D’études Pesdagogiques của Pháp công nhận thông qua công văn ngày 14/10/2016.
Trên cơ sở 3 chương trình đào tạo được phía Pháp công nhận, ngày 15/08/2017, nhà trường đã Quyết định ban hành 03 chương trình Cao đẳng quốc tế tương đương tiêu chuẩn Pháp tại Quyết định số: 89/QĐ-ĐT để sử dụng đào tạo tại trường.
07 chương trình đào tạo trên không phải là chương trình liên kết đào tạo theo hình thức cấp bằng của cơ sở đào tạo nước ngoài, mà là chương trình đào tạo định hướng theo tiêu chuẩn của Đức và Pháp; được tổ chức quốc tế Đức và Pháp công nhận. Thời gian đào tạo đối với các chương trình trên là 3 năm”.
Vì sao có sự chênh lệch học phí giữa 2 loại chương trình đào tạo?
Cũng theo Thông tin tuyển sinh năm 2026 do Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 đăng tải, phóng viên thấy rằng, nhà trường chỉ đưa thông tin tuyển sinh theo lĩnh vực và yêu cầu cung cấp nhân lực, không thấy nêu rõ về chỉ tiêu của các hệ đào tạo như hệ Cao đẳng theo tiêu chuẩn hay hệ Cao đẳng quốc tế.
Về vấn đề này, đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 cho biết: “Căn cứ Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của nhà trường, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 gồm: Trình độ Cao đẳng tuyển 880 chỉ tiêu; Trình độ Trung cấp tuyển 960 chỉ tiêu; Sơ cấp và đào tạo ngắn hạn tuyển 2.000 chỉ tiêu. Tổng quy mô tuyển sinh là 3.840 chỉ tiêu trên phạm vi toàn quốc. Các ngành đào tạo được phân bổ chỉ tiêu cụ thể theo từng nghề theo giấy phép đào tạo của Nhà trường được nhà nước quy định.
Về học phí năm học 2026, nhà trường là đơn vị sự nghiệp tự chủ mức 1, mức học phí được xây dựng căn cứ vào Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Theo đó, nhà trường xây dựng mức học phí tùy theo định mức kinh tế kỹ thuật của các ngành nghề, cụ thể: Các chương trình đào tạo tiêu chuẩn trong nước thì có mức học phí khoảng 15 – 18 triệu đồng/năm học (kinh tế, quản trị, tin học là 15 triệu đồng/năm học, khối kỹ thuật là 18 triệu đồng/năm học); Đối với chương trình quốc tế theo tiêu chuẩn Đức để sang Đức làm việc thì học phí 50 triệu đồng/năm đồng.
Mức học phí được xây dựng trên cơ sở chi phí đào tạo thực tế, đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định; Đối với các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Pháp, mức học phí hiện nay được nhà trường áp dụng là 9 triệu đồng/kỳ học. Mức học phí này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học phí đối với các cơ sở giáo dục”.
Theo thông tin từ phía đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, dù cùng là chương trình đào tạo ở trong nước nhưng có sự chênh lệch về học phí giữa các chương trình đào tạo tiêu chuẩn trong nước và chương trình quốc tế theo tiêu chuẩn Đức do sự khác biệt về thời gian đào tạo, mô hình đào tạo, trang thiết bị và máy móc thực hành, hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ cùng các kỹ năng mềm.
Cụ thể, về mục tiêu đào tạo của các chương trình trên, đại diện nhà trường cho hay:
“Mục tiêu đào tạo của các chương trình theo chuẩn quốc tế nêu trên là phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và hội nhập quốc tế.
So với chương trình đào tạo đại trà, các chương trình này có một số điểm khác biệt.
Thứ nhất, theo chương trình chuẩn quốc tế, thời gian đào tạo bắt buộc là 3 năm mới đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và năng lực theo yêu cầu của chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và phù hợp với điều kiện công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp ở nước ngoài. Trong khi đó, chương trình đào tạo trong nước đối với hệ Cao đẳng là từ 2-2,5 năm đạt chuẩn đầu ra phù hợp với điều kiện công nghiệp và doanh nghiệp trong nước.
Thứ hai, về mô hình đào tạo, chương trình chuẩn quốc tế thực hiện mô hình đào tạo nghề phối hợp (CVT-Cooperative Vocational Training) vận dụng từ mô hình đào tạo nghề kép (Dual Training) của Đức nhưng điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện doanh nghiệp Việt Nam. Nhà trường thực hiện hợp tác gắn với doanh nghiệp trong điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp quy trình sản xuất của doanh nghiệp, cùng tổ chức đào tạo để sinh viên học tại trường và có thời gian đào tạo tại doanh nghiệp để tiếp cận môi trường sản xuất, quy trình công nghệ trong thời gian đào tạo và sau khi tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động mà không phải đào tạo lại.
Thứ ba, yêu cầu về kỹ năng và năng lực cao hơn, nên vật tư thực hành tất yếu cũng tiêu tốn nhiều hơn để đảm bảo kỹ năng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Thứ tư, đội ngũ nhà giáo tham gia chương trình đào tạo đạt chuẩn giáo viên dạy nghề theo quy định mới đảm nhận được chất lượng đầu ra theo yêu cầu.
Thứ năm, về trang thiết bị, máy móc thực hành, sinh viên theo học chương trình chuẩn quốc tế được học và thực hành nhiều trên các trang thiết bị, máy móc hiện đại để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đủ năng lực tham gia thị trường lao động quốc tế, bên cạnh thị trường lao động trong nước.
Thứ sáu, ngoài đào tạo về chuyên môn, sinh viên có nhu cầu sang Đức làm việc được nhà trường đào tạo Tiếng Đức, văn hóa Đức cùng một số kỹ năng mềm như làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp kỹ thuật, ...
Tóm lại, việc triển khai các chương trình đào tạo quốc tế là một trong những định hướng của Nhà trường để khẳng định chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế nói riêng. Ngoài việc các em sinh viên đã sang Đức làm việc, nhà trường cũng đã và đang hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài để phối hợp đào tạo cung thị trường trong nước như: Công ty Bosch Việt Nam, Schaeffler, Mercedes Benz, Ishisei Viet Nam, ...”.
Trong bối cảnh có những biến động của thị trường lao động quốc tế, đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 khẳng định, nhà trường luôn chủ động điều chỉnh phương án đào tạo phù hợp, đảm bảo quyền lợi học tập và cơ hội việc làm của người học. Đối với sinh viên đăng ký học và tốt nghiệp 04 chương trình cao đẳng quốc tế định hướng tiêu chuẩn của Đức để sang Đức làm việc, đạt chuẩn trình độ tiếng Đức nếu không sang Đức làm việc được như cam kết ban đầu thì nhà trường sẽ hoàn lại học phí và kết nối doanh nghiệp trong nước để giải quyết việc làm cho các em.