Nữ sinh Việt kể chuyện đạt học bổng thạc sĩ tại Pháp: Chuẩn bị 80 câu phỏng vấn nhưng đều "trật tủ"

28/06/2026 07:18
Tường San

GDVN -Để đạt được thành tích ấn tượng cũng như học bổng du học toàn phần, Tạ Mai Chi cho rằng, việc lựa chọn phương pháp học tập phù hợp có vai trò đặc biệt quan trọng.

Nuôi dưỡng tình yêu với tiếng Pháp từ nhỏ và sớm xác định theo đuổi lĩnh vực Công pháp quốc tế, Tạ Mai Chi (sinh năm 2003, Hà Nội, cựu sinh viên Học viện Ngoại giao) đã luôn nỗ lực và xuất sắc giành học bổng toàn phần France Excellence để theo học chương trình thạc sĩ tại Pháp.

Từ sự yêu thích tiếng Pháp đến ước mơ theo đuổi lĩnh vực Công pháp quốc tế

Nói về động lực đã thúc đẩy bản thân giành được học bổng như hiện tại, chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Chi cho hay, gia đình chính là nguồn động viên lớn nhất trên hành trình học tập của mình. Theo nữ sinh, bố mẹ em luôn tôn trọng và khuyến khích các con lựa chọn con đường phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng cá nhân.

Bên cạnh đó, hành trình này còn được nhen nhóm từ sự khao khát của bản thân nữ sinh. Đối với Mai Chi, quyết định du học Pháp không phải lựa chọn nhất thời mà đã được hình thành từ khi còn nhỏ. Khi tìm hiểu sâu hơn, em còn nhận thấy Pháp là một trong những quốc gia có thế mạnh hàng đầu về Công pháp quốc tế - lĩnh vực phù hợp với định hướng nghiên cứu của bản thân so với những quốc gia nổi bật về luật thương mại như Anh hay Mỹ. Vì vậy, Chi đã lựa chọn Pháp là điểm đến để tiếp tục học tập ở bậc sau học.

“Có một câu nói của tiểu thuyết gia nổi tiếng Paulo Coelho mà em rất yêu thích, đó là “Khi bạn thật sự khao khát điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”. Có lẽ chính niềm tin ấy đã giúp em kiên trì theo đuổi giấc mơ du học suốt nhiều năm qua", Chi bày tỏ.

img-20240620-114249-1.jpg
Tạ Mai Chi - cựu sinh viên Học viện Ngoại giao đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần để theo học chương trình đào tạo thạc sĩ tại Pháp. Ảnh: NVCC

Ngay từ những năm đầu đại học, Chi đã chủ động tìm hiểu các chương trình học bổng dành cho chương trình đào tạo thạc sĩ tại Pháp. Theo Chi, việc khoanh vùng các chương trình này đối với em không quá khó bởi Pháp có hai học bổng chính phủ rất uy tín là học bổng Eiffel và học bổng France Excellence, cùng nhiều học bổng của trường đại học hoặc chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, do xác định mục tiêu từ đầu là chỉ ứng tuyển các học bổng toàn phần của chính phủ, nữ sinh không dành quá nhiều thời gian cho các chương trình hỗ trợ bán phần hay các gói tài trợ khác. Chi cho biết, em muốn tập trung toàn bộ nguồn lực cho những mục tiêu lớn nhất. Chính vì vậy, việc xác định rõ đích đến giúp em có chiến lược chuẩn bị phù hợp để sớm đạt được mục tiêu của mình.

Sau nhiều năm tích lũy thành tích học tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa, Mai Chi đã thành công giành học bổng France Excellence vào tháng 5/2026. Đây là học bổng toàn phần do chính phủ Pháp cấp, học viên sẽ được miễn toàn bộ học phí, phí ghi danh, sinh hoạt phí trong 12 tháng học tập, bảo hiểm, vé tàu cùng nhiều khoản hỗ trợ khác như phí đóng góp sinh viên.

Đặc biệt, với hồ sơ học thuật nổi bật, Chi được tuyển thẳng vào năm thứ hai chương trình thạc sĩ chuyên ngành Luật Quốc tế - Quản trị công quốc tế chuyên nghiệp tại Đại học Paris 1. Thành tích này là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, sự kiên trì theo đuổi mục tiêu và niềm đam mê bền bỉ với tiếng Pháp cũng như lĩnh vực Luật quốc tế của Chi.

Không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, học bổng France Excellence còn mang đến nhiều cơ hội quý báu khi giúp học viên được kết nối với những học giả xuất sắc đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mặt khác, để đạt được thành tích hiện tại, Chi cho rằng, việc lựa chọn phương pháp học tập phù hợp đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Nữ sinh cho biết, bản thân luôn áp dụng phương pháp "bộ công cụ" gồm ba bước: đặt câu hỏi - tìm câu trả lời - hoàn thiện vấn đề cùng thầy cô. Theo Chi, quá trình học tập không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức mà còn đòi hỏi người học phải chủ động đặt vấn đề, phản biện và liên tục hoàn thiện tư duy của mình.

"Em may mắn khi bậc đại học được học tập tại Học viện Ngoại giao - nơi các thầy cô luôn sẵn sàng đồng hành với sinh viên trong các chủ đề học thuật. Việc thường xuyên trao đổi với giảng viên giúp em có thêm nhiều góc nhìn đa chiều và rèn luyện được tư duy pháp lý một cách bài bản", nữ sinh nói.

Ngoài giờ học trên lớp, Chi cũng dành nhiều thời gian để tham gia các cuộc thi học thuật quốc tế nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng tranh biện.

Trong quá trình học tập ở bậc cử nhân, nữ sinh đã đạt được một số thành tích nổi bật như Giải khuyến khích vòng quốc tế cuộc thi Diễn án Luật Bennet năm 2025 tại Ấn Độ; Đại diện Việt Nam xếp hạng 5 cuộc thi Diễn án Luật LAWASIA tại Malaysia năm 2024; đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi VIS East Moot năm 2024 tại Hong Kong (Trung Quốc) và cuộc thi ICC Mediation tại Pháp (năm 2024).

Mỗi cuộc thi là một trải nghiệm khác nhau, song điểm chung là đều giúp Chi rèn luyện khả năng nghiên cứu, kỹ năng lập luận và tinh thần làm việc trong môi trường quốc tế.

Tuy nhiên, theo Mai Chi, để giành được học bổng toàn phần, ứng viên nào cũng phải đối mặt với những khó khăn và áp lực nhất định. Với riêng cá nhân em, thử thách lớn nhất chính là vòng phỏng vấn. Việc phải thể hiện đầy đủ năng lực học thuật và phẩm chất cá nhân trong 45 phút phỏng vấn là điều không hề dễ dàng, nhất là khi Mai Chi chỉ có khoảng một tuần để chuẩn bị. Khi đó, khả năng tư duy nhanh, xử lý vấn đề linh hoạt và lập luận logic trở nên rất quan trọng.

Nhắc lại kỷ niệm trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, Chi cười, kể lại: “Em từng chuẩn bị tới 80 câu hỏi giả định cho buổi phỏng vấn. Thế nhưng, điều thú vị là cuối cùng không có câu hỏi nào trùng với những gì em đã chuẩn bị. Tuy nhiên, cũng chính quá trình chuẩn bị và suy nghĩ, trả lời cho 80 câu hỏi ấy đã giúp em xây dựng được nền tảng kiến thức đủ vững để ứng biến trước mọi tình huống".

Sự định hướng của các chuyên gia giúp tích lũy nhiều kiến thức học thuật và thực tiễn

Bên cạnh nỗ lực của bản thân, Chi cho biết, em cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ nhiều giảng viên, chuyên gia trong quá trình học tập và nghiên cứu ở bậc cử nhân.

Trong đó, người để lại nhiều dấu ấn nhất và đã “soi đường” cho nữ sinh chính là Giáo sư, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao – giảng viên tại Học viện Ngoại giao, người từng tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Paris 1 (Pháp). Giáo sư không chỉ là người động viên em trong những giai đoạn khó khăn mà còn định hướng cho Chi cả về học thuật lẫn thực tiễn.

anh-ghep-ngang-5786.png

Ngoài ra, nữ sinh còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Biển Đông (Học viện Ngoại giao) - nơi quy tụ nhiều giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực biển, đảo tại Việt Nam.

Dù chỉ đảm nhiệm một phần nhỏ trong một số công trình nghiên cứu, Chi cho biết, đây là môi trường quý giá để em tích lũy kiến thức chuyên ngành, đồng thời rèn luyện tư duy nghiên cứu pháp lý một cách thường xuyên và chủ động.

Hiện tại, Mai Chi đang hoàn thiện các thủ tục và các điều kiện cần thiết để chuẩn bị sang Pháp du học vào tháng 9 tới đây.

Đứng trước môi trường học thuật mới với nhiều cơ hội và thách thức, nữ sinh cho biết bản thân sẽ luôn nỗ lực, cố gắng và tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần học hỏi và khát vọng cống hiến từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học.

Nói về dự định tương lai, Chi cho biết, trước mắt em muốn tập trung nghiên cứu về ASEAN và các tổ chức quốc tế - những lĩnh vực có vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Bên cạnh đó, một trong những mục tiêu lớn của em là góp phần thúc đẩy việc dạy và học tiếng Pháp, đặc biệt là tiếng Pháp chuyên ngành pháp lý, một trong những ngôn ngữ chính thức và phổ biến trong các tranh chấp quốc tế.

Tường San