Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của các trường thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên

10/04/2026 11:04
ĐÀO HIỀN

GDVN -Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên năm 2026 là 29.076 chỉ tiêu, trong đó hệ đại học là 24.876 chỉ tiêu, cao đẳng là 4.200 chỉ tiêu.

Đại học Thái Nguyên vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức đào tạo chính quy vào các trường đại học, cao đẳng thành viên và các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2026.

Theo đó, toàn Đại học Thái Nguyên tuyển sinh theo 08 phương thức (trong đó mỗi đơn vị đào tạo tuyển sinh không quá 05 phương thức), bao gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT của các cơ sở giáo dục đại học

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT); đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA)

Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026

Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp Trung học phổ thông (học bạ)

Phương thức 6: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu để xét tuyển

Phương thức 7: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển

Phương thức 8: Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường thành viên/đơn vị trực thuộc, dự kiến Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tuyển 3.010 chỉ tiêu cho 23 ngành/chương trình đào tạo. Trong đó ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học có chỉ tiêu lớn nhất là 500. Kế tiếp là ngành Giáo dục Công dân, Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn với 150 chỉ tiêu.

Ít chỉ tiêu nhất là các ngành Sư phạm Công nghệ, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Sinh học ứng dụng và Huấn luyện thể thao với 50 chỉ tiêu/ngành.

su-pham-thai-nguyen.png
Ảnh chụp màn hình Thông tin tuyển sinh 2026 của Đại học Thái Nguyên.

Đối với Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên), nhà trường tuyển 4386 chỉ tiêu cho 14 ngành/chương trình đào tạo. Cao nhất là ngành Y sỹ đa khoa (hệ cao đẳng) và ngành Điều dưỡng (hệ cao đẳng) với 1000 chỉ tiêu. Thấp nhất là ngành Hộ sinh (hệ đại học) với 60 chỉ tiêu.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) tuyển 3220 chỉ tiêu cho 27 ngành/chương trình đào tạo. Trong đó, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có chỉ tiêu cao nhất là 500. Kế tiếp là ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 350 chỉ tiêu.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) dự kiến tuyển 3500 chỉ tiêu cho 28 ngành/chương trình đào tạo. Cụ thể, ngành Kế toán - Kế toán kiểm toán có chỉ tiêu lớn nhất là 500. Thấp nhất là các ngành Khoa học dữ liệu, Quản lý công với 20 chỉ tiêu/ngành.

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) tuyển 4040 chỉ tiêu áp dụng cho 29 ngành/chương trình đào tạo. Đứng đầu là ngành Công nghệ thông tin với 740 chỉ tiêu. Ngành Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế -KNU có chỉ tiêu thấp nhất là 15.

Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) dự kiến tuyển 1500 chỉ tiêu trong năm 2026. Trong đó, nhà trường dành 200 chỉ tiêu cho ngành Thú y và ngành Quản lý du lịch quốc tế chỉ có 30 chỉ tiêu.

Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) dự kiến tuyển 4130 chỉ tiêu cho 40 ngành/chương trình đào tạo. Cụ thể, ngành Trung Quốc học có chỉ tiêu lớn nhất là 500. Các ngành Toán tin, Toán học (chương trình đào tạo định hướng giảng dạy bằng tiếng Anh) có chỉ tiêu thấp nhất là 30.

Năm nay, Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) chỉ tuyển 1500 chỉ tiêu cho 5 chương trình đào tạo.

Cụ thể, ngành Sư phạm Tiếng Anh có 90 chỉ tiêu; ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc có 60 chỉ tiêu; ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành song ngữ Anh-Hàn, tiếng Anh du lịch) tuyển 740 chỉ tiêu; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành song ngữ Trung - Anh, tiếng Trung Quốc du lịch) có 540 chỉ tiêu và ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có 70 chỉ tiêu.

Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) tuyển 600 chỉ tiêu trong năm 2026 cho 13 ngành/chương trình đào tạo. Theo đó, cao nhất là 2 ngành/chuyên ngành Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh du lịch và Tiếng Trung du lịch; Tiếng Trung thương mại; Hán ngữ quốc tế với 150 chỉ tiêu.

Đối với phân hiệu tại tỉnh Lào Cai dự kiến có 1090 chỉ tiêu cho 12 ngành/chương trình đào tạo. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang có 650 chỉ tiêu và Phân hiệu tại tỉnh Điện Biên chỉ có 150 chỉ tiêu.

Năm 2026, Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc (Đại học Thái Nguyên) tuyển 200 chỉ tiêu cho chương trình Cử nhân Công nghệ; Cử nhân tài năng Công nghệ sinh học.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (Đại học Thái Nguyên) tuyển 1100 chỉ tiêu cho 21 ngành/chương trình đào tạo.

ĐÀO HIỀN