Đại học Trà Vinh vào nhóm "đại học nghìn tỷ", hơn 90% đến từ học phí

Đại học Trà Vinh vào nhóm "đại học nghìn tỷ", hơn 90% đến từ học phí

26/08/2026 06:25
Khánh Vân

GDVN - Tổng thu hoạt động năm 2025 đạt 1.101 tỷ đồng, Đại học Trà Vinh chính thức gia nhập nhóm "đại học nghìn tỷ". 

Ngày 12/1/2026, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh. Với quyết định này, Đại học Trà Vinh chính thức trở thành đại học thứ 13 của Việt Nam và là trường đại học địa phương đầu tiên trong cả nước được chuyển đổi sang mô hình đại học đa ngành.

Đại học Trà Vinh đặt tầm nhìn trở thành đại học tiên tiến định hướng ứng dụng điển hình xuất sắc, đặc thù, hội nhập quốc tế.

Theo số liệu tại báo cáo thường niên, đề án tuyển sinh của các trường, năm 2025 Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Trà Vinh ghi nhận tổng thu đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2024 các trường có tổng thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên gồm: Trường Đại học FPT, Trường Đại học Văn Lang, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối chiếu với danh sách 13 đại học, trường đại học có tổng thu đạt hơn 1.000 tỷ đồng trong năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Trà Vinh có thể lần lượt là trường thứ 14, 15 gia nhập nhóm "đại học nghìn tỷ".

Đại học Trà Vinh đạt tổng thu hơn 1.000 tỷ đồng

Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Đại học Trà Vinh, tổng thu hoạt động của nhà trường đạt 1.101 tỷ đồng, chính thức gia nhập nhóm "đại học nghìn tỷ".

Về cơ cấu nguồn thu, trong 2 năm gần đây Đại học Trà Vinh có sự tăng trưởng khá mạnh. Cụ thể, năm 2024, tổng thu của trường đạt 934 tỷ đồng. Năm 2025, tổng thu của trường tăng thêm 167 tỷ đồng (tương đương khoảng 18%) đạt 1.101 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu học phí, lệ phí từ người học vẫn là nguồn thu chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu của nhà trường.

Nguồn thu từ học phí, lệ phí từ người học của trường năm 2024 là 904 tỷ đồng (chiếm 97% tổng thu); năm 2025 là 1.016 tỷ đồng (chiếm 92% tổng thu).

Nguồn thu khoa học và công nghệ của trường năm 2024 là 12 tỷ đồng (chiếm 1,3% tổng thu); năm 2025 là 65 tỷ đồng (chiếm 6% tổng thu).

Ngoài ra, hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư năm 2024 là 5 tỷ đồng, năm 2025 là 3 tỷ đồng.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-3.png
Nguồn thu của Đại học Trà Vinh trong 2 năm gần đây chủ yếu đến từ học phí, lệ phí người học. Biểu đồ: Khánh Vân.

Cũng tại báo cáo thường niên năm 2025, Đại học Trà Vinh thống kê đã thực hiện 182 đề tài nghiên cứu khoa học trong năm, với tổng kinh phí khoảng 45,77 tỷ đồng.

Trong đó, gồm 1 đề tài cấp Nhà nước với kinh phí 1,219 tỷ đồng; 4 đề tài cấp bộ, tỉnh với kinh phí 5,573 tỷ đồng; 159 đề tài cấp cơ sở với kinh phí 5,965 tỷ đồng; 1 đề tài/dự án hợp tác doanh nghiệp (trong nước) được phê duyệt năm 2025 với kinh phí 50 triệu đồng; 17 đề tài/dự án hợp tác quốc tế được phê duyệt năm 2025 với kinh phí 945.686 EUR (khoảng 28,91 tỷ đồng) và 153.903 USD (khoảng 4,05 tỷ đồng).

Cùng với mức tăng tổng thu, tổng chi hoạt động của Đại học Trà Vinh cũng có xu hướng tăng. Cụ thể như sau:

Theo kết quả thu chi hoạt động, tổng chi năm 2024 của trường là 742 tỷ đồng. Trong đó, chi lương, thu nhập là 141 tỷ đồng (chiếm 19,0%); chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ là 584 tỷ đồng (chiếm 78,7%); chi hỗ trợ người học là 13 tỷ đồng (chiếm 1,8%); chi khác là 4 tỷ đồng (chiếm 0,5%).

Năm 2025, tổng chi hoạt động của nhà trường là 1.049 tỷ đồng, tăng 307 tỷ đồng (tương đương khoảng 41,4%) so với năm 2024. Trong đó, chi lương, thu nhập là 208 tỷ đồng (chiếm 19,8%); chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ là 812 tỷ đồng (chiếm 77,4%); chi hỗ trợ người học là 28 tỷ đồng (chiếm 2,7%); chi khác là 1 tỷ đồng (chiếm 0,1%).

Như vậy, trong tổng chi hoạt động của nhà trường, chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo, trên 77% tổng chi.

chi-luong-thu-nhapj.jpg
Đại học Trà Vinh chi phần lớn cho cơ sở vật chất và dịch vụ. Biểu đồ: Khánh Vân.

Cùng với mức tăng chi lương, thu nhập, số lượng giảng viên toàn thời gian của trường cũng có sự gia tăng cả về số lượng và trình độ chuyên môn sau 1 năm. Cụ thể:

​Năm 2024, giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ đại học, cao đẳng sư phạm của trường là 1.091 giảng viên, gồm 2 giáo sư, 41 phó giáo sư, 331 tiến sĩ, 702 thạc sĩ, 15 cử nhân.

Năm 2025, giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy trình độ đại học, cao đẳng sư phạm của trường là 1.314 giảng viên (tăng thêm 223 giảng viên), gồm 4 giáo sư, 61 phó giáo sư, 529 tiến sĩ, 720 thạc sĩ.

Như vậy, sau 1 năm, đội ngũ giảng viên của trường không chỉ được mở rộng về quy mô mà còn có xu hướng nâng cao chất lượng học thuật.

Quy mô người học mở rộng, liên tục mở thêm ngành mới

Theo báo cáo thường niên, 2 năm gần đây quy mô người học của Đại học Trà Vinh cũng có những biến động đáng kể.

Năm 2024, quy mô người học ở bậc đại học của trường là 34.670 người, gồm 12.016 sinh viên đại học chính quy, 2.105 học viên vừa làm vừa học và 20.549 học viên đào tạo từ xa; trình độ thạc sĩ có 1.425 học viên; trình độ tiến sĩ có 145 nghiên cứu sinh.

Năm 2025, quy mô người học ở bậc đại học của trường là 41.138 người, gồm 16.121 sinh viên đại học chính quy, 2.394 học viên vừa làm vừa học và 22.623 học viên đào tạo từ xa; trình độ thạc sĩ có 1.384 học viên; trình độ tiến sĩ có 159 nghiên cứu sinh.

Như vậy, trong năm 2025, quy mô người học ở trình độ đại học tăng 6.468 người, tương đương khoảng 18,7% so với năm 2024.

thiet-ke-chua-co-ten-10.jpg
Quy mô người học của Đại học Trà Vinh trong 2 năm gần đây. Biểu đồ: Khánh Vân.

Song song với sự tăng trưởng quy mô người học, danh mục ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của Đại học Trà Vinh cũng được điều chỉnh theo hướng mở rộng.

Năm 2024, nhà trường tuyển sinh 6.753 chỉ tiêu cho 46 ngành/chuyên ngành đào tạo đại học chính quy. Năm học này, nhà trường mở thêm 1 ngành mới là Bảo vệ thực vật; 4 chuyên ngành mới là Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế (ngành Công tác xã hội), Thiết kế vi mạch bán dẫn (ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa), Khởi nghiệp và Quản trị doanh nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh), Công nghệ thông tin dạy và học bằng tiếng Anh (ngành Công nghệ thông tin).

Năm 2025, chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy tăng lên 7.500, với 47 ngành/chuyên ngành đào tạo. Trường mở thêm ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

Đến năm 2026, nhà trường tuyển sinh 7.415 chỉ tiêu cho 49 ngành/chuyên ngành đào tạo đại học chính quy với hai ngành được mở mới là Tâm lý học và Công nghệ Nông nghiệp.

Về học phí trong của Đại học Trà Vinh, theo thông tin tuyển sinh, thông tin trên website nhà trường, năm học 2024-2025, mức học phí đối với chương trình đại trà dao động từ 17.700.000 đồng đến 47.500.000 đồng tùy ngành đào tạo.

Năm học 2025-2026, mức học phí chương trình đại trà dao động từ 17.700.000 đồng đến 63.800.000 đồng tùy ngành đào tạo.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường chưa công bố học phí.

Khánh Vân