Bắt côn đồ dùng lựu đạn "xiết nợ", tra tấn người dân trong đêm mưa

04/06/2012 14:17
Theo Phương Mai (VnMedia)
Chưa kịp trả tiền lãi khoản vay 4 tỷ đồng, anh Bảo bị nhóm côn đồn đến tận nhà hành hung và đe doạ bằng lựu đạn. Sau đó, chúng ép anh viết giấy bán xe SH với giá 150 triệu đồng...
Ngày 2/6, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1985), ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì và Nguyễn Khánh Tân (SN 1991), ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, để điều tra về vụ xiết nợ trắng trợn tại một hiệu cầm đồ trên phố Bạch Mai, phường Bạch Mai.

Theo cơ quan điều tra, anh Lê Văn Bảo (41 tuổi, chủ hiệu cầm đồ ở quận Hai Bà Trưng) vay của Hùng 4 tỷ đồng và mỗi tháng phải trả 150 triệu đồng tiền lãi. Vì chưa thu xếp được tiền trả lãi, anh Bảo đã bị hành hung.

Khoảng 23h30 ngày 22/5, khi anh Bảo ở cửa hiệu cầm đồ thì có 4 - 5 đối tượng trong đó có Nguyễn Văn Hùng, kéo đến. Nhóm của Hùng đóng kín cửa hiệu cầm đồ, dùng hung khí đánh bị thương ở đầu, lưng, bụng. Ngoài ra, nạn nhân còn bị một tên dùng lựu đạn đe dọa nhằm gây sức ép.

Sau đó, chúng ép anh Bảo phải viết giấy bán chiếc xe máy SH cho bạn của Hùng tên là Đạt với giá 150 triệu đồng.

Công an quận Hai Bà Trưng còn xác định thêm 1 đối tượng nữa tham gia vụ tra tấn anh Bảo, là Phạm Tiến Đạt (SN 1978), nhà ở quận Hai Bà Trưng.

Hiện cơ quan công an đang xác minh, truy bắt những người liên quan.

Điểm nóng

Nam thanh niên tìm đến khách sạn người yêu tự tử để… tự vẫn

Nhọc nhằn lội mương mưu sinh ở thủ đô

3 em nhỏ 10 tuổi chết đuối trên sông Dinh

Bàng hoàng trà chanh làm từ phụ gia

Năm Cam làm gì, ở đâu ít giờ trước khi bị bắt?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về giải quyết tranh chấp biển Đông

Báo Phụ nữ TP.HCM: Ai lá cải? Ai đơm đặt? Ai dựng chuyện?

Theo Phương Mai (VnMedia)