Hành trình trở thành người làm truyền thông có bản sắc và tạo ra giá trị của Võ Hoàng Trung Nghĩa

01/05/2026 06:52
Ngọc Mai

GDVN - Hành trình tỏa sáng của Võ Hoàng Trung Nghĩa là sự tiếp nối kỳ vọng và ước mơ của những người thân yêu.

Võ Hoàng Trung Nghĩa, sinh viên Khóa 22 (2022–2026) của Trường Đại học Tài chính – Marketing, vừa tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Truyền thông Marketing (Khoa Marketing).

Trong quá trình học tập cũng như hiện tại, Nghĩa được biết đến là gương mặt tiêu biểu, hoạt động sôi nổi trong vai trò MC/người dẫn chương trình và lồng tiếng.

vhtn-4-3420.png
Chân dung Võ Hoàng Trung Nghĩa. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nghĩa cho rằng may mắn lớn nhất của bản thân là đến từ gia đình, nơi đã định hình tư duy nghiêm túc khi lựa chọn ngành học và con đường phát triển.

“Bố em là nhà báo, nên từ nhỏ em đã được tiếp xúc với môi trường thông tin, câu chữ và tinh thần trách nhiệm của người làm trong lĩnh vực báo chí truyền thông. Điều đó không chỉ nuôi dưỡng sự yêu thích mà còn giúp em hiểu rằng, truyền thông không chỉ là sáng tạo mà còn là sự chuẩn mực và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng”, Nghĩa chia sẻ.

Bên cạnh đó, môi trường sống năng động cùng cơ hội học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là 4 năm học tại Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) đã mang lại cho Võ Hoàng Trung Nghĩa nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Những trải nghiệm đó giúp Nghĩa dần định hình rõ con đường mà bản thân mong muốn theo đuổi. Đó là trở thành một người làm truyền thông có bản sắc, có trách nhiệm và tạo ra giá trị.

Học tốt, tích cực hoạt động sân khấu và truyền thông

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành Truyền thông Marketing tại UFM, Nghĩa cho biết bản thân là người hướng ngoại, năng động, yêu thích giao tiếp và luôn mong muốn sáng tạo, thể hiện quan điểm. Với em, ngành học này mang lại không gian để biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể, kết nối với nhiều người và lan tỏa thông điệp theo cách riêng. Đồng thời, đây cũng là lĩnh vực dung hòa giữa sáng tạo và chiến lược, tạo ra sức hút lớn đối với nam sinh.

“Tại Trường Đại học Tài chính – Marketing, em có nhiều cơ hội được “va chạm” thực tế thông qua hoạt động câu lạc bộ và các dự án. Đó là điều em rất tâm đắc khi lựa chọn theo học tại nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, điều khiến em tự hào là hành trình được thực sự “sống” với lĩnh vực mà mình theo đuổi. Từ việc đứng trên sân khấu với vai trò MC, làm biên tập viên đến tham gia các chiến dịch truyền thông, em nhận ra việc lựa chọn học tại nhà trường là đúng đắn. Hơn nữa, em có cơ hội trải nghiệm, vấp ngã để trưởng thành và nỗ lực để hoàn thiện bản thân”, Nghĩa bày tỏ.

vhtn-6.jpg
Võ Hoàng Trung Nghĩa nhận bằng tốt nghiệp loại Giỏi, buổi lễ trao bằng tốt nghiệp diễn ra vào ngày 24/4/2026. Ảnh: NVCC

Được biết, trong quá trình học tập, Nghĩa được trang bị cả kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. Về chuyên môn, em hiểu rõ hơn cách xây dựng nội dung, định hướng chiến lược truyền thông và phát triển tư duy thương hiệu. Về kỹ năng, em rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống và đặc biệt là kỹ năng trình bày trước đám đông.

Bên cạnh đó, Nghĩa tham gia nhiều hoạt động thực tiễn, đặc biệt là trực tiếp xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông cho những chương trình lớn của nhà trường. Từ việc lên ý tưởng, viết đề xuất, phân bổ thời gian, đến việc điều phối nhân sự và xử lý các tình huống phát sinh, mỗi dự án đều là một “bài toán thật” mà Nghĩa cố gắng tìm ra lời giải.

“Những trải nghiệm tại trường giúp em nhận ra rằng truyền thông không chỉ là sáng tạo, mà còn là sự kỷ luật trong sáng tạo. Một ý tưởng hay nếu không có kế hoạch rõ ràng thì cũng chỉ dừng lại ở ý tưởng. Một chiến dịch thành công không nằm ở sự hoành tráng, mà ở việc từng chi tiết đều được tính toán và thực thi đúng lúc”, Nghĩa nói.

Không chỉ học tốt và tích cực hoạt động sân khấu, Nghĩa còn tham gia các chương trình tình nguyện. Những trải nghiệm này giúp em trưởng thành hơn, đồng thời cân bằng giữa thành tích cá nhân và giá trị cộng đồng.

Với Nghĩa, hoạt động tình nguyện là hành trình để em “chạm” vào những giá trị chân thật của cuộc sống. Khi tham gia Mùa hè xanh hay Xuân tình nguyện, Nghĩa có cơ hội gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ đó học cách sống chậm lại và suy nghĩ sâu sắc hơn. Sau mỗi chiến dịch, Nghĩa nhận ra bản thân biết lắng nghe, sẻ chia và nhìn nhận cuộc sống đa chiều hơn.

“Những hoạt động tình nguyện giúp em trân trọng những gì mình đang có và nuôi dưỡng sự thấu cảm. Đồng thời, đây cũng là cách để em giữ được sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc trong hành trình phát triển bản thân”, Nghĩa chia sẻ.

Trưởng thành từ trải nghiệm, nuôi dưỡng khát vọng, mong muốn trở thành giảng viên

Võ Hoàng Trung Nghĩa sở hữu bảng thành tích nổi bật cả trong học tập, hoạt động Đoàn – Hội và truyền thông.

Cụ thể, trong môi trường đại học, Nghĩa từng đảm nhiệm nhiều vai trò như MC/BTV UFM News, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông Phóng viên trẻ UFM.

vhtn-1.jpg
Võ Hoàng Trung Nghĩa - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông Phóng viên trẻ UFM được biết đến là tấm gương trẻ năng động, sáng tạo. Ảnh: NVCC

Ở hoạt động phong trào, Nghĩa được tặng Bằng khen “Sinh viên tiêu biểu” trong Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2025, cùng Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh dành cho sinh viên tiêu biểu Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2024.

Không chỉ nổi bật trong học tập và hoạt động, Nghĩa còn ghi dấu ở các sân chơi năng khiếu với danh hiệu Á quân cuộc thi “Giọng ải giọng ai UFM 2022”; Quý quân (giải Ba) cuộc thi UFM Voice Talent 2024; cùng giải Nhất gameshow “Đi an toàn – Về hạnh phúc” do HTV tổ chức.

Trong hoạt động chuyên môn, Nghĩa có kinh nghiệm làm MC, cộng tác với hơn 20 trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, em cũng tham gia hoạt động MC/host livestream và lồng tiếng hợp tác với nhiều thương hiệu như Vietjet, La Vie, Jollibee, La Roche-Posay, Torriden, Eximbank…

Một trong những dấu mốc đáng nhớ là khi Nghĩa đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông Phóng viên trẻ UFM. Đây là giai đoạn em vừa phát triển cá nhân, vừa học cách dẫn dắt tập thể. Chính môi trường này đã mở ra nhiều cơ hội, giúp Nghĩa kết nối với những người cùng đam mê sáng tạo và nhiệt huyết với lĩnh vực báo chí truyền thông.

Theo Nghĩa, bài học lớn nhất em nhận được là về trách nhiệm và tư duy lãnh đạo. “Không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ, nhưng chính những khó khăn đã giúp em học cách đưa ra quyết định. Áp lực khiến mình trưởng thành hơn, rèn luyện tinh thần chịu trách nhiệm và kiên trì với mục tiêu. Ngược lại, những trải nghiệm thực tiễn cũng hỗ trợ rất nhiều cho việc học, giúp em hiểu bài nhanh hơn, sâu hơn và biết cách vận dụng linh hoạt”, Nghĩa cho biết.

vhtn2.jpg
Võ Hoàng Trung Nghĩa là gương mặt MC quen thuộc trong các buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của nhà trường. Ảnh: NVCC

Khi nhìn lại hành trình đại học, có lẽ bước ngoặt lớn nhất đối với Nghĩa là được dẫn chương trình lễ trao bằng tốt nghiệp của nhà trường ngay từ khi em học năm nhất. Trước đó, chương trình này thường do lãnh đạo Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Được trải nghiệm ngay từ năm nhất đã thay đổi cách Nghĩa nhìn nhận về bản thân. Nghĩa nhận ra rằng ranh giới lớn nhất không nằm ở năng lực, mà ở việc có dám bước ra khỏi vùng an toàn. Từ đó, em chọn cách chủ động hơn, dám thử và không tự giới hạn bản thân. Ba năm học sau đó, là hành trình dám nghĩ, dám làm và dám tỏa sáng, với nhiều lần Nghĩa đảm nhận vai trò MC cho lễ trao bằng tốt nghiệp của nhà trường, trong đó có chính buổi lễ tốt nghiệp của em vào ngày 24/4 vừa qua.

Sau khi tốt nghiệp, Nghĩa xác định tiếp tục nâng cao trình độ và theo đuổi con đường lâu dài trong lĩnh vực báo chí truyền thông. Em mong muốn học tiếp lên bậc thạc sĩ, đồng thời trau dồi nghiệp vụ sư phạm để hướng tới mục tiêu trở thành giảng viên.

“Câu nói “Học, học nữa, học mãi” của Lenin luôn là động lực để em không ngừng cố gắng. Em hy vọng bản thân có thể vừa làm nghề, vừa lan tỏa cảm hứng cho các thế hệ trẻ sau này”, Nghĩa chia sẻ.

Bên cạnh định hướng học thuật, Nghĩa cũng ấp ủ theo đuổi công việc MC, biên tập viên tại các báo, đài khi có nền tảng chuyên môn vững vàng hơn. Đây cũng là cách Nghĩa lựa chọn để tiếp nối ước mơ còn dang dở của gia đình, khi trước đây bố mẹ em từng mong muốn trở thành phát thanh viên.

Nghĩa chia sẻ, hành trình phía trước với em không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là sự tiếp nối những kỳ vọng và ước mơ của những người thân yêu. “Em tin rằng, với sự nỗ lực và kiên trì, những ước mơ ấy sẽ có cơ hội được hiện thực hóa theo cách trọn vẹn hơn”, Nghĩa nói.

Ngọc Mai