Quần áo rách bươm, thiếu nữ kêu cứu trên Đại lộ Thăng Long

18/04/2012 14:19
Minh Anh
(GDVN) - Đêm 16/4, một thiếu nữ được phát hiện khi đang kêu cứu tại Đại lộ Thăng Long trong tình trạng quần áo bị xé rách.
Khoảng 22h30' ngày 16-4, CA xã Song Phương, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đi tuần tra đến km 13 thuộc Đại lộ Thăng Long phát hiện chị Phạm Thị Thu Hương, sinh năm 1990, ở đường Thành Công, thành phố Thanh Hoá trong tình trạng quần áo rách nát và đang yêu cầu giúp đỡ. 

Ngay sau đó, chị Hương được đưa về CA xã Song Phương để làm rõ sự việc.

Theo trình bày của chị Hương, chị đã vẫy xe ô tô do lái xe có tên là Nguyễn Xuân Vân đi từ Xuân Mai, huyện Chương Mỹ theo tuyến Quốc lộ 21 Đại lộ Thăng Long về Hà Nội bằng xe 4 chỗ. Đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Song Phương thì Vân có hành vi cưỡng hiếp chị Hương. 

Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Minh Anh