Năm 2026, ĐH Thành Đông mở 2 ngành đào tạo mới nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của xã hội

Năm 2026, ĐH Thành Đông mở 2 ngành đào tạo mới nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của xã hội

21/04/2026 06:30
Thúy Hiền

GDVN - Nhằm cung cấp nhân lực chất lượng, am hiểu thị trường, Trường Đại học Thành Đông chủ động mở 2 ngành mới, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động và đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã chủ động điều chỉnh chiến lược đào tạo, mở rộng ngành nghề gắn với nhu cầu thực tiễn.

Năm 2026, Trường Đại học Thành Đông tiếp tục cho thấy định hướng này khi quyết định mở mới hai ngành đào tạo là ngành Biến đổi khí hậu và ngành Bất động sản - những lĩnh vực không chỉ mang tính thời sự mà còn gắn trực tiếp với các thách thức và xu hướng phát triển của nền kinh tế - xã hội. Hai ngành này thuộc sự quản lý và đào tạo của Khoa Quản lý Tài nguyên và Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Thành Đông.

Để hiểu rõ hơn về định hướng và triển vọng của ngành học này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Phạm Văn Tuyên - Trưởng khoa Khoa Quản lý Tài nguyên và Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Thành Đông.

Phóng viên: Thưa Tiến sĩ Phạm Văn Tuyên, được biết năm 2026 nhà trường mở thêm 2 ngành đào tạo mới. Thầy có thể chia sẻ lý do nhà trường quyết định triển khai 2 ngành học này?

Tiến sĩ Phạm Văn Tuyên: Việc mở 2 ngành học mới này là điều mà Khoa và Ban Lãnh đạo nhà trường đã trăn trở trong nhiều năm. Trước hết, đối với ngành Biến đổi khí hậu, nhìn lại chỉ riêng năm 2025, Việt Nam đã phải gánh chịu 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, một con số kỷ lục trong lịch sử quan trắc kể từ năm 1961.

Khí hậu cực đoan và thiên tai đã khiến 420 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới trên 99.000 tỷ đồng. Đây không còn là câu chuyện của tương lai, đây là thực tế đang xảy ra ngay trên đất nước của chúng ta. Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu trên thế giới. Nếu không có biện pháp thích ứng và giảm nhẹ, biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam thiệt hại khoảng 12-15% GDP mỗi năm vào năm 2050.

Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 (Quyết định 896/QĐ-TTg), với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đặt ra yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực này.

Đến nay, Trường Đại học Thành Đông là một trong những cơ sở đào tạo tiên phong mở ngành Biến đổi khí hậu ở bậc đại học. Đây không chỉ là sứ mệnh đào tạo mà còn là trách nhiệm xã hội của một trường đại học đặt tại vùng đồng bằng sông Hồng, nơi chính mình đang đối mặt với nguy cơ nước biển dâng, mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.

Nhìn sang lĩnh vực Bất động sản, câu chuyện cũng không kém phần cấp bách. Luật Kinh doanh Bất động sản số 29/2023/QH15 đã có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về nhân lực hành nghề, đặc biệt liên quan đến chứng chỉ môi giới và quản lý vận hành chuyên nghiệp. Khuôn khổ pháp lý mới này đòi hỏi thị trường phải có nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, chính quy từ các cơ sở giáo dục đại học chứ không thể chỉ dựa vào các khóa học ngắn hạn hay đào tạo tự phát như trước đây.

Thực tế, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã thẳng thắn nhận định rằng hoạt động đào tạo trong lĩnh vực bất động sản vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của thị trường, đặc biệt là nhóm nhân sự quản lý cấp cao gần như thiếu vắng những chương trình đào tạo chuyên sâu, bài bản. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, gần 1.600 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Thị trường đang hồi phục mạnh mẽ sau nhiều năm khó khăn và nhu cầu nhân lực được đào tạo chính quy đang là điểm nghẽn cần tháo gỡ ngay.

Nhà trường mở ngành Bất động sản chính là để lấp đầy khoảng trống này, với mong muốn cung cấp cho thị trường những nhân sự thực sự hiểu luật, hiểu thị trường, hiểu đạo đức nghề nghiệp. Đó là điều xã hội đang cần và khung pháp lý đang yêu cầu.

ts-pham-van-tuyen.jpg
Tiến sĩ Phạm Văn Tuyên - Trưởng khoa Khoa Quản lý Tài nguyên và Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Thành Đông. Ảnh: NVCC.

Phóng viên: So với các ngành đào tạo truyền thống, đâu là những điểm nhấn nổi bật trong chương trình đào tạo của 2 ngành mới mở tại Trường Đại học Thành Đông, thưa thầy? Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu được Chính phủ và xã hội quan tâm.

Tiến sĩ Phạm Văn Tuyên: Hai ngành mới ở của nhà trường có 3 điểm khác biệt so với các ngành truyền thống như sau:

Thứ nhất, thiết kế chương trình “học đi đôi với hành” từ năm đầu tiên. Với ngành Biến đổi khí hậu, sinh viên không chỉ học lý thuyết về khí tượng, thủy văn, hay tác động môi trường mà sẽ được thực hành trực tiếp trên nền địa lý đặc thù của Thành phố Hải Phòng và vùng đồng bằng sông Hồng. Với ngành Bất động sản, sinh viên sẽ được tiếp cận trực tiếp với quy trình thẩm định, định giá, môi giới và pháp lý bất động sản trong môi trường kinh doanh thực tế.

Thứ hai, chương trình học gắn chặt với hành lang pháp lý hiện hành. Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 - tất cả đều được tích hợp ngay vào nội dung đào tạo, giúp sinh viên ra trường là có thể làm việc được ngay theo đúng yêu cầu của pháp luật và thị trường lao động.

Thứ ba, liên kết với mạng lưới doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Trường Đại học Thành Đông có lợi thế đặc biệt khi đặt tại vùng kinh tế năng động, có hệ thống khu công nghiệp lớn và thị trường bất động sản đang phát triển mạnh. Đây là môi trường thực hành lý tưởng cho cả hai ngành mới mở này.

Đồng thời, nhà trường đã đầu tư bài bản cho hai ngành này. Đội ngũ giảng viên cơ hữu có trên 75% trình độ tiến sĩ chuyên ngành, đội ngũ này được bổ sung từ các chuyên gia thực tiễn từ các cơ quan quản lý về nông nghiệp và môi trường, các viện nghiên cứu và các cơ quan hành chính sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành. Cơ sở vật chất của trường với khuôn viên rộng trên 17 ha, hệ thống phòng học và giảng đường hiện đại đủ điều kiện triển khai ngay từ năm học 2026-2027.

Phóng viên: Hiện nay, việc liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp theo mô hình “3 nhà” đang được xem là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt trong việc gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tế.

Thầy có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt động hợp tác của nhà trường với doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt trong việc hỗ trợ sinh viên thực hành, thực tập và đảm bảo đầu ra sau tốt nghiệp đối với 2 ngành mới mở?

Tiến sĩ Phạm Văn Tuyên: Đây là vấn đề nhà trường cùng Khoa Quản lý tài nguyên và Biến đổi khí hậu đặc biệt tâm huyết. Từ thực tiễn, tôi cho rằng một chương trình đào tạo dù hay đến đâu mà thiếu kết nối thực tế thì vẫn chỉ là lý thuyết suông. Chính vì vậy, mô hình “3 nhà” không phải là khẩu hiệu mà là “xương sống” trong triết lý đào tạo của nhà trường và Khoa.

Nhà trường duy trì quan hệ chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận, Cục Biến đổi khí hậu và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Đây là kênh để cập nhật chính sách, tạo điều kiện thực tập tại cơ quan công quyền, đồng thời bổ sung kiến thức pháp lý và thực tiễn cho sinh viên.

Đồng thời, nhà trường đã ký kết MOU hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp và đối tác trong lĩnh vực bất động sản và môi trường, từ các sàn giao dịch bất động sản, công ty tư vấn môi trường đến các đơn vị triển khai dự án xanh, công trình thích ứng khí hậu. Theo hình thức đặt hàng đào tạo, doanh nghiệp sẽ tham gia xây dựng chuẩn đầu ra, hướng dẫn thực tập và ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp. Điều quan trọng là Trường Đại học Thành Đông cam kết đầu ra thực chất, sinh viên ra trường có được việc làm đúng chuyên ngành, chứ không chỉ có bằng cấp.

gdvn-thanh-dong-mo-nganh-2.jpg

Phóng viên: Sinh viên theo học 2 ngành mới mở sẽ có cơ hội việc làm như thế nào sau khi ra trường, thưa thầy?

Tiến sĩ Phạm Văn Tuyên: Đối với ngành Biến đổi khí hậu, cơ hội việc làm được đánh giá là rất rộng mở và có xu hướng tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước như Sở, Phòng Nông nghiệp và Môi trường tại các địa phương; Cục Biến đổi khí hậu hay Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức quốc tế và phi Chính phủ đang triển khai hàng loạt dự án liên quan đến khí hậu tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn nhân lực được đào tạo bài bản. Khu vực doanh nghiệp tư nhân cũng mở ra nhiều cơ hội với các lĩnh vực đang phát triển nhanh như tư vấn môi trường, kiểm toán carbon, năng lượng tái tạo hay xây dựng công trình xanh. Ngoài ra, sinh viên còn có thể theo đuổi con đường nghiên cứu, giảng dạy tại các viện, trường đại học và trung tâm nghiên cứu chuyên sâu.

Trong khi đó, ngành Bất động sản mang đến nhiều lựa chọn nghề nghiệp trong một thị trường đang phục hồi và phát triển sôi động. Sinh viên ra trường có thể làm môi giới, tư vấn bất động sản theo hướng chính quy, đáp ứng yêu cầu ngày càng chặt chẽ của pháp luật, đặc biệt sau khi Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực.

Ngoài ra, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực quản lý vận hành tòa nhà, khu đô thị cũng gia tăng mạnh cùng với xu hướng phát triển các dự án quy mô lớn. Các vị trí như định giá, thẩm định bất động sản đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về pháp lý và tài chính; hay tham gia đầu tư, phát triển dự án tại các doanh nghiệp, quỹ đầu tư cũng là những hướng đi hấp dẫn. Bên cạnh đó, sinh viên còn có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, đô thị.

Có thể thấy, đây đều là những lĩnh vực xã hội đang có nhu cầu cao nhưng nguồn nhân lực chất lượng vẫn còn thiếu, mở ra nhiều cơ hội để người học lựa chọn công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Phóng viên: Năm 2026, nhà trường tuyển sinh 2 ngành/chuyên ngành mới mở trên như thế nào, thưa thầy?

Tiến sĩ Phạm Văn Tuyên: Nhà trường tuyển sinh hai ngành mới theo các phương thức đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, mở ra cơ hội cho cả học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông những năm trước và học sinh sẽ dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.

Năm 2026, nhà trường áp dụng các phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng và học bổng toàn phần (dành cho học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được cấp học bổng 100% học phí trong toàn khóa học); Xét tuyển học bạ trung học phổ thông; Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Đặc biệt, Trường Đại học Thành Đông triển khai chính sách hỗ trợ 100% chỗ ở ký túc xá cho sinh viên ở xa, tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm học tập. Đồng thời, trong năm 2026, nhà trường dành 850 suất học bổng với giá trị từ 22 triệu đến 100 triệu đồng cho sinh viên toàn trường.

Tôi muốn nhắn nhủ tới các em học sinh rằng đừng để điều kiện kinh tế trở thành rào cản trên hành trình theo đuổi ngành học mà mình yêu thích và xã hội đang cần. Nhà trường luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các em ngay từ những ngày đầu tiên.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn chia sẻ của thầy.

Thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp Trường Đại học Thành Đông để được tư vấn chi tiết về hồ sơ, phương thức nộp và quy trình xét tuyển của nhà trường:

Địa chỉ: Số 03, Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02220 3559 666 - Hotline: 0987 759 668

Link đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm 2026: https://thanhdong.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh-truc-tuyen-a263.html

Thúy Hiền