Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM: 70 năm đào tạo nhân lực cho nền công nghiệp Việt Nam

24/07/2026 09:10
An Vy

GDVN - Trải qua 70 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1956, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã khẳng định vị thế bằng nhiều dấu ấn nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Từ một trường đào tạo kỹ thuật phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, IUH ngày nay đã trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô đào tạo lớn trên cả nước, đồng thời ghi dấu trên nhiều bảng xếp hạng đại học quốc tế.

toan-canh-iuh.jpg
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NTCC.

Một trong những trường đại học kỹ thuật lâu đời của Việt Nam

Nếu nhìn vào bức tranh giáo dục đại học tại Việt Nam, có thể thấy phần lớn những trường đại học có bề dày lịch sử hầu như đều được thành lập trong giai đoạn từ những năm 1950 đến đầu thập niên 1960. Đây là thời kỳ đặt nền móng cho hệ thống đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghiệp, kinh tế và khoa học của đất nước.

Trong dòng chảy ấy, IUH là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật lâu đời. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển với những tên gọi khác nhau, nhà trường luôn gắn liền với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Từ những lớp học đầu tiên với điều kiện còn nhiều khó khăn, đến hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu hiện đại ngày nay, mỗi giai đoạn đều ghi dấu sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên.

Giá trị của một trường đại học 70 năm tuổi không chỉ nằm ở chiều dài lịch sử, mà còn ở khả năng thích ứng với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Giữ gốc kỹ thuật, mở rộng không gian hiện đại

Suốt nhiều thập kỷ, IUH được biết đến là địa chỉ đào tạo kỹ sư, cử nhân chất lượng cao cho các ngành công nghiệp, cơ khí, điện, điện tử, hóa học, thực phẩm… Ngày nay, cùng với xu hướng chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nhà trường mở rộng đào tạo sang các lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ bán dẫn, Năng lượng, Logistics, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ, Kinh doanh quốc tế… theo định hướng đại học ứng dụng hiện đại.

Mô hình đào tạo của IUH cũng có nhiều thay đổi khi tăng cường học theo dự án, thực hành tại doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, giúp người học sớm thích nghi với môi trường làm việc thực tế. Chính định hướng đào tạo gắn với thực tiễn giúp IUH trở thành đối tác của nhiều doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

sinh-vien-khoa-cong-nghe-dong-luc-iuh-trai-nghiem-thuc-te-xe-dien-thuoc-du-an-pius-2-1.jpg
Sinh viên Khoa Công nghệ động lực, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm thực tế xe điện thuộc dự án PIUS. Ảnh: NTCC.

Khi bề dày truyền thống được đo bằng chất lượng

Nếu như trước đây, tuổi đời của một trường đại học thường được đo bằng lịch sử hình thành thì ngày nay, vị thế của trường còn được phản ánh qua các chuẩn mực và bảng xếp hạng quốc tế. Những năm gần đây, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập.

Nhà trường duy trì chứng nhận QS Stars 4 Sao với tổng điểm 817/1.000, tăng 131 điểm so với chu kỳ trước. Đặc biệt, 7/9 hạng mục đạt chuẩn 5 sao, gồm: Cơ sở vật chất, Nghiên cứu, Việc làm, Chương trình thế mạnh, Quản trị tốt, Tác động môi trường và Hội nhập toàn cầu. Đây là lần đầu tiên IUH không còn hạng mục nào chỉ đạt 3 sao, cho thấy chất lượng được nâng lên đồng đều trên nhiều phương diện.

Trong QS World University Rankings 2027, IUH tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới và nằm trong nhóm 1401+, đồng thời đứng thứ 7 trong số các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được QS xếp hạng. Nếu tuổi đời tạo nên truyền thống thì các chuẩn mực quốc tế là thước đo cho chất lượng ở hiện tại.

Ở lĩnh vực phát triển bền vững, năm 2026 đánh dấu cột mốc mới khi IUH lần đầu tham gia THE Sustainability Impact Ratings và được xếp trong nhóm 801-1000 thế giới. Nhà trường đồng thời được ghi nhận ở 6 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, trong đó nổi bật là SDG 7 - Năng lượng sạch với chi phí hợp lý, đạt nhóm 201-300 thế giới.

iuh-2.jpg
Chứng nhận xếp hạng của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trên bảng xếp hạng THE Sustainability Impact Ratings. Ảnh: NTCC.

Một dấu mốc quan trọng khác là IUH trở thành trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Cơ quan Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Vương quốc Anh (QAA), đáp ứng đầy đủ 10/10 tiêu chuẩn ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Thành tựu này tiếp tục khẳng định năng lực quản trị, hệ thống bảo đảm chất lượng và mức độ hội nhập của nhà trường với không gian giáo dục đại học châu Âu.

Bên cạnh đó, IUH hiện có 46 chương trình đào tạo đạt kiểm định trong nước và quốc tế, trong đó có 22 chương trình đạt chuẩn AUN-QA và 6 chương trình đạt chuẩn ABET của Hoa Kỳ. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng khả năng công nhận bằng cấp và mở rộng cơ hội học tập, làm việc của người học trong môi trường quốc tế.

Những kết quả này không đơn thuần là các con số trên bảng xếp hạng, mà phản ánh quá trình cải tiến liên tục về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản trị đại học và trách nhiệm xã hội.

Sau 70 năm vẫn là một trường đại học đang chuyển động

Có những ngôi trường được biết đến bởi bề dày lịch sử. Có những trường tạo dựng uy tín bằng thành tựu nghiên cứu khoa học. Cũng có những trường khẳng định vị thế nhờ năng lực đổi mới và thích ứng trước những chuyển động của thời đại. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số ít cơ sở giáo dục hội tụ cả ba giá trị ấy.

Từ nền tảng của một trường kỹ thuật lâu đời, IUH đang từng bước chuyển mình thành đại học ứng dụng hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển.

Bảy mươi năm là một cột mốc đáng nhớ, nhưng với IUH, đó không phải điểm kết của một hành trình mà là khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới. Kế thừa truyền thống của một trường đại học kỹ thuật có bề dày lịch sử, nhà trường tiếp tục kiên định với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Những thành quả được vun đắp qua bảy thập kỷ sẽ trở thành bệ phóng để IUH tiếp tục khẳng định vị thế, hướng tới mô hình đại học hiện đại, đổi mới và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

An Vy