Kẻ giết vợ dã man rồi "ra tay" với chủ nhà trọ ra đầu thú

03/07/2012 07:46
Theo VietNamNet
Thủ phạm đã ra đầu thú, khai nhận những nguyên nhân gây ra vụ án mạng nghiêm trọng hôm 1/7.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Sóc Trăng cho biết, Trần Minh Quang kẻ giết vợ và đâm trọng thương chủ nhà trọ đã đến công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quang khai nhận, do mâu thuẫn vợ chồng và nghi vợ có ngoại tình nên dẫn đến hành động cuồng sát vợ.

Như đã đưa tin, khoảng 11h ngày 1/7, xảy ra án mạng nghiêm trọng tại phường 2, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) khiến chị Nguyễn Thị Phương Nga (40 tuổi), ngụ ấp Trường Thành, xã Trường Khánh (Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) bị đâm chết tại chỗ.

Ngay sau khi gây án xong, Trần Minh Quang (37 tuổi), chồng chị Phương chạy trốn thì giáp mặt với ông Trương Xuân Quý chủ nhà trọ, kẻ giết người đã vung dao đâm vào ông Quý gục xuống rồi tiếp tục tẩu thoát.

Được biết, trong thời gian gần đây vì nhà nghèo nên chị Nga thuê nhà trọ tại TP. Sóc Trăng để bán cháo vịt. Chồng làm thợ hồ nên đi suốt ngày, ít khi những người xung quanh thấy mặt Quang.

Đến trưa ngày 2/7, Trần Minh Quang đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo VietNamNet