Thủ khoa đầu vào năm 2026 Trường Đại học Điện lực tin tưởng sẽ có hành trình học tập rực rỡ

05/09/2026 13:03
Ngọc Mai

GDVN - Tại buổi Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của nhà trường, thủ khoa đầu vào năm 2026 Vũ Minh Thái vinh dự được đại diện tân sinh viên Khóa D21 Trường Đại học Điện lực phát biểu cảm tưởng.

Với điểm môn Toán 9,25, Vật lý 8,25 và IELTS 6.0 (được quy đổi thành 9,5 điểm môn Tiếng Anh), Vũ Minh Thái (sinh năm 2008), cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình), trở thành thủ khoa đầu vào tuyển sinh năm 2026 Trường Đại học Điện lực.

Trong buổi Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của nhà trường, thủ khoa Vũ Minh Thái vinh dự được đại diện tân sinh viên Khóa D21 Trường Đại học Điện lực phát biểu cảm tưởng.

2aoboqwsv3n1j74qnw0svm8ndca6jarxmbnrjrli.jpg
Nam sinh Vũ Minh Thái nhận tuyên dương và khen thưởng thủ khoa tuyển sinh năm 2026 Trường Đại học Điện lực. Ảnh: NVCC

Phía sau những điểm số ấn tượng ấy là phương pháp học tập hiệu quả của Thái. Nam sinh tập trung vào những môn học yêu thích, tự học IELTS từ năm lớp 11 và duy trì thành tích học sinh Giỏi suốt ba năm trung học phổ thông.

Với Vũ Minh Thái, danh hiệu thủ khoa đầu vào đại học khá giản dị. Bước vào giảng đường đại học với thành tích cao trong kỳ tuyển sinh, Vũ Minh Thái xác định phải giữ được phong độ ổn định trong học tập, bổ sung ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho hành trình phía trước.

Tự học và kiên trì theo đuổi mục tiêu

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nam sinh Vũ Minh Thái bày tỏ: “Em cảm thấy rất bất ngờ vì không nghĩ rằng bản thân trở thành thủ khoa khóa tuyển sinh D21 Trường Đại học Điện lực”.

Nhìn vào điểm số môn Toán 9,25, Vật lý 8,25 và IELTS 6.0, ít ai hình dung Tiếng Anh từng là môn học khiến Thái gặp không ít khó khăn. Trong những kỳ kiểm tra ở trường phổ thông, em thường chỉ đạt khoảng 4-5 điểm môn Tiếng Anh. Sự thay đổi bắt đầu từ năm lớp 11, khi Thái quyết định tự học IELTS.

“Không có bước ngoặt quá đặc biệt hay một phương pháp học được chuẩn bị cầu kỳ, em lựa chọn cách tự tìm hiểu, tự học và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Kết quả của kỳ thi IELTS gần nhất đã tạo ra một khoảng cách rất lớn so với những điểm số Tiếng Anh trước đó của em”, Vũ Minh Thái chia sẻ.

Trong các môn học, Toán và Vật lý là hai môn Thái dành nhiều thời gian nhất. Đây cũng là những môn em có thế mạnh và đặc biệt yêu thích. Với Thái, việc học tốt trước hết đến từ sự tập trung. Nam sinh cho biết em luôn cố gắng hoàn thành các bài tập, đề bài thầy cô giao trên lớp. Khi gặp kiến thức chưa hiểu, em hỏi lại giáo viên hoặc trao đổi với bạn bè.

Đặc biệt, Thái không đi học thêm ngoài trường. Phần lớn việc học của em diễn ra tại trường, ở nhà, dựa trên bài giảng của giáo viên, tự làm bài và chủ động giải quyết những phần kiến thức còn chưa chắc.

Suốt 3 năm trung học phổ thông, Thái đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thành tích thủ khoa đầu vào đại học có thể được xem là sự tiếp nối của một quá trình học tập ổn định.

Nam sinh Vũ Minh Thái - Thủ khoa đầu vào năm 2026 Trường Đại học Điện lực. Ảnh: NVCC

Nam sinh Vũ Minh Thái - Thủ khoa đầu vào năm 2026 Trường Đại học Điện lực. Ảnh: NVCC

“Môi trường học tập ngày càng có tính cạnh tranh cao, khiến mỗi người học phải liên tục nỗ lực để không bị tụt lại phía sau so với bạn bè. Bản thân em có thế mạnh về các môn tự nhiên, áp lực cạnh tranh ấy đã trở thành động lực để em duy trì việc học và từng bước cải thiện kết quả”, nam sinh chia sẻ.

Từ tình yêu ngành điện đến thủ khoa đầu vào Trường Đại học Điện lực

Việc lựa chọn ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tại Trường Đại học Điện lực của Thái là sự kết hợp giữa định hướng cá nhân và ảnh hưởng từ gia đình.

Thái đánh giá Trường Đại học Điện lực là một trong những cơ sở đào tạo tốt tại Việt Nam về lĩnh vực điện. Đây là cơ sở để em đặt nguyện vọng vào trường và lựa chọn ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử cho chặng đường học đại học.

Sự lựa chọn ấy cũng gắn với cách Thái nhìn về tương lai của ngành. Theo tân thủ khoa, điện là lĩnh vực sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh trên phạm vi toàn thế giới. Cùng với quá trình phát triển công nghệ và nhu cầu năng lượng ngày càng lớn, lĩnh vực này mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với người học.

Thái ý thức được rằng, đây là một ngành học khó và có tính cạnh tranh. Chính vì vậy, em mong muốn được học tập trong một môi trường có sự cạnh tranh tích cực, thân thiện và tạo động lực để sinh viên tiến bộ. Đây cũng là một trong những điều Thái kỳ vọng ở Trường Đại học Điện lực trong 4 năm học tới.

Những ngày đầu trở thành sinh viên khóa D21, điều khiến Thái ấn tượng là sự thân thiện của thầy cô, các anh chị khóa trên nhiệt tình hỗ trợ, cùng không khí trường lớp khá thoải mái, tích cực. Em cũng cho biết, cơ sở vật chất của trường khá đầy đủ, tạo điều kiện để sinh viên học tập và phát triển.

“Em kỳ vọng Trường Đại học Điện lực sẽ là mái trường tạo cho em hành trình học tập rực rỡ nhất”, Thái chia sẻ.

Với Thái, môi trường đại học phải giúp sinh viên duy trì được động lực học tập và có cơ hội phát triển năng lực của mình. Danh hiệu thủ khoa đầu vào chưa phải đích đến mà Thái đặt ra cho 4 năm đại học. Vị trí này khiến em ý thức rõ hơn về yêu cầu phải duy trì phong độ học tập ổn định.

“Mục tiêu trước mắt của em là tiếp tục học ngoại ngữ, đồng thời bổ sung những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Em cũng tự nhắc mình không được sao nhãng việc học để giữ kết quả ổn định trong suốt khóa học. Với một sinh viên theo học ngành kỹ thuật, việc chuẩn bị cho tương lai theo cách ấy có phần thực tế. Bởi, kiến thức chuyên môn là nền tảng, trong khi ngoại ngữ và kỹ năng sẽ hỗ trợ quá trình hội nhập sau khi tốt nghiệp”, Thái bày tỏ.

Chia sẻ thêm với phóng viên, Thái cho biết chưa đặt ra những mục tiêu quá lớn hay những lời khẳng định về một vị trí nghề nghiệp cụ thể. Ở thời điểm mới bước chân vào đại học, em lựa chọn tập trung những việc có thể kiểm soát được như: học tập nghiêm túc, trau dồi ngoại ngữ, phát triển kỹ năng và duy trì sự ổn định.

“Danh hiệu có thể tạo ra sự tự hào trong ngày đầu nhập học, nhưng năng lực thực sự sẽ được chứng minh qua quá trình học tập và trưởng thành tại giảng đường", Thái chia sẻ.

Nhân dịp năm học mới, Thái gửi lời chúc tới các thầy cô Trường Đại học Điện lực luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và giữ vững nhiệt huyết với nghề. Em mong các thầy cô tiếp tục kiên nhẫn, dìu dắt và truyền cảm hứng cho sinh viên trên hành trình chinh phục tri thức.

Với những người bạn cùng khóa D21, Thái cũng gửi lời chúc một năm học mới nhiều năng lượng và bứt phá, đồng thời nhắn nhủ rằng chặng đường phía trước chắc chắn sẽ có những khó khăn, thử thách.

Còn với riêng bản thân, tân thủ khoa đầu vào năm 2026 Vũ Minh Thái sẽ bắt đầu hành trình đại học bằng một tâm thế đầy hứng khởi; tiếp tục học, hoàn thiện bản thân và từng bước biến sự chăm chỉ của ngày hôm nay thành đột phá cho những kết quả của ngày mai.

Ngọc Mai