Tỷ lệ tốt nghiệp THPT tăng hơn 30% so với năm 2007

20/06/2012 06:42
(GDVN) - Ngày 19.6, Bộ GD-ĐT đã công bố kết quả thi tốt nghiệp trên toàn quốc. Theo đó có 940.225 thí sinh đỗ tốt nghiệp năm nay, đạt tỷ lệ 97,63%.
Trong đó có 848.731 thí sinh khối THPT, đạt tỷ lệ 98,97%; tỷ lệ đỗ loại giỏi là 2,59%; loại khá là 20,79%. 91.494 thí sinh khối GDTX đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 85,47%; loại giỏi là 0,12%; loại khá là 3,39%.
So với năm 2011, tỷ lệ này tăng gần 2%. So với năm 2007 - năm đầu tiên thực hiện phong trào “Hai không” (nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục) - tỷ lệ tốt nghiệp tăng hơn 30% (năm 2007 tỷ lệ này là 66,72%). Đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT cho hay sẽ có phân tích kỹ hơn về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay trong thời gian tới.