Xin thuốc không được, vác mã tấu chém người

07/05/2012 10:30
Theo BT/Dân Việt
Tiến bước ra xin ông Dũng điếu thuốc hút với thái độ trịch thượng nên ông Dũng không cho.
Hôm sau, Tiến, Tú rủ Phong, Tâm, Tín, Nghị và Mừng cầm 2 cây mã tấu tự chế và 1 con dao đến nhà ông Dũng...

TAND huyện Long Hồ, Vĩnh Long vừa xét xử sơ thẩm, phạt Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Tín, Huỳnh Hữu Nghị, Nguyễn Thanh Nam (cùng ngụ xã Phú Quới, Long Hồ) với mức án từ 9 tháng đến 1 năm 9 tháng tù giam vì tội "cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ, ngày 10/8/2011, Nguyễn Hoàng Tú, Nguyễn Thanh Nam và Nguyễn Thanh Tiến ngồi quán nhậu tại khu dân cư Hàn Thẻ (xã Lộc Hòa, Long Hồ).

Lúc này có ông Nguyễn Tiến Dũng (SN 1950) người địa phương đi ngang qua. Tiến bước ra xin ông Dũng điếu thuốc hút với thái độ trịch thượng nên ông Dũng không cho.

Hôm sau, Tiến, Tú rủ Phong, Tâm, Tín, Nghị và Mừng cầm 2 cây mã tấu tự chế và 1 con dao đến nhà ông Dũng. Thấy ông nằm trên giường, Tú chém một nhát vào lưng. Ông Dũng cố chạy thoát thân nhưng Tú đuổi theo chém thêm một nhát vào vai thương tích 30%.

  
Theo BT/Dân Việt