Cùng đào tạo nhóm ngành Khoa học máy tính, học phí giữa các cơ sở đào tạo khác nhau ra sao?

04/07/2026 06:25
ĐÀO HIỀN

GDVN - Thống kê tại một số trường đại học ở miền Bắc và miền Nam cho thấy, điểm chuẩn, học phí, chỉ tiêu tuyển sinh và chương trình đào tạo của nhóm ngành Khoa học máy tính có sự khác biệt đáng kể giữa các cơ sở đào tạo.

Khoa học máy tính là lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về nền tảng của công nghệ thông tin, tập trung vào việc thiết kế, phát triển và ứng dụng các hệ thống phần mềm, thuật toán, dữ liệu và công nghệ số nhằm giải quyết các bài toán trong thực tiễn.

Các ngành thuộc nhóm Khoa học máy tính bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI); Kỹ thuật phần mềm; Khoa học dữ liệu; An ninh mạng và Bảo mật; Mạng máy tính và Truyền thông; Công nghệ chuỗi khối (Blockchain)...

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và an ninh mạng, nhóm ngành này ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và nền kinh tế. Để giúp thí sinh và phụ huynh có thêm thông tin tham khảo khi xét tuyển đại học năm 2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tổng hợp điểm chuẩn năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mức học phí và phương thức tuyển sinh năm 2026 của nhóm ngành này tại một số cơ sở giáo dục đại học ở khu vực miền Bắc và miền Nam.

kdiendientu04115-compressed.jpg
Ảnh minh họa: Đại học Phenikaa.

Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 4 ngành/chuyên ngành thuộc nhóm Khoa học máy tính, gồm: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm và Khoa học máy tính.

Nhà trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp và xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Học phí đối với các ngành/chuyên ngành thuộc chương trình chuẩn dự kiến dao động từ 20-28 triệu đồng/năm học.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển 9.000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành và chương trình đào tạo. Trong đó, ngành Khoa học dữ liệu tuyển 70 chỉ tiêu, Trí tuệ nhân tạo tuyển 80 chỉ tiêu, Kỹ thuật phần mềm tuyển 50 chỉ tiêu và Khoa học máy tính tuyển 50 chỉ tiêu.

Theo phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, điểm chuẩn nhóm ngành Khoa học máy tính của Đại học Kinh tế Quốc dân dao động từ 24,7-26,27 điểm (thang điểm 30). Trong đó, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất với 26,27 điểm, tiếp đến là Khoa học dữ liệu (26,13 điểm), Trí tuệ nhân tạo (25,44 điểm) và Kỹ thuật phần mềm (24,7 điểm).

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 3 ngành thuộc nhóm Khoa học máy tính, gồm: Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.

Trong đó, ngành Khoa học máy tính tuyển 400 chỉ tiêu; ngành Trí tuệ nhân tạo tuyển 320 chỉ tiêu; ngành Khoa học dữ liệu tuyển 120 chỉ tiêu.

Nhà trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; và xét kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT.

Về học phí, trong năm học 2026-2027, ngành Khoa học máy tính có mức thu 44 triệu đồng/năm. Trong khi đó, hai ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu có học phí 38 triệu đồng/năm.

tai-xuong-2.png
Ảnh chụp tại Thông tin tuyển sinh 2026 Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, điểm chuẩn nhóm ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 27,38-27,86 điểm (thang điểm 30).

Trong đó, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất với 27,86 điểm, tiếp đến là Trí tuệ nhân tạo (27,75 điểm), Khoa học dữ liệu (27,38 điểm).

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục đào tạo đa dạng các chương trình thuộc nhóm Khoa học máy tính, từ chương trình chuẩn, chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh đến chương trình liên kết quốc tế.

Đối với nhóm ngành này, nhà trường tuyển sinh 4 ngành/chương trình. Cụ thể, chương trình chuẩn tuyển sinh ngành Khoa học máy tính (300 chỉ tiêu). Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh tuyển sinh ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (160 chỉ tiêu) và ngành An toàn không gian số (40 chỉ tiêu). Bên cạnh đó, chương trình liên kết đào tạo quốc tế với Đại học Troy (Hoa Kỳ) tuyển sinh ngành Khoa học máy tính với 120 chỉ tiêu.

Nhà trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển, gồm: xét tuyển tài năng; xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy; và xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, điểm chuẩn các ngành/chương trình thuộc nhóm Khoa học máy tính dao động từ 21,30-29,30 điểm (thang điểm 30). Trong đó, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất với 29,30 điểm, tiếp đến là Khoa học máy tính (29,19 điểm), An toàn không gian số (28,69 điểm) và Khoa học máy tính thuộc chương trình liên kết với Đại học Troy (Hoa Kỳ) (21,30 điểm).

Về học phí năm học 2026-2027, các ngành thuộc chương trình chuẩn có mức học phí trung bình từ 28-40 triệu đồng/năm học. Đối với chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh, ngành An toàn không gian số có học phí từ 35-50 triệu đồng/năm, trong khi ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo áp dụng mức học phí 68 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình liên kết quốc tế ngành Khoa học máy tính hợp tác với Đại học Troy (Hoa Kỳ), học phí khoảng 33 triệu đồng/học kỳ. Sinh viên học 10 học kỳ trong 3,5 năm tại Việt Nam hoặc có thể chuyển tiếp sang Hoa Kỳ sau khi hoàn thành ít nhất 3 học kỳ, tương đương khoảng 99 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, chương trình tài năng ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu - Trí tuệ nhân tạo) có mức học phí từ 17-21 triệu đồng/học kỳ, tương đương 34-42 triệu đồng/năm. Chương trình được thiết kế với thời gian đào tạo 5,5 năm.

Năm 2026, Đại học Phenikaa áp dụng 5 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc kỳ thi đánh giá năng lực SPT năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; sử dụng kết quả kỳ thi V-SAT do các đơn vị khác tổ chức; và xét tuyển dựa trên học bạ trung học phổ thông.

Đối với nhóm ngành Khoa học máy tính, nhà trường tuyển sinh 7 ngành/chương trình đào tạo. Trong đó, ngành Khoa học dữ liệu có quy mô tuyển sinh lớn nhất với 150 chỉ tiêu, tiếp đến là An ninh mạng lần đầu được tuyển sinh tại Đại học Phenikaa với 100 chỉ tiêu. Ngành An toàn thông tin (80 chỉ tiêu), Khoa học máy tính (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) có 75 chỉ tiêu, Trí tuệ nhân tạo (70 chỉ tiêu).

Ngành Kỹ thuật phần mềm và ngành Khoa học máy tính theo chương trình đào tạo tài năng thuộc Đề án của Chính phủ cùng tuyển 40 chỉ tiêu.

Về học phí, Đại học Phenikaa áp dụng mức thu khác nhau tùy theo từng ngành/chương trình đào tạo. Trong đó, ngành Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin và An ninh mạng có học phí 50 triệu đồng/năm.

Ngành Khoa học máy tính (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu), Chương trình tài năng ngành Khoa học máy tính và ngành Khoa học dữ liệu cùng có mức học phí 45 triệu đồng/năm. Trong khi đó, ngành Trí tuệ nhân tạo áp dụng mức học phí 40 triệu đồng/năm.

Ảnh: website nhà trường.
Ảnh: website nhà trường.

Theo phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, điểm chuẩn nhóm ngành Khoa học máy tính tại Đại học Phenikaa dao động từ 19-23 điểm (thang điểm 30).

Trong đó, ngành Khoa học máy tính (Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu) có điểm chuẩn 21 điểm; Chương trình tài năng ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất với 23 điểm; ngành Trí tuệ nhân tạo đạt 21 điểm; ngành An toàn thông tin và ngành Kỹ thuật phần mềm cùng có điểm chuẩn 19 điểm.

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 3 ngành thuộc nhóm Khoa học máy tính, gồm: Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, An ninh mạng. Mỗi ngành tuyển 80 chỉ tiêu.

Nhà trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết hợp kết quả học tập trung học phổ thông và các điều kiện ưu tiên; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; và Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy.

Theo phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, điểm chuẩn nhóm ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Thủy lợi dao động từ 21,55-22,12 điểm (thang điểm 30).

Trong đó, ngành Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn cao nhất với 22,12 điểm, tiếp đến là ngành An ninh mạng (22,04 điểm) và ngành Kỹ thuật phần mềm (21,55 điểm).

Hiện Trường Đại học Thủy lợi chưa công bố học phí dự kiến cho năm học 2026-2027. Tuy nhiên, theo mức thu của năm học 2025-2026, học phí đối với các ngành thuộc nhóm Khoa học máy tính của hệ đại học chính quy chương trình chuẩn dao động từ 490.000-540.000 đồng/tín chỉ.

Trong khi đó, Trường Đại học Thăng Long hiện đào tạo 2 ngành thuộc nhóm Khoa học máy tính là Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo.

Năm 2026, nhà trường tuyển 70 chỉ tiêu cho mỗi ngành này, áp dụng 6 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức hoặc kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức; Xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả học tập cấp trung học phổ thông (chỉ áp dụng đối với một số ngành); Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu (chỉ áp dụng đối với một số ngành); và xét tuyển thẳng.

Về học phí, năm học 2026-2027, học phí hệ đại học chính quy của Trường Đại học Thăng Long dự kiến dao động từ 35,1-54 triệu đồng/năm học, tùy theo ngành và chương trình đào tạo.

Theo kết quả xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Thăng Long có điểm chuẩn 17 điểm, trong khi ngành Khoa học máy tính là 16 điểm.

purple-gradient-modern-comparative-table-graph.png
purple-gradient-modern-comparative-table-graph-1.png
purple-gradient-modern-comparative-table-graph-2.png
Thống kê điểm chuẩn năm 2025, học phí, chỉ tiêu tuyển sinh 2026 nhóm ngành Khoa học máy tính tại các CSGDĐH ở miền Bắc. Ảnh: Đào Hiền.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2026 nhà trường tuyển sinh 2 ngành thuộc nhóm Khoa học máy tính, gồm: Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu.

Trong đó, ngành Khoa học máy tính và thông tin tuyển 125 chỉ tiêu, còn ngành Khoa học dữ liệu tuyển 70 chỉ tiêu. Nhà trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; Xét tuyển bằng chứng chỉ SAT; Xét tuyển kết hợp và các phương thức khác theo quy định của nhà trường.

Theo thông tin công bố trên website, học phí dự kiến năm học 2026-2027 đối với các ngành thuộc nhóm Khoa học máy tính là 4 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 40 triệu đồng/năm học.

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, ngành Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn 26 điểm và ngành Khoa học máy tính và thông tin là 25,35 điểm.

Tại khu vực miền Nam, theo thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng 2 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; và xét tuyển tổng hợp, kết hợp các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả học tập trung học phổ thông), năng lực khác và hoạt động xã hội.

Đối với nhóm ngành Khoa học máy tính, nhà trường triển khai đào tạo theo nhiều chương trình. Ở chương trình chuẩn, ngành Khoa học máy tính tuyển 240 chỉ tiêu và ngành Khoa học dữ liệu tuyển 30 chỉ tiêu. Với chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, trường tuyển 130 chỉ tiêu ngành Khoa học máy tính và 40 chỉ tiêu ngành Khoa học dữ liệu (tuyển lần đầu trong năm 2026).

Bên cạnh đó, chương trình định hướng Nhật Bản tuyển 40 chỉ tiêu đối với ngành Khoa học máy tính. Ở chương trình chuyển tiếp quốc tế, nhà trường tiếp tục tuyển sinh ngành Khoa học máy tính với các đối tác tại Úc và New Zealand.

Ngoài ra, chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế do Đại học Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng tuyển 100 chỉ tiêu đối với ngành Trí tuệ nhân tạo.

Theo thông tin nhà trường công bố, năm học 2026-2027, mức học phí đối với chương trình chuẩn là 15,7 triệu đồng/học kỳ, khoảng 31,5 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế có mức học phí 44 triệu đồng/học kỳ, khoảng 88 triệu đồng/năm. Riêng ngành Khoa học dữ liệu có ưu đãi năm đầu mở ngành nên áp dụng học phí 20,9 triệu đồng/học kỳ, khoảng 41,8 triệu đồng/năm.

Với chương trình định hướng Nhật Bản có mức học phí 31,5 triệu đồng/học kỳ, khoảng 63 triệu đồng/năm.

Theo phương thức xét tuyển tổng hợp (thang điểm 100), năm 2025, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển ngành Khoa học máy tính ở chương trình chuẩn là 85,41 điểm và ngành Khoa học dữ liệu là 83,85 điểm.

Đối với các chương trình đào tạo khác, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn 83,74 điểm ở chương trình dạy và học bằng tiếng Anh; 77,05 điểm ở chương trình định hướng Nhật Bản và 72,90 điểm ở Chương trình chuyển tiếp quốc tế.

Trong khi đó, ở chương trình liên kết quốc tế, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn là 65,50 điểm.

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, nhóm ngành Khoa học máy tính được tuyển sinh theo chương trình chuẩn và chương trình dạy và học bằng tiếng Anh.

Ở chương trình chuẩn, ngành Khoa học máy tính tuyển 280 chỉ tiêu; Kỹ thuật phần mềm 240 chỉ tiêu; An toàn thông tin 170 chỉ tiêu; Khoa học dữ liệu 55 chỉ tiêu và Trí tuệ nhân tạo 40 chỉ tiêu. Đối với chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, trường tuyển 50 chỉ tiêu ngành Khoa học máy tính, 50 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật phần mềm, 50 chỉ tiêu ngành An toàn thông tin và 30 chỉ tiêu ngành Khoa học dữ liệu.

Ngoài ra, trường dành 20 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật phần mềm để tuyển sinh sinh viên quốc tế theo phương thức riêng.

Năm 2026, trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh gồm: tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển tổng hợp.

Về học phí, dự kiến trong năm học 2026-2027, mức học phí của nhóm ngành Khoa học máy tính ở chương trình chuẩn là 20,9 triệu đồng/năm, trong khi chương trình dạy và học bằng tiếng Anh có học phí 40 triệu đồng/năm.

Theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, điểm chuẩn các ngành thuộc nhóm Khoa học máy tính của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 26,00 đến 29,60 điểm.

Trong đó, ngành Kỹ thuật phần mềm có điểm chuẩn thấp nhất với 26,00 điểm, tiếp đến là ngành An toàn thông tin đạt 26,27 điểm. Ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn 27,20 điểm, ngành Khoa học dữ liệu đạt 27,70 điểm. Ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất với 29,60 điểm.

purple-gradient-modern-comparative-table-graph-3.png
purple-gradient-modern-comparative-table-graph-4.png
purple-gradient-modern-comparative-table-graph-5.png
Thống kê điểm chuẩn năm 2025, học phí, chỉ tiêu tuyển sinh 2026 nhóm ngành Khoa học máy tính tại các CSGDĐH ở miền Nam. Ảnh: Đào Hiền.

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 39 ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo bậc đại học chính quy với tổng 4.926 chỉ tiêu.

Trong đó, nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (gồm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính) tuyển 490 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, ngành Khoa học dữ liệu tuyển 80 chỉ tiêu, chương trình tăng cường tiếng Anh ngành Khoa học dữ liệu tuyển 60 chỉ tiêu, Chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính tuyển 90 chỉ tiêu và ngành Trí tuệ nhân tạo tuyển 90 chỉ tiêu.

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng các phương thức tuyển sinh, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét tuyển đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài và tốt nghiệp trung học phổ thông ở nước ngoài dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông; Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Về học phí, trong năm học 2026-2027, nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (gồm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính) có mức học phí dự kiến 40,5 triệu đồng/năm. Ngành Khoa học dữ liệu cũng áp dụng mức học phí 40,5 triệu đồng/năm, trong khi chương trình tăng cường tiếng Anh của ngành này có học phí 50,8 triệu đồng/năm.

Đối với Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học máy tính, học phí dự kiến là 70 triệu đồng/năm. Ngành Trí tuệ nhân tạo có mức học phí 40,5 triệu đồng/năm.

Về điểm chuẩn, năm 2025, theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngành Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) có điểm trúng tuyển từ 29,56 đến 29,92 điểm, tùy tổ hợp xét tuyển. Ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn từ 28,85 đến 29,39 điểm; ngành Khoa học dữ liệu từ 27,17 đến 28,50 điểm.

Trong khi đó, nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (gồm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin và Khoa học máy tính) có điểm chuẩn dao động từ 26,16 đến 27,27 điểm, tùy theo tổ hợp xét tuyển.

Tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE), năm 2026, nhà trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp.

Đối với nhóm ngành Khoa học máy tính, trường tuyển 120 chỉ tiêu ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo và 140 chỉ tiêu ngành An toàn thông tin.

Về học phí, dự kiến trong năm học 2026-2027, ngành An toàn thông tin có mức học phí 23 triệu đồng/học kỳ (khoảng 46 triệu đồng/năm), trong khi ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo có học phí 22 triệu đồng/học kỳ (khoảng 44 triệu đồng/năm).

Về điểm chuẩn, theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo có điểm trúng tuyển là 27,5 điểm, trong khi ngành An toàn thông tin có điểm trúng tuyển là 26 điểm.

ĐÀO HIỀN