Trường Đại học Công nghệ TP.HCM: Công bố đề án mở ngành An ninh mạng sau khi Tạp chí hỏi

26/07/2026 06:23
Khánh Hòa

GDVN - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai ngành An ninh mạng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường tuyển 10.230 chỉ tiêu cho 63 chương trình đào tạo, tăng 230 chỉ tiêu so với năm 2025 (10.000 chỉ tiêu).

Đáng chú ý, năm 2026, nhà trường mở thêm 2 ngành mới là An ninh mạng (mã ngành 7480208) và Y khoa (mã ngành 7720101).

Về ngành An ninh mạng, phóng viên khảo sát nhưng chưa tìm thấy đề án mở ngành này trên website nhà trường. Vì vậy, để có thông tin khách quan đến phụ huynh và thí sinh quan tâm, ngày 1/7/2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi giấy giới thiệu kèm nội dung câu hỏi tới nhà trường và liên hệ trực tiếp với Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Đắc Lộc đã có văn bản phản hồi Tạp chí, trong đó cho biết, thông tin về mở ngành An ninh mạng đã được nhà trường đăng tải trên website để học sinh, phụ huynh và các bên liên quan có thể tiếp cận, tìm hiểu.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-1.png
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã công khai đề án mở ngành An ninh mạng sau khi Tạp chí phản ánh. Ảnh chụp màn hình.

Đội ngũ giảng viên tham gia mở ngành An ninh mạng như thế nào?

Theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 9/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, để mở ngành đào tạo trình độ đại học, cơ sở đào tạo cần có ít nhất 01 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học của các ngành khác, có kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học tối thiểu từ 03 năm trở lên chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

Đồng thời, đáp ứng tối thiểu 5 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp tham gia chủ trì giảng dạy chương trình (tính cả tiến sĩ chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo).

Theo hồ sơ đề án mở ngành An ninh mạng của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, nhà trường liệt kê có 6 giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ trong đội ngũ tham gia mở ngành. Trong đó, có 1 giảng viên chuyên ngành Công nghệ thông tin; 1 giảng viên chuyên ngành Khoa học máy tính; 1 giảng viên chuyên ngành Khoa học kỹ thuật; 1 giảng viên chuyên ngành Điện tử, hệ thống viễn thông và hệ thống thông tin mạng; 1 giảng viên chuyên ngành Khoa học công nghệ và 1 giảng viên chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông.

Ngoài ra, đội ngũ giảng viên tham gia thực hiện chương trình đào tạo ngành An ninh mạng trình độ đại học còn có 1 giáo sư, 2 phó giáo sư, 24 tiến sĩ, hơn 50 thạc sĩ.

giang-vien.png
Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ về việc mở ngành đào tạo mới, Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, nhà trường luôn chú trọng thực hiện việc công khai thông tin về các chương trình đào tạo mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây không chỉ là yêu cầu trong quá trình mở ngành đào tạo, mà còn là trách nhiệm của nhà trường trong việc cung cấp đầy đủ thông tin để người học, phụ huynh và xã hội có cơ sở tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp.

Đối với ngành An ninh mạng (mã ngành 7480208), nhà trường đã hoàn thiện hồ sơ mở ngành, ban hành quyết định mở ngành và thực hiện công khai đề án mở ngành trên cổng thông tin điện tử của trường. Việc công khai được thực hiện đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm các nội dung bắt buộc đối với đề án mở ngành và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

Về đội ngũ giảng viên, nhà trường xác định đây là yếu tố quan trọng hàng đầu khi thực hiện xây dựng và phát triển một ngành đào tạo mới. Vì vậy, ngay từ giai đoạn chuẩn bị đề án mở ngành, nhà trường đã chủ động sắp xếp, bố trí đội ngũ giảng viên có chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Đối với ngành An ninh mạng, nhà trường bố trí 1 tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu chủ trì ngành, không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học của các ngành khác và 5 tiến sĩ cơ hữu có chuyên môn phù hợp tham gia chủ trì giảng dạy chương trình. Ngoài ra, nhà trường còn có đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn thực hành cho người học.

Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên gắn với quy mô tuyển sinh và tiến độ triển khai chương trình đào tạo. Đồng thời, tiếp tục chú trọng công tác tuyển dụng, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đồng thời tạo điều kiện để giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cập nhật công nghệ mới và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo trong từng giai đoạn.

Trên cơ sở nguồn lực hiện có và kế hoạch phát triển đội ngũ, nhà trường bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ đội ngũ giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung đội ngũ theo lộ trình để đáp ứng yêu cầu ở từng giai đoạn triển khai chương trình đào tạo ngành An ninh mạng.

Nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất để mở ngành An ninh mạng ra sao?

Để được mở ngành mới, ngoài yêu cầu về đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo, các cơ sở đào tạo còn phải đáp ứng đủ yêu cầu về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Theo hồ sơ đề án mở ngành An ninh mạng, nhà trường thống kê có 560 hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu. Trong đó, có 4 hội trường, phòng trên 200 chỗ; 71 phòng học từ 100 - 200 chỗ; 245 phòng học từ 50 - 100 chỗ; 126 phòng học dưới 50 chỗ; 25 phòng học đa phương tiện; 89 phòng làm việc của phó giáo sư, giảng viên toàn thời gian. Ngoài ra, nhà trường có 3 thư viện, trung tâm học liệu; 116 trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập.

thuc-hanh-1.png
Ảnh chụp màn hình.

Về phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành của trường như sau:

thuc-hanh.png
Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ về điều kiện cơ sở vật chất để mở ngành An ninh mạng, thầy Lộc cho biết, hiện nay, nhà trường có hệ thống giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thư viện, trung tâm học liệu và hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ. Riêng khối ngành Công nghệ thông tin có hệ thống hơn 13 phòng thực hành, thí nghiệm chuyên ngành với trên 1.500 máy tính cùng các máy chủ, thiết bị mạng và thiết bị an toàn thông tin phục vụ giảng dạy, thực hành và nghiên cứu.

Bên cạnh đó, thư viện truyền thống kết hợp thư viện điện tử, hệ thống học liệu số và nền tảng quản lý học tập trực tuyến cũng được đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai chương trình đào tạo ngành An ninh mạng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, nhà trường thường xuyên rà soát, bổ sung và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình đào tạo, yêu cầu thực tiễn của lĩnh vực an ninh mạng, nhằm hướng đến môi trường học tập, thực hành và nghiên cứu hiện đại, gắn với yêu cầu của doanh nghiệp và xu hướng phát triển công nghệ.

Thầy Lộc thông tin thêm, trong năm tuyển sinh đầu tiên, nhà trường dự kiến tuyển 50 chỉ tiêu đối với ngành An ninh mạng. Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh được nhà trường xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhiều yếu tố, trong đó có nhu cầu nhân lực của thị trường lao động đối với lĩnh vực an toàn, an ninh mạng; kết quả khảo sát ý kiến của doanh nghiệp, chuyên gia, nhà tuyển dụng, học sinh và phụ huynh; cùng với việc đánh giá năng lực của đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất, học liệu và khả năng tổ chức đào tạo.

Đối với khóa tuyển sinh 2026, nhà trường áp dụng chính sách học phí ổn định toàn khóa đối với tất cả ngành/chương trình đào tạo (đã bao gồm học phí môn Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh). Mức học phí được công bố ngay từ đầu khóa và giữ nguyên trong thời gian đào tạo theo chương trình chuẩn, giúp phụ huynh và thí sinh chủ động hoạch định kế hoạch tài chính dài hạn ngay từ thời điểm nhập học.

Ngành An ninh mạng có mức học phí 16,5 triệu đồng/học kỳ. Với chính sách học bổng trong mùa tuyển sinh năm 2026, mức học phí thực tế sinh viên phải đóng là 12,4 triệu đồng/học kỳ đối với học bổng 25% hoặc 8,3 triệu đồng/học kỳ đối với học bổng 50%. Đây là một trong những chính sách nhà trường duy trì nhằm chia sẻ với người học, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập và phát triển trong suốt quá trình đào tạo.

643997-nganh-cong-nghe-thon-tin.jpg
Sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh website nhà trường.

Về chất lượng đầu ra và cơ hội việc làm, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, nhà trường triển khai chương trình đào tạo ngành An ninh mạng trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo theo quy định. Đồng thời, chương trình đào tạo sẽ được rà soát, cập nhật thường xuyên trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn và sự đồng hành của doanh nghiệp, qua đó giúp sinh viên hình thành năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự phát triển của lĩnh vực an ninh mạng.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhà trường chú trọng xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Hằng năm, nhiều hội thảo chuyên ngành, cuộc thi học thuật, chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp được tổ chức, tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, giúp phát triển năng lực nghề nghiệp. Trong đó, nổi bật là chương trình "HUTECH IT Open Day" - sự kiện thường niên được duy trì suốt 10 năm, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ tham gia tuyển dụng, phỏng vấn, tư vấn nghề nghiệp và kết nối hợp tác đào tạo. Hoạt động này không chỉ mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc tăng cường gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Hiện nay, an ninh mạng là lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn trong bối cảnh chuyển đổi số. Vì vậy, với mạng lưới đối tác doanh nghiệp của nhà trường đã xây dựng trong nhiều năm qua, người học ngành An ninh mạng sẽ có điều kiện tham gia thực tập, trải nghiệm thực tế và kết nối với nhà tuyển dụng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Khánh Hòa