Nhân viên cũ của Viettel gây ra hơn 20 vụ cắt trộm cáp viễn thông

12/04/2012 10:39
Bùi Hữu Cường
(GDVN) - Chỉ trong tháng 2 và tháng 3/2012 đã xảy ra rất nhiều vụ cắt trộm cắt dây cáp, tiếp địa viễn thông trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Quảng Ngãi, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Cụ thể có 4 vụ tại huyện Mộ Đức, 5 vụ tại huyện Ba Tơ và nhiều vụ khác ở các huyện Nghĩa Hành, Sơn Hà và Trà Bồng.

Sau nhiều lần theo dõi và mật phục, chiều ngày 11/4, Công an huyện Mộ Đức đã bắt quả tang nhóm chuyên cắt trộm dây cáp, tiếp địa truyền thông.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt gồm: Thái Ngọc Thành (28 tuổi), Trần Ngọc Thắng (29 tuổi), Nguyễn Lâm Sơn (28 tuổi) đều ngụ xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ và Nguyễn Văn Quang (30 tuổi), Phan Thanh Thể (26 tuổi), ngụ xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, sau mỗi lần cắt dây cáp, tiếp địa truyền thông đã đem đốt lấy đồng rồi bán lấy tiền tiêu xài. Những đối tượng này cũng thừa nhận là thủ phạm gây ra các vụ cắt trộm cáp viễn thông trong thời gian gần đây.

Được biết, Nguyễn Văn Quang từng làm công nhân trồng trụ cáp Viettel nên biết vị trí để chỉ đồng bọn gây án.
Bùi Hữu Cường