Thời tiết nắng nóng kéo dài hết dịp nghỉ lễ

27/04/2012 18:00
Theo Hải Đông/VnExpress.net
Từ ngày 29/4, áp thấp nóng phía tây sẽ phát triển và mở rộng khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 39 độ C. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến ngày 2/5.
2 ngày qua không khí lạnh tràn về khiến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tương đối dễ chịu, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 35 độ C, nhiều nơi có mưa dông. Kiểu thời tiết này còn duy trì đến hết ngày mai (28/4).
Dip nghi le thoi tiet nang nong
Ngày nắng nóng, người dân tìm mọi biện pháp để giảm nhiệt. Ảnh: Hoàng Hà.

Đến ngày 29/4, cơ quan khí tượng cho biết, áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên 37 độ C, một số vùng miền núi có thể tới 39 độ C. Ban đêm ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào.

Nắng nóng duy trì suốt mấy ngày nghỉ lễ, tới 2/5. Tại TP Hà Nội, nền nhiệt dao động 24-37 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong các ngày 29/4-2/5 có nắng nóng, chiều tối mưa dông, nền nhiệt 24-37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới thời tiết khá dễ chịu, tại TP HCM dao động 23-33 độ C.

Theo Hải Đông/VnExpress.net