Bắt tiệm hớt tóc “kích dục” cho khách bằng tay và miệng

12/04/2012 14:04
T.B
(GDVN) - Nữ nhân viên của quán hớt tóc đang say sưa “thư giãn” cho khách thì bị Công an ập vào bắt giữ
Ngày 12/4, Công an phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa xử lý hành chính đối với nhân viên và chủ tiệm hớt tóc Thanh Hằng (số 620, đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa) đang có hành vi “kích dục” cho khách. 

Công an bắt quả tang nữ nhân viên“thư giãn” cho khách
Công an bắt quả tang nữ nhân viên“thư giãn” cho khách


Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 14h ngày 11/4, Công an phường Phú Hòa phối hợp cùng đội Phòng chống tội phạm của phường ập vào bắt quả tang nữ nhân viên quán hớt tóc Thanh Hằng đang có hành vi “kích dục” cho khách. 

Nữ nhân viên Nguyễn Thị Thanh Huyền (quê tỉnh Bến Tre) khai nhận, mỗi làn “thư giãn” cho khách sẽ có giá 100.000 đồng. Tuy nhiên phải chi cho chủ tiệm cắt tóc này là Hồ Thị Mai (SN 1963, quê Châu Thành, Bến Tre) số tiền 30 ngàn. Tại quán hớt tóc này có 3 nhân viên nữ làm việc. 

Theo chủ tiện hớt tóc, mặc dù chỉ kinh doanh gội đầu, cắt tóc nhưng nếu khách có nhu cầu “thư giãn” thì nhân viên sẵn sàng đáp ứng.
T.B