Hà Nội: Chủ cửa hàng giò chả bị sát hại dã man lúc đêm khuya

20/04/2012 07:32
Vũ Hoàng
(GDVN) - Dậy mở cửa nhưng không thấy ai, anh B. liền quay vào nhà thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng "hung khí nóng" xông vào đánh.
Khoảng 22h ngày 18/4, người dân phát hiện tại một nhà trọ ở tổ 7, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội xảy ra vụ giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn B. (sinh năm 1983, quê ở Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội) làm nghề giò chả.

Theo đó, trong lúc anh B. cùng vợ là chị Trần Thị Thùy (sinh năm 1988) đang ngủ thì có tiếng gọi cửa. Dậy mở cửa nhưng không thấy ai, anh B. liền quay vào nhà thì bất ngờ có một nhóm đối tượng dùng hung khí gồm kiếm, gậy đánh anh B. Sau những đòn chí mạng, anh B. bị đâm vào ngực trái nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tổ chức điều tra. Đến 11h 30' ngày 19/4, lực lượng điều tra bắt được một đối tượng trong nhóm thanh niên đánh anh B. là Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1992, ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Được biết, nơi xảy ra án mạng là căn nhà trọ mà vợ chồng anh B. thuê lại của nhà chị Nguyễn Quỳnh Hương.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và bắt các đối tượng còn lại trong vụ án này.
Vũ Hoàng