Đại học Cần Thơ: Năm 2026, chỉ tiêu hệ đào tạo từ xa gấp nhiều lần hệ chính quy

19/08/2026 06:20
Hải Đường

GDVN - Năm 2026, Đại học Cần Thơ tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu hình thức đào tạo từ xa trình độ đại học (giảm 100 chỉ tiêu so với năm 2025) ở 11 ngành.

Đại học Cần Thơ tiền thân là Viện Đại học Cần Thơ được thành lập từ năm 1966, khởi đầu với 4 khoa, 197 cán bộ, giảng viên và trên 1.000 sinh viên.

Theo thông tin được đăng tải trên website, Đại học Cần Thơ là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Đại học Cần Thơ đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực.

Tính đến năm 2025, Đại học Cần Thơ đang triển khai đào tạo 127 chương trình trình độ đại học; trong đó có 108 chương trình đại trà, 2 chương trình tiên tiến và 17 chương trình chất lượng cao, với hơn 46.000 sinh viên chính quy và gần 10.000 học viên theo các hình thức vừa làm vừa học và đào tạo từ xa.

Ở bậc sau đại học, trường đào tạo 63 ngành trình độ thạc sĩ (trong đó có 02 ngành giảng dạy bằng tiếng Anh) và 27 ngành trình độ tiến sĩ (trong đó có 01 ngành giảng dạy bằng tiếng Anh), bao phủ nhiều lĩnh vực trọng điểm từ nông nghiệp, thủy sản, môi trường, kỹ thuật - công nghệ đến khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục, kinh tế và luật.

Hiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính là Giám đốc Đại học Cần Thơ.

truong-dai-hoc-can-tho-trangtuyensinh.jpg
Đại học Cần Thơ. Ảnh: website nhà trường.

Chỉ tiêu hình thức đào tạo từ xa gấp nhiều lần hệ đại học chính quy

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, các chương trình đào tạo đại học hình thức đào tạo từ xa ngày càng nhận được sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh nhờ tính linh hoạt về thời gian học tập và phương thức đào tạo.

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả liên quan đến hình thức đào tạo từ xa trình độ đại học của Đại học Cần Thơ.

Theo Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo thường xuyên theo phương thức từ xa năm 2026, Đại học Cần Thơ tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu hình thức đào tạo từ xa trình độ đại học (giảm 100 chỉ tiêu so với năm 2025) ở 11 ngành gồm: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Pháp; Thông tin - thư viện; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Luật; Công nghệ thông tin; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Bảo vệ thực vật; Thú y.

Tuy nhiên, chỉ tiêu của 9 ngành đào tạo hệ từ xa đều cao hơn hệ đại học chính quy (trừ ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Pháp). Đáng chú ý, ngành Ngôn ngữ Anh có chỉ tiêu hình thức đào tạo từ xa cao hơn hệ đại học chính quy là 540 chỉ tiêu.

gdvn-chi-tieu-2026-dhct.png
Chỉ tiêu 11 ngành học hệ đào tạo từ xa so với hệ đại học chính quy năm 2026 của Đại học Cần Thơ. Biểu đồ: Hải Đường.

Ngoài ra, theo thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa, phương thức tuyển sinh của nhà trường gồm: Xét tuyển theo kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ); Xét tuyển theo kết quả học tập trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Thí sinh có kết quả điểm xét tuyển theo các tổ hợp ứng với ngành đăng ký dự tuyển đạt từ 15.00 điểm trở lên theo thang điểm 30.

Đối với ngành đào tạo lĩnh vực pháp luật, thí sinh cần đạt một trong những tiêu chí gồm:

Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký dự tuyển đạt ngưỡng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định.

Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 trở lên.

Thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên cùng nhóm ngành dự tuyển trình độ đại học được áp dụng quy định ngưỡng đầu vào: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đạt loại giỏi trở lên; Tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Trong khi đó, điểm chuẩn đầu vào hệ đại học chính quy năm 2026 của Đại học Cần Thơ theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với 11 ngành đào tạo nêu trên dao động từ 15-24.37 điểm (thang điểm 30).

Băn khoăn về sự chênh lệch giữa chỉ tiêu tuyển sinh và ngưỡng xét tuyển đầu vào trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa so với hệ đại học chính quy, để có thêm thông tin khách quan, chính xác phản hồi độc giả, ngày 28/7, phóng viên đã liên hệ và gửi câu hỏi tới Đại học Cần Thơ.

anh-chup-man-hinh-2026-08-17-100024.png
Số lượng thí sinh nhập học/chỉ tiêu trong 3 năm gần đây đối với 11 ngành hình thức đào tạo từ xa trình độ đại học của Đại học Cần Thơ. Ảnh: NTCC.

Trong văn bản phản hồi Tạp chí ngày 14/8/2026, Đại học Cần Thơ cho biết: Đối với năm tuyển sinh 2026, Đại học Cần Thơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí và phương pháp xác định và thực hiện số lượng tuyển sinh quy định tại Thông tư số 34/2026/TT-BGDĐT ngày 19/4/2026, Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT và Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dữ liệu tuyển sinh của Đại học Cần Thơ đã được cập nhật lên hệ thống quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại học Cần Thơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh và điểm xét tuyển đầu vào hình thức đào tạo từ xa năm 2026 được thực hiện đúng theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là ngưỡng đảm bảo chất lượng được công bố trong cổng Thông tin tuyển sinh/Đề án tuyển sinh của Đại học Cần Thơ nhằm bảo đảm điều kiện tối thiểu để người học tham gia chương trình đào tạo theo hình thức đào tạo từ xa.

Toàn bộ quá trình đào tạo của Đại học Cần Thơ đều được đảm bảo theo quy định quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phí hình thức từ xa thấp do chương trình học trực tuyến

Tại Khoản 7, Điều 9 theo Thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học quy định: Việc tổ chức đào tạo từ xa phải đảm bảo sự tương tác giữa người học với giảng viên, giữa người học với người học; bảo đảm ít nhất 4 hoạt động học tập chính: tham dự buổi học, buổi hướng dẫn, trao đổi thảo luận chuyên đề và hội thảo; học tập những nội dung từ các học liệu chính và các học liệu bổ trợ; thực hiện các hoạt động học tập và làm các bài tập đánh giá; tham vấn và đặt câu hỏi với giảng viên.

Theo Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo thường xuyên theo phương thức từ xa năm 2026, thời gian đào tạo từ 4-5 năm đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, tùy ngành đào tạo. Thời gian đào tạo từ 2 đến 3,5 năm đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trung cấp cùng chuyên ngành.

Hình thức đào tạo là học trực tuyến (qua mạng máy tính, viễn thông) với kế hoạch học và thi được tổ chức vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật cùng các buổi tối. Mức học phí hình thức đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2026 được nhà trường quy định 450.000 đồng/tín chỉ. Trong khi đó, học phí dự kiến của chương trình đào tạo chính quy năm học 2026-2027 hệ đại trà là 695.000 đồng/tín chỉ.

Lý giải về căn cứ xây dựng mức học phí đối với chương trình đào tạo hệ từ xa trình độ đại học, Đại học Cần Thơ cho biết: Nhà trường là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP; căn cứ vào điều 10 Nghị định 238/2025/NĐ-CP thì mức học phí đại học hình thức đào tạo từ xa tối đa bằng 150% mức học phí đại học chính quy.

Trong khung quy định đó, mức học phí cụ thể của từng hình thức đào tạo được cơ sở giáo dục đại học xác định căn cứ vào đặc điểm tổ chức đào tạo, phương thức triển khai giảng dạy, mức độ sử dụng cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ trực tiếp.

Đối với hình thức đào tạo từ xa, quá trình đào tạo được tổ chức chủ yếu thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống công nghệ thông tin, học liệu điện tử và nền tảng quản lý học tập trực tuyến. Do đó, một số chi phí liên quan đến chương trình, đội ngũ, tổ chức giảng dạy trực tiếp, sử dụng cơ sở vật chất tập trung và dịch vụ hỗ trợ tại chỗ được tối ưu hóa so với hình thức đào tạo chính quy.

Vì vậy, Đại học Cần Thơ đã xác định mức học phí 450.000 đồng/tín chỉ. Mức học phí này phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và thấp hơn mức học phí hình thức đại học chính quy của Đại học Cần Thơ.

Bên cạnh đó, năm 2026, tổng số giảng viên toàn thời gian của Đại học Cần Thơ là 1.158 giảng viên. Riêng đối với hình thức đào tạo từ xa có 309 giảng viên tham gia giảng dạy, bảo đảm yêu cầu tổ chức đào tạo theo quy định. Đại học Cần Thơ đảm bảo 100% giảng viên cơ hữu của trường trực tiếp tham gia giảng dạy các chương trình.

Khoản 7, Điều 5 Thông tư 28/2023 quy định: Giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và chủ trì giảng dạy chương trình theo quy định về mở ngành đào tạo và chuẩn chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải trực tiếp tham gia giảng dạy chương trình đào tạo từ xa;

Tối đa 30% khối lượng chương trình đào tạo từ xa được thực hiện bởi giảng viên thỉnh giảng; và được tăng lên tối đa 50% khi và chỉ khi giảng viên thỉnh giảng là giảng viên cơ hữu của cơ sở phối hợp đào tạo theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thực hiện trên 20% khối lượng chương trình đào tạo từ xa.

Hải Đường