Ra mắt Liên minh Đại học vì sự Phát triển Bền vững kiến tạo mạng lưới tri thức ASEAN – Đông Á

19/05/2026 09:38
Trần Trang

GDVN -Trường Đại học Nghệ An chủ trì tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Liên minh Đại học vì sự Phát triển Bền vững – Sustainable Development Alliance (SDA) vào ngày 16/5/2026.

Hội nghị lần thứ nhất Liên minh Đại học vì sự Phát triển Bền vững – Sustainable Development Alliance (SDA) đánh dấu một bước chuyển mình chiến lược trong tiến trình quốc tế hóa của Nhà trường, đồng thời mở ra mô hình liên kết đại học đa phương hướng tới phát triển bền vững tại khu vực ASEAN – Đông Á.

nnnnnnnnnnnnnnn.jpg
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Liên minh Đại học vì sự Phát triển Bền vững (SDA) tổ chức tại Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: NTCC.

Hội nghị đón tiếp các đại biểu, khách mời là lãnh đạo các trường đại học trong và ngoài nước tham dự. Về phía Trường Đại học Nghệ An có Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu – Hiệu trưởng Nhà trường.

Về phía các trường đối tác quốc tế có Giáo sư, Tiến sĩ Triệu Song Lương – Phó Hiệu trưởng Đại học Quảng Tây (Trung Quốc); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Natchanok Jansawang – Hiệu trưởng Đại học Hoàng gia Maha Sarakham (Thái Lan); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kha Nis Xa Ra - Thăn Xun Thon Xa Kun – Hiệu trưởng Đại học Hoàng gia Udon Thani (Thái Lan).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Rhodora Jugo – Hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Nueva Ecija (Philippines) cùng đại diện lãnh đạo Đại học Tổng hợp Pangasinan (Philippines) tham dự trực tuyến.

Phát biểu mở màn tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An – khẳng định SDA sẽ được phát triển theo mô hình “hệ sinh thái học thuật xuyên biên giới”, hướng tới thúc đẩy hợp tác giáo dục và nghiên cứu trong khu vực.

702352525-1422481009923600-7824434831133459029-n.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An khẳng định cam kết xây dựng mạng lưới hợp tác đại học bền vững trong khu vực. Ảnh: NTCC.

Trong bối cảnh giáo dục đại học toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng hợp tác mở, chia sẻ nguồn lực và đồng sáng tạo tri thức, sự ra đời của SDA thể hiện rõ tư duy hội nhập chủ động, năng lực điều phối quốc tế và khát vọng nâng tầm vị thế học thuật của NAU trên bản đồ giáo dục khu vực.

Theo đó, SDA tập trung vào 4 trụ cột chiến lược. Trụ cột đầu tiên là chuẩn hóa và quốc tế hóa đào tạo thông qua tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên, phát triển các chương trình liên kết và hướng tới công nhận tín chỉ, bằng cấp trong khu vực.

Bên cạnh đó, SDA đẩy mạnh liên kết nghiên cứu và nâng cao năng lực công bố quốc tế bằng việc hình thành các nhóm nghiên cứu liên trường, thúc đẩy công bố trên các hệ thống uy tín như WoS, Scopus, đồng thời gia tăng khả năng tham gia các dự án nghiên cứu đa quốc gia.

Một định hướng quan trọng khác là gắn kết khoa học với phát triển bền vững, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng thời, SDA hướng tới xây dựng thương hiệu giáo dục khu vực, từng bước nâng cao vị thế của các trường thành viên trong hệ sinh thái giáo dục ASEAN – Đông Á thông qua các sáng kiến học thuật và hợp tác chiến lược.

701465343-1422481219923579-2652497042665383466-n-1.jpg
Tầm nhìn 2030 - 4 trụ cột chiến lược. Ảnh: NTCC.

Liên minh SDA chính thức quy tụ 6 cơ sở giáo dục đại học tiêu biểu:

1. Trường Đại học Nghệ An – Thành viên sáng lập, đơn vị chủ trì Hội nghị

2. Đại học Quảng Tây (Trung Quốc)

3. Đại học Hoàng gia Maha Sarakham (Thái Lan)

4. Đại học Hoàng gia Udon Thani (Thái Lan)

5. Đại học Khoa học và Công nghệ Nueva Ecija (Philippines)

6. Đại học Tổng hợp Pangasinan (Philippines)

Với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao các trường, Liên minh được định hướng không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, mà là một cấu trúc hợp tác dài hạn, vận hành trên nguyên tắc minh bạch – đồng trách nhiệm – đồng hưởng lợi.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện lãnh đạo nhiều trường đại học đối tác đã chia sẻ định hướng hợp tác, phát triển đào tạo và nghiên cứu trong bối cảnh hội nhập giáo dục quốc tế. Hội nghị ghi nhận sự thống nhất cao về cơ chế tài chính theo nguyên tắc “Cùng đóng góp – Cùng hưởng lợi”, bảo đảm tính bền vững và hiệu quả dài hạn.

Đáng chú ý, mô hình “Nhóm hỗ trợ nghiên cứu liên trường” được đề xuất nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ nâng cao năng lực ngoại ngữ học thuật, kết nối chuyên gia quốc tế và gia tăng khả năng tham gia mạng lưới nghiên cứu toàn cầu.

z7837027113105-4ad5b5fe7b1b093c9d9d8e6e195f3a09.jpg
Lãnh đạo các trường đối tác cùng chia sẻ tầm nhìn chiến lược tại Hội nghị và Các trường thành viên tham dự trực tuyến, cùng cam kết đồng hành trong SDA. Ảnh: NTCC.

Điểm nhấn của Hội nghị là nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các trường đã chính thức xác lập nền tảng pháp lý cho sự vận hành của SDA. Theo thống nhất, Đại học Quảng Tây đảm nhận vai trò Chủ nhiệm khối; Trường Đại học Nghệ An giữ vai trò Thư ký thường trực – điều phối và thúc đẩy các hoạt động của Liên minh.

Việc NAU đảm nhiệm vai trò Thư ký thường trực không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của các đối tác quốc tế, mà còn khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và cam kết đồng hành dài hạn của Nhà trường trong tiến trình hội nhập.

702501921-1422481649923536-1341467371851342380-n.jpg
Biên bản ghi nhớ được ký kết – Liên minh SDA chính thức ra đời. Ảnh: NTCC.

SDA không đơn thuần là một thỏa thuận hợp tác; đó là tuyên bố chiến lược về một mô hình đại học mở, nơi tri thức được chia sẻ, giá trị được đồng kiến tạo và phát triển bền vững trở thành mục tiêu chung.

Từ Nghệ An, một mạng lưới tri thức khu vực đã chính thức được hình thành – đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của Trường Đại học Nghệ An trong hành trình vươn tầm quốc tế.

698938511-1422481516590216-2834756846768912698-n.jpg
Mạng lưới tri thức ASEAN – Đông Á chính thức được hình thành. Ảnh: NTCC.
Trần Trang