Hà Nội dự kiến nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

19/06/2026 14:00
Khánh Hòa

GDVN - Hà Nội dự kiến nâng mức hỗ trợ học sinh tiểu học diện chính sách, con em đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và bãi giữa sông Hồng từ 30.000 lên 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về "Quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn từ năm học 2026-2027". Theo đó, học sinh tiểu học đang theo học tại cơ sở giáo dục (không gồm cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn thành phố, tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ bán trú tại cơ sở giáo dục sẽ được hỗ trợ bữa ăn trưa.

Hiện tại, theo Điều 2 Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND Thành phố Hà Nội quy định về mức hỗ trợ tiền ăn bán trú học sinh tiểu học như sau:

Đối với học sinh tiểu học đang theo học tại 23 cơ sở giáo dục (thuộc địa bàn các xã miền núi và các xã bãi giữa sông Hồng thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã) mức hỗ trợ là 30.000 đồng/học sinh/ngày.

Đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục còn lại, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày.

Tuy nhiên, sau một năm triển khai, mức hỗ trợ hiện hành đã bộc lộ một số bất cập trước biến động kinh tế - xã hội, khi giá thực phẩm, chi phí vận chuyển và nhân công đều tăng. Điều này khiến nhiều trường gặp khó khăn trong việc bảo đảm chất lượng, đa dạng dinh dưỡng và an toàn bữa ăn bán trú. Bên cạnh đó, không ít cơ sở giáo dục, đặc biệt ở nội thành còn thiếu hạ tầng bán trú đồng bộ như nhà ăn, bếp một chiều, kho bảo quản và thiết bị chế biến.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị nâng mức hỗ trợ lên như sau:

Nhóm 1: Mức hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày áp dụng với học sinh tiểu học là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và bãi giữa sông Hồng; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh mồ côi cả cha và mẹ, bị bỏ rơi, không có nguồn nuôi dưỡng; học sinh thuộc diện bảo trợ xã hội; con người có công với cách mạng.

Nhóm 2: Mức hỗ trợ 28.000 đồng/học sinh/ngày áp dụng với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục còn lại.

Trường hợp phụ huynh học sinh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ, phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày).

Thời gian hỗ trợ từ năm học 2026-2027 (theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học) không quá 9 tháng/năm học. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

anh-5.jpg
Bữa ăn bán trú tại trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Mộc Hương.

Sau 1 năm học triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố năm học 2025-2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết, kinh phí kinh phí thực hiện đến năm học khoảng 2.500 tỷ đồng.

Báo cáo tổng hợp từ các cơ sở giáo dục cho thấy, sau thời gian triển khai chính sách, đa số học sinh có sự cải thiện tích cực về thể trạng. Tỷ lệ học sinh suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và thể lực yếu có xu hướng giảm, đặc biệt tại các địa bàn còn khó khăn, khu vực ngoại thành và nơi có đông học sinh thuộc diện chính sách.

Ngoài ra, việc được bảo đảm bữa ăn đầy đủ, hợp vệ sinh và cân đối dinh dưỡng giúp học sinh có đủ năng lượng học tập, vui chơi và rèn luyện trong cả ngày học 2 buổi/ngày. Tình trạng mệt mỏi, thiếu tập trung, buồn ngủ trong các tiết học buổi chiều giảm rõ rệt; khả năng tiếp thu bài, mức độ tham gia hoạt động trên lớp và hiệu quả học tập buổi chiều có chuyển biến tích cực.

Theo kế hoạch, nghị quyết về quy định hỗ trợ bữa trưa cho học sinh tiểu học sẽ được trình Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét, thông qua vào kỳ họp thường lệ tháng 7.

Xem chi tiết Dự thảo, TẠI ĐÂY.

Khánh Hòa