Hơn 300 đại biểu dự Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số và ứng dụng AI trong phát triển bền vững GDĐH"

17/05/2026 17:13
Ngọc Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Các phiên tham luận và tọa đàm quốc tế mang đến nhiều góc nhìn đa chiều, thực tiễn và giàu giá trị học thuật từ các trường đại học Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines. 

Ngày 16/5/2026, tại Trường Đại học Nghệ An, đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển bền vững giáo dục đại học”.​

hoi-thao-5.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đây là sự kiện học thuật quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giáo dục đại học toàn cầu đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi sốtrí tuệ nhân tạo.

Hội thảo do Trường Đại học Nghệ An phối hợp cùng Trường Đại học Y khoa Vinh, Đại học Quảng Tây, Tarlac State University, Nueva Ecija University of Science and Technology, Maha Sarakham Rajabhat University và Udon Thani Rajabhat University đồng tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng hơn 300 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm trao đổi kinh nghiệm, công bố kết quả nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác quốc tế và kết nối mạng lưới học thuật giữa các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các trường đại học trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi lời chúc mừng tới Trường Đại học Nghệ An, Trường Đại học Y khoa Vinh cùng các đơn vị đồng tổ chức đã phối hợp tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc tế có ý nghĩa học thuật và thực tiễn sâu sắc.

thay-huyen.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các trường đại học trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong đổi mới giáo dục đại học, đồng thời khẳng định ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác học thuật, kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế nhằm hướng tới phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An, đại diện Đoàn chủ trì Hội thảo, đã trình bày phát biểu đề dẫn.

hoi-thao-8.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An phát biểu trong hội thảo.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu nhấn mạnh rằng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo không chỉ là xu hướng công nghệ mà đang trở thành động lực chiến lược đối với giáo dục đại học trong thời kỳ mới.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, các trường đại học cần chủ động đổi mới mô hình quản trị, phương thức đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; đồng thời lấy con người làm trung tâm của tiến trình chuyển đổi số nhằm xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và đào tạo đại học; phát triển hệ sinh thái giáo dục số; bảo đảm chất lượng gắn với chuyển đổi số; nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; phát triển năng lực số cho giảng viên và người học; tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong nền kinh tế số.

hoi-thao-4.jpg
hoi-thao-9.jpg
Các đại biểu chia sẻ tham luận tại hội thảo.

Các phiên tham luận và tọa đàm quốc tế đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều, thực tiễn và giàu giá trị học thuật từ các trường đại học Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines; qua đó góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

hoi-thao-3.jpg
Một số đại biểu chia sẻ trong tọa đàm.

Đặc biệt, kỷ yếu hội thảo được tuyển chọn từ 310 bài viết của hơn 100 cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu trong và ngoài nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng học thuật đối với chuyển đổi số và AI trong giáo dục đại học hiện nay.

Thông qua hội thảo, các đơn vị tham gia đã cùng khẳng định vai trò trung tâm của con người — người học và người dạy — trong tiến trình chuyển đổi số; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển giáo dục đại học theo hướng hiện đại, nhân văn, sáng tạo, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh, đại diện cho đoàn chủ trì đã đánh giá cao những kết quả học thuật, tinh thần hợp tác quốc tế và các giá trị thực tiễn mà Hội thảo mang lại.

hoi-thao-2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh phát biểu tại hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn khẳng định rằng các ý kiến trao đổi, các nghiên cứu khoa học và mô hình thực tiễn được chia sẻ tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại số.

Đồng thời, hội thảo cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức giáo dục quốc tế trong thời gian tới.

hoi-thao-7.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Trường Đại học Nghệ An thay mặt cho các trường chủ trì hội thảo trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan quản lý, các trường đại học đối tác trong nước và quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia, diễn giả, tác giả các bài tham luận cùng toàn thể quý đại biểu đã dành sự quan tâm, đồng hành và đóng góp quý báu cho thành công của Hội thảo.

Sự hiện diện, hợp tác và những chia sẻ tâm huyết của quý vị không chỉ góp phần tạo nên thành công tốt đẹp của chương trình mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác học thuật, nghiên cứu khoa học và phát triển giáo dục đại học trong thời gian tới.

Ngọc Mai