Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 13/6.
Năm nay, cả nước có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước. Trong đó, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất cả nước với hơn 129.000 em, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm trước.
Đáng chú ý, trong số này có gần 7.900 thí sinh tự do, bao gồm cả những em chưa tốt nghiệp và những em đã tốt nghiệp dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học.
Để phục vụ khối lượng thí sinh tương đương 10% quy mô toàn quốc, thành phố Hà Nội đã thiết lập hệ thống cơ sở vật chất gồm 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi. Tổng lực lượng được huy động tham gia phục vụ kỳ thi lên tới hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi và gần 700 chiến sĩ công an túc trực tại tất cả các khâu then chốt.
Các điểm thi chủ động phương án, bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế
Ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong chiều 10/6 cho thấy, công tác chuẩn bị tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội đã sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch.
Đúng 14 giờ, thí sinh đã có mặt tại Điểm thi Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lương Thế Vinh để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế. Điểm thi này được bố trí 30 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng chờ. Toàn bộ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cùng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn đã được hoàn tất trước thời điểm làm thủ tục.
Tương tự, tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa (Hà Nội), các lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn khu vực xung quanh trường. Tổng số thí sinh dự thi tại Điểm thi này là 504 em.
Trao đổi với phóng viên, thầy Trần Văn Huy, Phó Trưởng Điểm thi cho biết, điểm thi được bố trí 21 phòng thi, 2 phòng thi dự phòng và 1 phòng chờ. Việc điểm thi đồng thời là địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trước đó đã giúp công tác chuẩn bị được triển khai nhanh chóng, thuận lợi hơn.
"Để chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi, điểm thi đã xây dựng phương án xử lý cụ thể. Với đặc thù môn Ngữ văn, thí sinh có thể hoàn thành bài thi sớm hơn thời gian quy định, vì vậy công tác quản lý, bố trí được tính toán nhằm không ảnh hưởng đến các thí sinh còn lại trong phòng thi.
Khu vực để vật dụng không được phép mang vào phòng thi được bố trí tại nhà đa năng, cách khu vực phòng thi khoảng 100 mét, bảo đảm an toàn và thuận tiện", thầy Huy chia sẻ.
Cũng theo thầy Huy, đối với dự phòng một số tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi, điểm thi đã chủ động xây dựng phương án xử lý. Cụ thể, với đặc thù bài thi môn Ngữ văn, thí sinh lớp 12 có thể hoàn thành sớm hơn thời gian làm bài thi theo quy định, điểm thi có phương án quản lý, bố trí phù hợp nhằm tránh ảnh hưởng đến các thí sinh còn lại trong phòng thi.
Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thi, đặc biệt là cán bộ coi thi, tất cả đã được quán triệt đầy đủ quy chế, tham gia các cuộc họp trực tuyến của thành phố và điểm thi. Đặc biệt, yêu cầu được nhấn mạnh là nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Cán bộ coi thi được yêu cầu chú ý quan sát các biểu hiện bất thường của thí sinh, từ thiết bị lạ đến thái độ, hành vi trong phòng thi; tăng cường theo dõi, nhận diện các dấu hiệu nghi vấn, nhất là khi các thiết bị gian lận ngày càng tinh vi, khó phát hiện bằng mắt thường.
Tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu (xã Chương Dương, Hà Nội), khoảng 13h30, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lúc 14h.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Châu - phụ huynh của thí sinh Châu Giang, học sinh Trường Trung học phổ thông Thường Tín cho biết, quãng đường từ nhà đến điểm thi khoảng 10km nên để bảo đảm an toàn giao thông và giúp con có tâm lý thoải mái trước kỳ thi, chị trực tiếp đưa đón con.
"Cháu đăng ký xét tuyển vào ngành của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và đã tham gia kỳ thi năng khiếu vào tháng 5 vừa qua. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, cháu đăng ký hai môn tự chọn là tiếng Anh và Giáo dục kinh tế và pháp luật", vị phụ huynh chia sẻ.
Trong khi đó, phụ huynh của thí sinh Đặng Bích Ngọc - học sinh Trường Trung học phổ thông Lý Tử Tấn cho biết, con chị giữ tâm lý ổn định và tự tin trước ngày thi.
Thí sinh Nguyễn Thu Thủy - học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi cho biết, để giữ tâm lý thoải mái, em đã tạm dừng việc ôn tập trong những ngày gần đây. Dù vậy, trước ngày thi em vẫn có chút hồi hộp.
"Năm nay, em đăng ký xét tuyển tổ hợp C00 vào ngành Báo chí của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội", nữ thí sinh chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên, cô Hoàng Thị Hương - Phó Trưởng Điểm thi Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu cho biết, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi với 18 phòng thi chính thức, 1 phòng chờ và 1 phòng thi dự phòng. Năm nay, điểm thi có 432 thí sinh dự thi, không có thí sinh tự do.
"Sáng nay, Hội đồng thi đã họp từ 7h để phổ biến quy chế thi và phân công nhiệm vụ cho cán bộ làm thi. Đồng thời, Ban Chỉ đạo thi của xã Chương Dương cùng đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi", cô Hương cho biết.
Chủ động, quyết liệt tổ chức thành công kỳ thi
Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, góp phần vào thành công chung của cả nước trong hai ngày thi chính thức 11 và 12/6.
Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tại Hà Nội, đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể, sát thực tiễn. Cụ thể, thành phố yêu cầu các địa phương không được áp dụng máy móc kinh nghiệm từ các kỳ thi trước mà phải rà soát toàn diện, đặc biệt là tại các điểm thi mới. Những hạn chế về cơ sở vật chất như bàn ghế hỏng hoặc điều kiện làm việc của lực lượng bảo vệ đề thi phải được khắc phục triệt để trước ngày 10/6.
Nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đề thi, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước cũng được thành phố quán triệt. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và các thiết bị thu phát sóng trong và xung quanh khu vực thi.
Trong bối cảnh công nghệ phát triển, nguy cơ gian lận bằng các thiết bị tinh vi là rất lớn, đặc biệt khi đối tượng dự thi là học sinh trung học phổ thông có hiểu biết về công nghệ. Do đó, thành phố đã chỉ đạo các quy trình niêm phong, kiểm soát phải được thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức. Cán bộ coi thi cần được tập huấn kỹ về nghiệp vụ để nhận diện thiết bị cấm, đồng thời phải nhắc nhở thí sinh liên tục về quy chế trước khi phát đề nhằm hạn chế những vi phạm đáng tiếc.
Bên cạnh yêu cầu về kỷ cương, thành phố Hà Nội cũng đặt trọng tâm vào yếu tố nhân văn trong tổ chức kỳ thi. Các lực lượng tiếp sức mùa thi và ngành y tế được yêu cầu xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp đặc biệt như thí sinh bị ốm, gặp sự cố trong quá trình di chuyển hoặc các tình huống bất khả kháng, bảo đảm mọi thí sinh đều có cơ hội hoàn thành kỳ thi.