Hàng trăm công nhân công ty Dream Mekong ngộ độc thức ăn

17/04/2012 16:50
Trúc Linh
(GDVN) - Sau khi ăn cơm xong, hàng trăm công nhân của Công ty Dream Mekong ở Tiền Giang nhập viện.
Đây không phải là lần đầu tiên công nhân nơi đây bị ngộ độc tập thể.

Sáng ngày 17/4, bác sĩ Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, đã lấy mẫu thức ăn tại Công ty Dream Mekong ở xã An Cư, huyện Cái Bè (Tiền Giang) gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc tập thể.

Vụ việc xảy ra ngày 16/4 tại căng tin của công ty chuyên sản xuất thú nhồi bông. Hơn 200 công nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, co giật… sau khi ăn cơm với cá rô kho, xu xào, canh rau má nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Bè cấp cứu.

Đến chiều cùng ngày, bệnh viện cho khoảng 60 công nhân hồi phục sức khỏe tốt rời viện về nhà điều trị ngoại trú. Chiều ngày 17/4 có khoảng 140 công nhân điều trị nội trú được về. Gần 20 công nhân bị ngộ độc nặng được theo dõi thêm một ngày nữa mới xuất viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Cái Bè, đây không phải lần đầu tiên công nhân Công ty Dream Mekong bị ngộ độc tập thể. Hơn một năm trước, nhiều công nhân của công ty này cũng nhập viện cấp cứu sau khi ăn cơm.
Trúc Linh