Vòng chung kết Vietnam AI Innovation Challenge 2026 (VAIC 2026) diễn ra từ ngày 17-19/7 tại Hà Nội. Cuộc thi này nằm trong khuôn khổ Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIC 2026). Đây là giải đấu hackathon định hướng phát triển ứng dụng AI cốt lõi (AI-native) quy mô lớn, kéo dài trong 48 giờ liên tục.
Khác với nhiều cuộc thi tập trung vào thuật toán, VAIC 2026 lựa chọn tám nhóm đề bài, xây dựng từ nhu cầu thực tế, hướng tới khả năng ứng dụng sau cuộc thi. Trong 48 giờ, các đội sẽ phát triển sản phẩm mẫu (prototype) dưới sự hướng dẫn của mentor và chuyên gia.
Với chủ đề "Viet Nam AI Innovation Challenge", VIC 2026 được triển khai nhằm tìm kiếm các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng để giải quyết bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, tổ chức.
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) cho rằng, thế giới đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, trong đó trí tuệ nhân tạo không còn đơn thuần là một công nghệ mới mà đã trở thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số và là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.
Đối với Việt Nam, đây là vừa là thách thức, vừa là cơ hội để bứt phá, rút ngắn khoảng cách phát triển và vươn lên bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhận thức rõ xu thế này, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Chính phủ cũng đã ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, đồng thời xác định AI là một trong những công nghệ chiến lược đóng vai trò dẫn dắt quá trình tăng trưởng nhanh và bền vững trong tương lai.
"Với chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân phát triển hệ sinh thái Ðổi mới Sáng tạo Quốc gia, NIC đang cụ thể hóa các chủ trương của Ðảng, Nhà nước về phát triển AI thông qua các chương trình cụ thể. Hai chương trình hôm nay là những hoạt động tiêu biểu trong nỗ lực đó; không chỉ là nền tảng quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng và phát huy các tài năng công nghệ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, mà còn khẳng định uy tín, năng lực tổ chức và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng AI quốc tế. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của nhân tài, công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực AI", ông Huy chia sẻ thêm.
AI là lĩnh vực có khả năng tạo ra tác động sâu rộng nhất
Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực trung tâm của tăng trưởng.
Trong những công nghệ chiến lược của các quốc gia, AI là lĩnh vực có khả năng tạo ra tác động sâu rộng nhất, từ sản xuất, tài chính, y tế, giáo dục đến giao thông, logistics và quản lý đô thị.
"Nếu như trước đây, doanh nghiệp thường đặt câu hỏi: "AI có thể làm được gì?", thì hôm nay, câu hỏi đã trở thành: "Làm thế nào để ứng dụng AI nhanh hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn?"
Đó cũng là ý nghĩa quan trọng của Vietnam AI Innovation Challenge: kết nối công nghệ với thực tiễn; chuyển dữ liệu thành tri thức, chuyển ý tưởng thành sản phẩm và chuyển năng lực sáng tạo thành giá trị cho xã hội", ông Vinh nhìn nhận.
Bước vào giai đoạn phát triển mới cùng đất nước, SHB xác định công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo là những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ khách hàng.
Trong chiến lược chuyển đổi công nghệ của SHB với định hướng 5 FIRST, Data + AI FIRST - dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là một trong những ưu tiên hàng đầu. SHB đang từng bước ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, nâng cao năng suất, quản trị rủi ro và quản trị hệ thống…
Với SHB, AI không chỉ là câu chuyện đầu tư công nghệ. AI còn là câu chuyện về con người, văn hóa đổi mới, năng lực hợp tác và khả năng đưa những ý tưởng mới vào thực tiễn. Đó là lý do SHB chủ động đồng hành cùng Vietnam AI Innovation Challenge 2026.
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB bày tỏ, đơn vị mong muốn trở thành một phần trong hệ sinh thái AI Việt Nam, mang đến những bài toán thật của ngành tài chính – ngân hàng; kết nối các giải pháp công nghệ với chuyên gia nghiệp vụ; tạo điều kiện để những ý tưởng có tiềm năng được tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm và từng bước đưa vào hoạt động thực tế.
"Chúng tôi mong muốn SHB không chỉ là nơi ứng dụng AI, mà còn có thể đóng vai trò là người đặt hàng, đối tác phát triển, môi trường thử nghiệm và bệ phóng thị trường cho những giải pháp có giá trị.
Đó cũng là tinh thần "AI for Everyone – AI cho mọi người": để công nghệ giúp mỗi cá nhân làm việc hiệu quả hơn, mỗi doanh nghiệp vận hành thông minh hơn, mỗi khách hàng được phục vụ tốt hơn và những thành quả của đổi mới sáng tạo được lan tỏa rộng rãi hơn trong xã hội", ông Vinh lý giải.
Sự đồng hành của SHB với Vietnam AI Innovation Challenge không chỉ dừng lại ở năm 2026
Ông Vinh cũng nhấn mạnh, trong những năm tới, SHB sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Tổ chức, hướng tới duy trì cuộc thi trở thành hoạt động thường niên; tạo dựng một không gian đổi mới sáng tạo bền vững, nơi các bài toán thực tiễn liên tục được kết nối với nhân tài, tri thức và những giải pháp công nghệ mới.
Trên nền tảng đó, cuộc thi sẽ từng bước mở rộng về quy mô, lĩnh vực và mạng lưới tham gia; vươn tới tầm khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng AI Việt Nam.
SHB cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm, bồi dưỡng và đồng hành cùng các tài năng AI; mở rộng kết nối với trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới chuyên gia quốc tế...
Với các đối tác công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế của SHB như Huawei, Viettel, FPT, CMC… SHB sẽ là trung gian kết nối nền tảng, kinh nghiệm và năng lực công nghệ tiên tiến; thúc đẩy việc đưa các giải pháp công nghệ vào ứng dụng thực tiễn.
"Chúng tôi tin rằng, để trí tuệ Việt Nam vươn ra khu vực và thế giới, cần có sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và cộng đồng đổi mới sáng tạo. SHB cam kết sẽ tiếp tục chủ động tham gia, đồng hành và kết nối trên hành trình đó", ông Đỗ Quang Vinh cho hay.
Tại chương trình, SHB đồng hành xuyên suốt với nhiều vai trò: Nhà tài trợ Kim cương; doanh nghiệp trực tiếp xây dựng các đề bài xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của ngành tài chính - ngân hàng; cử đội ngũ chuyên gia tham gia cố vấn các đội thi; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm trong chuỗi workshop của chương trình.
Sự tham gia toàn diện này thể hiện cam kết của SHB trong việc chung tay phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Qua đó, SHB tiếp tục khẳng định dấu ấn của một Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới – tiên phong ứng dụng công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển và đồng hành cùng những chương trình có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai đất nước.
Trong khuôn khổ sự kiện, Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế 2027 (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO 2027) cũng chính thức được phát động.
Cuộc thi do NIC phối hợp với UNESCO, Trung tâm Nghiên cứu AI Quốc tế (IRCAI), Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu và Đạo đức AI (ICAIRE) và Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA) tổ chức, hướng tới học sinh trung học phổ thông, sinh viên và cộng đồng AI toàn cầu. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một kỳ thi Olympic quốc tế chuyên sâu về AI, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài AI, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.