Trường ĐH Công đoàn: 2/3 chỉ số khoa học công nghệ khập khiễng trong báo cáo của 2 năm liên tiếp

28/07/2026 06:22
Khánh Hòa

GDVN - Trường Đại học Công đoàn đã công khai Báo cáo thường niên năm 2025 sau khi nhận được phản ánh từ Tạp chí.

Trường Đại học Công đoàn tiền thân là lớp đào tạo cán bộ công vận đầu tiên được khai giảng vào ngày 15/5/1946. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường từng bước mở rộng quy mô, ngành nghề và các loại hình đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tổ chức Công đoàn và nguồn nhân lực cho xã hội. Ngày 19/5/1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ban hành Quyết định số 174-CT, đổi tên Trường Cao cấp Công đoàn thành Trường Đại học Công đoàn.

Theo thông tin giới thiệu trên website, nhà trường có sứ mạng là đào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức Công đoàn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu khoa học về công nhân, công đoàn, quan hệ lao động, an toàn, vệ sinh lao động; tham gia xây dựng các chính sách về người lao động.

Trường có trụ sở chính tại số 169 Tây Sơn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Hiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng là Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

anh-truong.jpg
Trường Đại học Công đoàn. Ảnh website nhà trường.

Trường Đại học Công đoàn công khai Báo cáo thường niên năm 2025 sau khi Tạp chí phản ánh

Theo quy định, từ ngày 19/07/2024, các cơ sở giáo dục thực hiện báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thời điểm công khai trước 30/6 hàng năm.

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả về việc không tìm thấy Báo cáo thường niên năm 2025 thực hiện theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Trường Đại học Công đoàn.

Cụ thể, khi truy cập vào website của Trường Đại học Công đoàn ngày 14/7/2026, phóng viên không tìm thấy Báo cáo thường niên năm 2025 trong mục "Báo cáo 3 công khai hàng năm" của trường.

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan để giải đáp băn khoăn của phụ huynh và xã hội, phóng viên đã gửi giấy giới thiệu kèm câu hỏi tới nhà trường.

Ngày 20/7/2026, Tiến sĩ Lê Thị Hồng Nhung - Trưởng khoa, Khoa Truyền thông và Quan hệ công chúng, Trường Đại học Công đoàn liên hệ với phóng viên và cho biết: Báo cáo thường niên đã được nhà trường công khai trên website. Tuy nhiên, tại thời điểm phóng viên truy cập có thể website gặp một số lỗi về kỹ thuật khiến thông tin chưa hiển thị đầy đủ. Sau đó, nhà trường đã kiểm tra lại và thông tin đã hiển thị bình thường.

Ngoài nội dung về việc đã cập nhật báo cáo thường niên, các nội dung khác trong câu hỏi của phóng viên không được cô Nhung đề cập đến.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-2.png
Ảnh chụp màn hình.

Khi phóng viên tìm hiểu Báo cáo thường niên năm 2025 của Trường Đại học Công đoàn cho thấy số lượng giáo sư, phó giáo sư của nhà trường còn ít. Đặc biệt, lĩnh vực Nhân văn chưa có giáo sư, phó giáo sư nào, một số lĩnh vực chỉ có duy nhất 1 phó giáo sư như Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Toán và thống kê.

giang-vien.jpg
Lĩnh vực nhân văn nhà trường không có giáo sư, phó giáo sư. Ảnh chụp màn hình.

Tại bảng các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chất cho thấy, diện tích sàn/người học của trường năm 2025 là 3,6 m2 (giảm 0,34 m2 so với năm 2024); tỷ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt năm 2025 là 93,4% (giảm 6,3% so với năm 2024).

Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học quy định: Từ năm 2030, diện tích đất (có hệ số theo vị trí khuôn viên) tính bình quân trên một người học chính quy quy đổi theo trình độ và lĩnh vực đào tạo không nhỏ hơn 10 m2 đối với các trường ở nội thành.

Tuy nhiên, nhà trường chưa công khai về diện tích đất/người học.

csvc.png
Ảnh chụp màn hình.

Về kết quả tuyển sinh và đào tạo, tỷ lệ thôi học năm 2025 của trường là 5,52% (tăng 3,6% so với năm 2024); tỷ lệ thôi học năm đầu của trường cũng tăng nhẹ từ 5,11% lên 5,47%.

Kết quả hoạt động khoa học - công nghệ của trường như thế nào?

Về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, tỉ trọng thu khoa học - công nghệ năm 2025 của nhà trường đạt 10%, tăng khá mạnh so với năm 2024.

Ngoài ra, số công bố khoa học/giảng viên năm 2025 đạt 0,65% (giảm 0,27% so với năm 2024); số công bố Wos, Scopus/giảng viên năm 2025 là 0,3 (giảm 0,1 so với năm 2024).

Tuy nhiên, số liệu về tỉ trọng thu khoa học - công nghệ số liệu năm 2024 giữa hai báo cáo thường niên của nhà trường không thống nhất.

Theo đó, Báo cáo thường niên năm 2025 ghi nhận tỉ trọng thu khoa học - công nghệ năm 2024 đạt 7,7%, trong khi Báo cáo thường niên năm 2024 công bố tỷ trọng này ở mức 3,3% (chênh lệch 4,4%). Tương tự, số công bố khoa học/giảng viên năm 2024 theo Báo cáo thường niên năm 2024 là 1,04 nhưng theo Báo cáo thường niên năm 2025 lại là 0,92.

Báo cáo thường niên năm 2024 của trường được báo cáo vào ngày 30/6/2025 còn báo cáo thường niên năm 2025 không ghi thời điểm báo cáo.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-4.jpg
Tỉ trọng thu khoa học - công nghệ năm 2024 của Trường Đại học Công đoàn không thống nhất. Ảnh chụp màn hình.

Cũng theo Báo cáo thường niên năm 2025, nhà trường thực hiện 30 đề tài nghiên cứu khoa học, chủ yếu là đề tài cấp cơ sở, chưa có đề tài hợp tác doanh nghiệp (trong nước) và đề tài hợp tác quốc tế.

Về kết quả công bố khoa học, công nghệ, tổng số bài báo khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận không nằm trong danh mục WoS, Scopus và bằng độc quyền giải pháp hữu ích năm 2025 là 164 (giảm 34 bài báo so với năm 2024); tổng số công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực năm 2025 là 63 (giảm 13 công bố so với năm 2024); tổng số sách chuyên khảo, số tác phẩm nghệ thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế năm 2025 là 0 (giảm 6 tác phẩm so với năm 2024).

Ngoài ra, nhà trường không có bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Về kết quả thu chi hoạt động, tổng thu hoạt động năm 2025 của trường là 206,75 tỷ đồng (tăng 29,1 tỷ đồng so với năm 2024). Đáng chú ý, năm 2025, nguồn thu từ học phí, lệ phí từ người học của trường là 174,77 tỷ đồng (tăng 57,9 tỷ đồng so với năm 2024).

Tuy nhiên, chi học bổng và hỗ trợ học tập của trường năm 2025 là 5,86 tỷ đồng (giảm 4,65 tỷ đồng so với năm 2024). Mức chi này chỉ chiếm khoảng 3,35% nguồn thu từ học phí, lệ phí từ người học.

Theo Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, các cơ sở giáo dục đại học công lập phải bố trí tối thiểu 8% nguồn thu học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập cho người học.

Khánh Hòa