Học viện Tài chính lý giải nguyên nhân điểm chuẩn chương trình liên kết thấp hơn chương trình chuẩn

18/06/2026 08:26
Hoàng Phong

GDVN - Theo Học viện Tài chính, điểm trúng tuyển chương trình liên kết quốc tế thấp hơn chương trình chuẩn do đặc thù chương trình có học phí cao hơn, hướng đến nhóm người học có định hướng học tập quốc tế và điều kiện tài chính phù hợp.

Các chương trình liên kết quốc tế đang trở thành lựa chọn hấp dẫn được nhiều thí sinh yêu thích vì tập trung phát triển năng lực ngoại ngữ, người học có cơ hội nhận bằng quốc tế và tăng cơ hội việc làm với chi phí thấp hơn đáng kể so với đi du học.

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút về triển vọng nghề nghiệp, không ít thí sinh và phụ huynh còn băn khoăn về chất lượng đầu ra cũng như mức độ ổn định của quá trình học khi chương trình đào tạo có sự tham gia của đối tác nước ngoài.

Chênh lệch điểm chuẩn giữa chương trình liên kết và chương trình chuẩn, Học viện Tài chính lý giải

Theo đề án tuyển sinh năm 2025, Học viện Tài chính tuyển sinh 3 chương trình liên kết quốc tế bao gồm: Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân DDP - Dual Degree Programme (chương trình liên kết đào tạo với Đại học Greenwich, Vương quốc Anh) và Chương trình Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) thuộc nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng; Chương trình Kế toán - Kiểm soát - Kiểm toán (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) thuộc nhóm ngành Kế toán.

2025.png
Ảnh chụp màn hình đề án tuyển sinh năm 2025 của Học viện Tài chính.

Thông báo điểm trúng tuyển chương trình liên kết quốc tế năm 2025 của trường cho thấy, chương trình Bảo hiểm - Ngân hàng - Tài chính và Kế toán - Kiểm soát - Kiểm toán (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp) đều có điểm trúng tuyển là 19 điểm. Còn chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân DDP liên kết đào tạo với Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) có điểm chuẩn là 20 điểm (thang 30 điểm).

Mức điểm này thấp hơn điểm trúng tuyển tất cả các ngành chương trình chuẩn tại Học viện Tài chính năm 2025 (dao động từ 21,51 đến 26,60 điểm). Có thể kể đến điểm chuẩn một số ngành như Kiểm toán: 26,60 điểm; Tài chính - Ngân hàng 2 (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính): 26,31 điểm; Marketing: 26,23 điểm; Tài chính - Ngân hàng 3 (chuyên ngành Ngân hàng, Đầu tư tài chính): 25,40 điểm; ngành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công: 25,01 điểm;...

Nhóm ngành Điểm trúng tuyển Chương trình chuẩn Điểm trúng tuyển Chương trình liên kết đào tạo quốc tế
Tài chính - Ngân hàng 1 (chuyên ngành Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Tài chính quốc tế)
25,47 20
Tài chính - Ngân hàng 2 (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính) 26,31 19
Tài chính - Ngân hàng 3 (chuyên ngành Ngân hàng, Đầu tư tài chính
25,40 19
Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công 25,01 19

Trong văn bản phản hồi cung cấp thông tin về chương trình liên kết đào tạo quốc tế với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính ký ngày 5/6/2026 nêu, điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025 của các chương trình đào tạo liên kết với Đại học Toulon là 19 điểm, đáp ứng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo thông báo của học viện.

Theo nhà trường, điểm chuẩn của chương trình liên kết đào tạo quốc tế thấp hơn so với điểm chuẩn các chương trình khác khi xét tuyển xuất phát từ một số nguyên nhân.

Trước hết, về học phí và đặc thù người học, đây là chương trình có học phí cao hơn đáng kể so với chương trình chuẩn, hướng đến nhóm người học có định hướng học tập quốc tế và điều kiện tài chính phù hợp.

Bên cạnh đó, người học phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh tương đương B2 trở lên ngay từ đầu vào, đồng thời toàn bộ quá trình đào tạo được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Do những đặc điểm này, nguồn tuyển sinh của chương trình có mức độ sàng lọc rất cao, tạo nên sự khác biệt so với các chương trình đào tạo khác của Học viện Tài chính.

Để đảm bảo chất lượng đầu vào và chuẩn đầu ra của các chương trình liên kết quốc tế, đại diện nhà trường khẳng định, trên cơ sở tuyển sinh với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như trên, trong quá trình đào tạo, Học viện Tài chính triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng đầu ra.

Trong đó, nhà trường chú trọng bảo đảm cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên đạt tiêu chuẩn của đối tác nước ngoài. Sinh viên theo học các chương trình liên kết đào tạo quốc tế cũng được thừa hưởng hệ sinh thái đào tạo chất lượng cao của Học viện Tài chính, từ hệ thống cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư hiện đại đến đội ngũ giảng viên đều có trình độ học thuật cao, nhiều giảng viên được đào tạo ở nước ngoài.

“Do vậy, chất lượng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Học viện Tài chính luôn đảm bảo đạt chuẩn đầu ra, thể hiện qua tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn và tỷ lệ sinh viên có việc làm luôn ở mức cao”, đại diện Học viện Tài chính nhấn mạnh.

Linh hoạt hình thức đào tạo, chủ động xây dựng kịch bản để ứng phó với từng cấp độ biến động

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình địa chính trị thế giới đang có diễn biến phức tạp. Xung đột giữa các quốc gia có thể là một trong những nguyên nhân tác động đến quá trình học tập của người học các chương trình liên kết quốc tế, nhất là các chương trình có lộ trình chuyển tiếp ra nước ngoài.

Do đó, việc cần có kịch bản dự phòng để đảm bảo chương trình không bị gián đoạn, đồng thời vẫn giữ đúng cam kết ban đầu về chất lượng đào tạo và cấp bằng là yêu cầu đặt ra với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có liên kết với đối tác nước ngoài.

Về vấn đề này, theo Học viện Tài chính cho biết, học viện đã chủ động xây dựng và triển khai hệ thống phương án nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo cũng như quyền lợi người học nói chung, đặc biệt là người học các chương trình liên kết quốc tế.

Cụ thể, học viện thiết kế chương trình đào tạo theo hướng linh hoạt, cho phép chuyển đổi giữa hình thức học trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp mà không làm thay đổi chuẩn đầu ra. Riêng đối với Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân DDP, người học được tự do lựa chọn học năm cuối tại Việt Nam hoặc du học tại Vương quốc Anh nhưng vẫn nhận đồng thời 2 bằng cử nhân.

581603178-1395663752561974-136012894851578102-n.jpg
Sinh viên theo học chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân DDP của Học viện Tài chính. Ảnh: website nhà trường

Bên cạnh đó, học viện đẩy mạnh số hóa học liệu và bảo đảm khả năng tiếp cận học tập cho sinh viên. Toàn bộ học liệu được số hóa và đồng bộ trên hệ thống quản lý học tập; sinh viên được cấp tài khoản truy cập hệ thống thư viện và học liệu điện tử của các trường đại học đối tác, không bị giới hạn về không gian và thời gian học tập, nghiên cứu.

Để chủ động ứng phó với các biến động có thể phát sinh, học viện cũng xây dựng hệ thống quản trị rủi ro với các kịch bản ứng phó cụ thể cho từng cấp độ biến động và được cập nhật định kỳ. Các thông tin liên quan đến chương trình học luôn được công bố minh bạch, kịp thời tới sinh viên và phụ huynh.

Cùng với đó, trường chủ động đa dạng hóa đối tác quốc tế thông qua việc mở rộng danh mục đối tác nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào một quốc gia hoặc một thị trường duy nhất, đồng thời từng bước nâng chuẩn đối tác theo lộ trình phát triển.

Nhà trường nhấn mạnh, Học viện Tài chính luôn cam kết minh bạch và bảo vệ quyền lợi người học. “Mọi cam kết về chuẩn đầu ra, điều kiện cấp bằng và các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng đều được công bố công khai, duy trì nhất quán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành”, Học viện Tài chính cho hay.

Hoàng Phong