Chiều ngày 16/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Đỗ Thị Ngọc Hương – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Hồ Văn Long, phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin nói trên.
Theo đó, bắt đầu từ ngày mai (17/9), Trường trung học cơ sở Hồ Văn Long sẽ tổ chức bán trú lại bình thường. Như vậy, chỉ sau một ngày kể từ khi ngưng hợp tác với đối tác cũ, nhà trường đã có đối tác mới, cung cấp các suất ăn bán trú cho học sinh.
Đối tác mới của cơ sở chính (Trường trung học cơ sở Tân Tạo cũ) cũng là đơn vị đang cung cấp suất ăn cho học sinh ở phân hiệu (Trường trung học cơ sở Hồ Văn Long cũ).
Ngay sau khi sự việc một phần thịt gà có dấu hiệu chưa chín xuất hiện trong một suất ăn bán trú của học sinh hôm 14/9, đồng thời với việc để một công ty chuyên về tư vấn xây dựng cung cấp suất ăn cho nhà trường, cô Đỗ Thị Ngọc Hương đã lên tiếng nhận trách nhiệm.
Cô Đỗ Thị Ngọc Hương thừa nhận mình có sơ suất trong việc lựa chọn đối tác cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh, chưa tìm hiểu kỹ về giấy phép an toàn thực phẩm cũng như các thông tin có liên quan đến đối tác.
Trong bối cảnh sau sáp nhập, nhà trường mới vừa hình thành, chưa có con dấu nhưng do nóng lòng muốn học sinh được ăn ngủ bán trú ngay từ đầu năm học, nên nhà trường cũng đã để xảy ra sự việc này.
Được biết, Trường trung học cơ sở Hồ Văn Long vừa được hình thành, sau khi sáp nhập giữa Trường trung học cơ sở Tân Tạo (cũ) và Trường trung học cơ sở Hồ Văn Long (cũ).
Những thông tin phụ huynh phản ánh về chất lượng bữa ăn bán trú xảy ra tại cơ sở chính của trường, đặt tại Trường trung học cơ sở Tân Tạo (cũ).
Tổng số học sinh tham gia bán trú của Trường trung học cơ sở Hồ Văn Long là hơn 2.200 học sinh, bao gồm cơ sở chính là hơn 1.500 em, còn lại là ở phân hiệu.