Hà Tĩnh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 18.661 thí sinh đăng ký dự thi

13/05/2026 14:29
Thi Thi

GDVN - Hà Tĩnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 15.329 thí sinh hệ giáo dục phổ thông và 3.332 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Địa phương bố trí 35 điểm thi chính thức, 2 điểm thi dự phòng với tổng số 797 phòng thi và 70 phòng chờ.

Sáng ngày 13/5, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đã về kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kì thi tại tỉnh Hà Tĩnh.

img-0651.jpg
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra địa điểm in sao đề thi tại Hà Tĩnh. Ảnh: MOET.

Động viên học sinh giữ vững tâm lí trước Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tại đây, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác đã kiểm tra địa điểm in sao đề thi, điểm thi và gặp gỡ, động viên học sinh tại Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng.

Chia sẻ với Thứ trưởng, em Lê Anh Dũng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng cho biết, thời gian qua em và các học sinh đã chủ động chuẩn bị chu đáo cả về học tập, rèn luyện, sức khỏe và tinh thần để bước vào Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Dù không tránh khỏi tâm trạng hồi hộp, lo lắng trước Kì thi nhưng các em đều đang nỗ lực hết mình, chăm chỉ học tập với quyết tâm đạt kết quả cao, thực hiện được nguyện vọng vào các trường đại học mong muốn, lựa chọn ngành nghề phù hợp để sau này có thể đóng góp cho xã hội và tiếp nối truyền thống của nhà trường.

img-0787.jpg
Em Lê Anh Dũng, học sinh lớp 12A7, Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: MOET.

Lắng nghe tâm tư của học sinh, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng đây cũng là tâm trạng chung của hàng triệu thí sinh trên cả nước mỗi mùa thi. Thứ trưởng nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là các em phải nỗ lực hết mình, giữ gìn sức khỏe, học tập và nghỉ ngơi khoa học.

“Khi đã chuẩn bị tốt về năng lực và kiến thức thì dù đề thi như thế nào, các em cũng có thể tự tin hoàn thành bài thi của mình”, Thứ trưởng chia sẻ, đồng thời mong các em học sinh phát huy tinh thần tự học, tự tin, chủ động và sáng tạo để đạt kết quả phù hợp với năng lực.

Nhắn nhủ tới học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Thứ trưởng mong các em tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực học tập, rèn luyện để sau này đóng góp cho quê hương, đất nước. Thứ trưởng cũng lưu ý, nếu kết quả chưa hoàn toàn như mong muốn thì phía trước các em vẫn còn nhiều cơ hội, điều quan trọng là không nản chí mà phải tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

img-0828.jpg
Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng động viên các em học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Ảnh: MOET.

Theo báo cáo của Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, năm nay, nhà trường có 902 thí sinh dự thi. Nhà trường đã chủ động triển khai các phương án chuẩn bị cho Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, từ quán triệt quy chế thi đến đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh, an toàn tại điểm thi.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an, y tế, điện lực và chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, giao thông, điện nước; bố trí đầy đủ phòng thi, phòng y tế, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và hệ thống camera giám sát theo đúng quy định.

Chủ động mọi điều kiện để Kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc

Báo cáo về công tác chuẩn bị Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hồng Cường cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Kì thi cơ bản đã hoàn tất, với tinh thần chủ động, nghiêm túc và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kì thi.

img-2204.jpg
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Tĩnh.

Toàn tỉnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 15.329 thí sinh hệ giáo dục phổ thông và 3.332 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Địa phương bố trí 35 điểm thi chính thức, 2 điểm thi dự phòng với tổng số 797 phòng thi và 70 phòng chờ. Dự kiến hơn 3.230 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu tổ chức Kì thi.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình lớp 12 đúng tiến độ, tổ chức ôn tập bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời triển khai 2 đợt thi thử để học sinh làm quen với Kì thi chính thức. Kết quả thi thử cũng là căn cứ để các trường rà soát chất lượng dạy học, phân nhóm học sinh và tăng cường phụ đạo đối với những em có nguy cơ chưa đạt yêu cầu.

Cùng với công tác chuyên môn, tỉnh đặc biệt chú trọng các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn cho Kì thi. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng đầy đủ phương án về điện, nước, y tế, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và giao thông. Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn về bảo vệ bí mật nhà nước, nhận diện thiết bị công nghệ cao trong thi cử cho lực lượng làm nhiệm vụ. Các địa phương cũng rà soát, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, bảo đảm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại.

img-2277.jpg
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Cường báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với công tác tổ chức thi, tất cả các điểm thi đều được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống camera giám sát, phòng bảo quản đề thi, bài thi theo đúng quy định; đồng thời xây dựng các phương án dự phòng ứng phó với thời tiết cực đoan, mưa bão hoặc các tình huống phát sinh.

Tuyệt đối không chủ quan trong tổ chức Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Tĩnh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Hà Tĩnh trong nhiều năm qua, thể hiện truyền thống, tinh thần trách nhiệm và sự chỉ đạo quyết liệt của địa phương.

Đặc biệt, Thứ trưởng ghi nhận những cách làm chủ động, sáng tạo của Hà Tĩnh trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc yêu cầu các xã có điểm thi thành lập Ban Chỉ đạo để tăng cường phối hợp, cũng như tổ chức ôn thi trực tuyến, phụ đạo riêng cho học sinh là những giải pháp phù hợp, hiệu quả. Theo Thứ trưởng, muốn tổ chức tốt Kì thi thì trước hết phải làm tốt công tác dạy và học để học sinh có đủ kiến thức, tâm thế tự tin bước vào Kì thi.

img-2380.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MOET.

Khái quát công tác chuẩn bị đến thời điểm hiện tại, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng tổ chức Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tinh thần xuyên suốt là không để bất kì thí sinh nào không thể dự thi vì khó khăn về giao thông hoặc điều kiện kinh tế.

Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý toàn ngành giáo dục Hà Tĩnh tuyệt đối không được chủ quan. Mặc dù địa phương có nhiều năm tổ chức Kì thi thành công, song mỗi năm đều có những đặc điểm, tình huống mới phát sinh, đòi hỏi phải luôn chủ động, thận trọng và lường trước mọi nguy cơ. Năm 2026 là năm tiếp tục triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp huyện đảm nhiệm nay được chuyển về cấp xã, như công an, y tế hay công tác chỉ đạo điểm thi. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tiếp tục rà soát kĩ lưỡng để bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả.

Không để thí sinh vi phạm quy chế bằng thiết bị công nghệ

Một trong những nội dung được Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đặc biệt nhấn mạnh là công tác bảo đảm an ninh, an toàn kì thi, nhất là phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Theo Thứ trưởng, tinh thần chỉ đạo năm nay là không để thí sinh sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ để vi phạm quy chế thi. Việc giám thị lơi lỏng trách nhiệm có thể vô tình đẩy học sinh vào nguy cơ bị xử lí hình sự nếu để xảy ra hành vi chụp đề, phát tán đề thi ra ngoài. Thực tế các vụ vi phạm thời gian qua chủ yếu vẫn sử dụng điện thoại thông thường, cho thấy trách nhiệm giám sát của cán bộ coi thi cần được siết chặt hơn nữa.

img-2292.jpg
Thành viên đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc. Ảnh: MOET.

Thứ trưởng yêu cầu quán triệt sâu sắc tinh thần “không chủ quan” ở tất cả các khâu, đồng thời tăng cường trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi và nâng cao ý thức chấp hành quy chế của học sinh. Các lực lượng cần chủ động dự báo tình huống, chuẩn bị phương án xử lí, bảo đảm an ninh, an toàn từ đề thi, bài thi, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm đến giao thông và điện lực. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang phối hợp với lực lượng công an nghiên cứu giải pháp rà quét thiết bị công nghệ đối với thí sinh trước khi vào phòng thi nhằm hạn chế tối đa nguy cơ vi phạm.

Từ thực tiễn công tác tổ chức thi, Thứ trưởng nêu 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, từ sớm, từ xa, kĩ lưỡng; tăng cường kiểm tra và phối hợp liên ngành.

Thứ hai, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ trách nhiệm.

Thứ ba, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục tổ chức ôn tập hiệu quả, tập huấn kĩ quy trình cho cán bộ làm thi.

Thứ tư, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Kì thi.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng phù hợp, hiệu quả, tạo tâm lí yên tâm cho phụ huynh và học sinh, đồng thời tăng cường tuyên truyền về hậu quả, chế tài đối với các hành vi vi phạm quy chế thi, nhất là hành vi sử dụng điện thoại, phát tán đề thi.

img-2270.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: MOET.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đoàn công tác để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nhiệm vụ chuẩn bị Kì thi; trong đó tập trung nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh, hoàn thiện hồ sơ, phương án tổ chức thi, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi và kiện toàn lực lượng thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định. Đồng thời nhấn mạnh, các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các lực lượng để tổ chức Kì thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thi Thi