Đại học Duy Tân triển khai nhiều chương trình liên kết quốc tế nhưng thí sinh không tìm thấy học phí

26/05/2026 06:30
Khánh Vân
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo khảo sát của phóng viên, Đại học Duy Tân triển khai nhiều chương trình liên kết quốc tế bậc đại học, sau đại học, chương trình du học và du học tại chỗ nhưng không công khai mức học phí cụ thể cho từng chương trình.

Đại học Duy Tân được thành lập ngày 11/11/1994 theo Quyết định 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015, trường chuyển đổi sang loại hình tư thục theo Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 2/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 7/10/2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1115/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân.

Sứ mạng của trường là đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp toàn cầu.

Trường có địa chỉ tại số 254 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Hiện, Tiến sĩ Lê Nguyên Bảo là Giám đốc Đại học Duy Tân.

anh-truong-1.jpg
Đại học Duy Tân. Ảnh website nhà trường.

Đại học Duy Tân liên kết với những đối tác quốc tế nào?

Các chương trình liên kết quốc tế đang ngày càng thu hút thí sinh nhờ kết hợp giữa đào tạo trong nước và hợp tác quốc tế, mang đến cơ hội tiếp cận chương trình học tiên tiến, môi trường học tập đa văn hóa và sở hữu bằng cấp quốc tế. Không chỉ giúp sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập, các chương trình này còn mở rộng cơ hội chuyển tiếp, thực tập và làm việc trong môi trường toàn cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh sức hút về triển vọng nghề nghiệp, không ít thí sinh và phụ huynh còn băn khoăn về giá trị pháp lý của văn bằng cũng như mức độ ổn định của quá trình học khi chương trình đào tạo có sự tham gia của đối tác nước ngoài.

Theo thông tin giới thiệu trên website, Đại học Duy Tân đang triển khai một số chương trình liên kết quốc tế ở bậc đại học hợp tác với các trường đại học tại Hoa Kỳ như sau:

Chương trình liên kết với Đại học Carnegie Mellon đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn, An ninh mạng.

Sinh viên tham gia chương trình này sẽ được học tập dưới sự hướng dẫn của các giảng viên đã được đào tạo trực tiếp tại Đại học Carnegie Mellon về chuyên môn cũng như kỹ năng giảng dạy. Ngoài ra, nhà trường mời các giáo sư nổi tiếng tại Đại học Carnegie Mellon đến giảng dạy cho sinh viên ở một số môn chuyên ngành. Kết thúc khóa học, sinh viên được nhận từ 18 - 24 chứng chỉ (tùy vào ngành đào tạo) hoàn tất môn học có giá trị quốc tế của Đại học Carnegie Mellon.

Chương trình liên kết với Đại học Bang California tại Fullerton đào tạo ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Kiến trúc công trình. Với chương trình này, Đại học Bang California tại Fullerton sẽ chuyển giao cho Đại học Duy Tân 24 môn học và gửi giảng viên đến trường để cùng tham gia giảng dạy. Sinh viên được giảng dạy bởi giảng viên của Đại học Duy Tân đã qua tập huấn ở Mỹ, một số môn học được dạy trực tiếp bởi giảng viên đến từ Đại học Bang California tại Fullerton. Ngoài ra, sinh viên có thể chuyển tiếp sau năm 3 sang học ở Anh để lấy bằng cử nhân Đại học Coventry (Anh Quốc), nếu có nhu cầu.

Chương trình liên kết với Đại học Bang California tại San Luis Obispo đào tạo ngành Kiến trúc và Công trình. Sinh viên tham gia chương trình chuẩn Đại học Bang California tại San Luis Obispo ở Việt Nam trong 2 năm đầu sẽ được học bằng song ngữ (bài tập và thi cử bằng tiếng Anh), 3 năm sau được học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Chương trình liên kết với Đại học Bang Pennsylvania đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán và Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị khách sạn quốc tế, Quản trị nhà hàng quốc tế. Theo học chương trình này, sinh viên sẽ được Đại học Bang Pennsylvania cấp từ 18 - 24 chứng chỉ hoàn tất môn học có giá trị quốc tế. Ngoài ra, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học và lấy bằng đại học ở Đại học Bang Pennsylvania nếu đủ trình độ tiếng Anh theo quy định và có thể học tiếp sau đại học ở các trường đại học khác ở Mỹ cũng như trên thế giới.

Chương trình liên kết với Đại học Purdue Northwest đào tạo chuyên ngành Điện - Điện tử, Cơ điện tử. Sinh viên sẽ được học với tài liệu, giáo trình bằng tiếng Anh với tất cả các môn chuyên ngành, với nhiều tín chỉ được giảng dạy trực tiếp bởi các giáo sư từ Hoa Kỳ. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên được Đại học Purdue Northwest cấp chứng chỉ hoàn thành.

nganh-dao-tao.png
Một số ngành đào tạo bậc đại học trong chương trình liên kết quốc tế của Đại học Duy Tân. Ảnh chụp màn hình.

Ở bậc sau đại học, nhà trường triển khai chương trình liên kết đào tạo 3 + 2 hợp tác với Đại học Quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc). Theo đó, 3 năm đầu học viên học tại Đại học Duy Tân, 2 năm sau học tại Đại học Quốc gia Chungbuk (gồm 6 tháng đầu học các học phần còn lại trong chương trình của Đại học Duy Tân; 1,5 năm học sau học lấy bằng thạc sĩ của đại học nước ngoài).

Đồng thời, trường cũng triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Điều dưỡng hợp tác với Đại học Fooyin (Đài Loan, Trung Quốc). Theo đó, 3 học kỳ đầu học viên học tại Đại học Duy Tân, học kỳ cuối học viên có thể lựa chọn học và thực hiện luận văn thạc sĩ tại Đại học Duy Tân hoặc Đại học Fooyin.

Ngoài ra, nhà trường còn triển khai chương trình "Du học và Du học tại chỗ" hợp tác với một số trường nước ngoài.

Trong đó, chương trình Du học, nhà trường triển khai nhiều hình thức, cụ thể như sau:

Với hình thức 1+1+2 nhà trường liên kết với Trường Cao đẳng Cộng đồng Lorain County (Hoa Kỳ) đào tạo chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Marketing, Du lịch, Công nghệ thông tin.

Trong năm đầu tiên sinh viên sẽ học tại Đại học Duy Tân, năm thứ hai học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lorain County, 2 năm sau đó liên thông đại học và tiếp tục học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lorain County để lấy bằng đại học của các trường như Đại học Ohio State, Đại học Ohio, Đại học Kent State, Đại học Cleveland State, Đại học Green Bowl State và nhận bằng cử nhân đại học.

Với hình thức 2+2, nhà trường liên kết với Đại học Purdue (Hoa Kỳ) đào tạo các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Hệ thống thông tin quản lý, Phân tích kinh doanh, Marketing, Quản trị nguồn nhân lực, Công nghệ thông tin, Quản trị du lịch và khách sạn. Đồng thời, trường liên kết với Đại học Medaille (Hoa Kỳ) đào tạo ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh; Liên kết với Đại học California State (Hoa Kỳ) đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng và Kiến trúc.

Sinh viên theo học chương trình này sẽ học 2 năm đầu tại trường, 2 năm cuối học tại trường đối tác và nhận bằng cử nhân của trường đối tác.

Thông tin giới thiệu về một chương trình liên kết du học của Đại học Duy Tân. Ảnh website nhà trường.

Thông tin giới thiệu về một chương trình liên kết du học của Đại học Duy Tân. Ảnh website nhà trường.

Với hình thức 3+1, nhà trường liên kết với Đại học Coventry (Vương quốc Anh) đào tạo các chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn và du lịch, Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin.

Sau khi hoàn thành 3 năm đầu tại trường, sinh viên sẽ được chuyển tiếp học tại Đại học Coventry trong năm cuối để lấy bằng cử nhân.

Đối với chương trình Du học tại chỗ, nhà trường hợp tác với Đại học Keuka (Hoa Kỳ) đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh; hợp tác với Đại học Troy (Hoa Kỳ) đào tạo ngành Quản trị du lịch và khách sạn, Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Khoa học máy tính. Sinh viên có 2 lựa chọn linh hoạt cho lộ trình học tập gồm:

Phương án 1: học toàn thời gian 4 năm tại Đại học Troy (Campus Đà Nẵng) tại số 3 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Phương án 2: học 2 năm hoặc 3 năm đầu tại Đại học Troy (Campus Đà Nẵng) sau đó chuyển tiếp 2 năm hoặc 1 năm sau sang trụ sở chính Đại học Troy.

Tuy nhiên, thông tin về học phí của tất cả các chương trình liên kết quốc tế, du học và du học tại chỗ đều chưa thấy nhà trường công khai. Điều này khiến thí sinh và phụ huynh băn khoăn trong việc đánh giá tổng chi phí đào tạo, so sánh giữa các lựa chọn và xây dựng kế hoạch tài chính trước khi đăng ký theo học.

Chuẩn đầu vào giữa chương trình đại học chính quy và chương trình liên kết quốc tế ra sao?

Theo thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 của Đại học Duy Tân, nhà trường tuyển sinh chương trình đại học chính quy theo 6 phương thức gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phương thức 3: Xét kết quả học tập trung học phổ thông (xét học bạ) năm lớp 10, 11, 12.

Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ngoại trừ ngành Kiến trúc, Thanh nhạc).

Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu.

Phương thức 6: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu.

Còn đối với các chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ và liên kết đào tạo với nước ngoài, thí sinh đủ điều kiện xét tuyển khi đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đảm bảo các điều kiện về trình độ Tiếng Anh. Nhà trường cũng xét tuyển các chương trình này bằng 6 phương thức như trên.

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan tới phụ huynh và thí sinh băn khoăn về các chương trình liên kết quốc tế, du học tại chỗ của Đại học Duy Tân, ngày 7/4/2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có giấy giới thiệu kèm nội dung câu hỏi cụ thể gửi đến nhà trường. Hệ thống chuyển phát báo ngày 8/4, nhà trường đã nhận được thông tin Tạp chí gửi.

Ngày 23/4, phóng viên liên hệ tới trường theo số điện thoại trên website trường. Đại diện Đại học Duy Tân xác nhận đã nhận được thông tin Tạp chí gửi và chuyển cho ban lãnh đạo. Sau đó, phóng viên liên hệ lại nhiều lần nhưng đều nhận được câu trả lời là "đã chuyển cho lãnh đạo nhưng chưa có thông tin phản hồi".

Đến nay, sau hơn 1 tháng, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi của nhà trường.

Khánh Vân