Cả chục dân chơi quay cuồng với ma túy tại một khách sạn (Hà Nội)

15/04/2012 07:39
Minh Ý
(GDVN) - 2h50 ngày 12-4, CA quận Hà Đông kiểm tra phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng khác nhau đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại các phòng 1.021 và 1.115 Khách sạn A, Mộ Lao, Hà Đông.
Thông tin từ cơ quan công an, kiểm tra tại phòng 1.021 phát hiện 7 đối tượng, gồm 5 nam, 2 nữ là: Nguyễn Quang Tùng, sinh năm 1987, ở Vạn Phúc, Hà Đông; Lê Đình Hưng, sinh năm 1988, ở Mộ Lao, Hà Đông; Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1982, ở Phú Diễn, Từ Liêm; Trần Thanh Tuấn, ở phố Nguyễn Trãi, Hà Đông; Nguyễn Quang Hưng, sinh năm 1990, ở Nguyễn Trãi, Hà Đông; Doãn Thuý Phượng, sinh năm 1989, ở Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Linh Nga, sinh năm 1989, ở Quảng Thịnh, Quảng Xương, Thanh Hoá. Tang vật thu 1 bộ loa đài, 1 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, 2 viên nén màu trắng trên bề có in hình chữ V.

Kiểm tra tại phòng 1.115, lực lượng nghiệp vụ phát hiện 8 đối tượng gồm 6 nam và 2 nữ, là: Nguyễn Hải Minh, sinh năm 1984 và Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1984, đều ở Liên Mạc, Từ Liêm; Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1984, ở Hương Viên, Hai Bà Trưng; Lê Văn Trinh, sinh năm 1985, ở Phú Diễn, Từ Liêm; Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1987 và Khúc Bá Mạnh, sinh năm 1988, đều ở Xuân Phương, Từ Liêm; Lê Ngọc Anh, sinh năm 1993, ở Nguyễn Trãi, Từ Liêm; Nguyễn Thuý Linh, sinh năm 1993, ở Cao Thắng, Yết Kiêu, Hà Đông. Tang vật thu 1,5 viên nén hình tròn màu trắng có hình chữ W, 1 bộ loa đài, 2 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng.

Các đối tượng đều khai nhận số tang vật trên là ma tuý tổng hợp, thuốc lắc, Ketamine, ma túy đá và đã sử dụng.

Minh Ý