ĐH Lạc Hồng: 14 bài thi điểm 0

25/07/2012 14:22
Bích Thảo
(GDVN) - Thủ khoa ĐH Lạc Hồng là thí sinh Trần Thị Huyền thi khối C (SBD:44) với số điểm văn, sử địa lần lượt là: 8,5; 7; và 6,25 làm tròn thành 22 điểm.
Trần Thị Huyền thi khối C đạt số điểm cao nhất toàn trường với 22 điểm. Ba thí sinh á khoa cùng được 21,5 điểm là Võ Trung Hiếu (SBD: 103), Huỳnh Thị Thanh Hiền (SBD: 113) (cùng thi khối A1) và Nguyễn Thị Thu Hương (SBD: 47) dự thi khối C.
Thí sinh chia sẻ sau môn thi
Thí sinh chia sẻ sau môn thi
Khối A của trường có 1034 thí sinh tham gia thi, trong đó thí sinh Lê Quốc Thắng (SBD: 877) trở thành thủ khoa của khối A với số điểm là 21 điểm. Có 539 thí sinh tổng điểm 3 môn dưới 13 điểm, có 14 bài thi bị điểm 0. Môn Vật lí có 339 bài thi dưới 5 điểm. Môn Hóa học có 401 bài thi bị điểm dưới trung bình. Khối C có 102 thí sinh dự thi. Môn Sử cao nhất là 8 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Hương (SBD: 47), môn văn cao nhất là 8,5 thuộc về thủ khoa Trần Thị Huyền. Tính riêng khối C chỉ có 48 thí sinh đạt qua điểm sàn năm 2011 (14 điểm). Khối D có 4 thí sinh cao điểm nhất: Đỗ Cao Thanh Tân, Trần Thế Phương cùng đạt 21 điểm, Nguyễn Thị Phương Dung, Bùi Thị Kiều Diễm đạt 20,75 điểm. Trong tổng số 3039 thí sinh dự thi vào trường năm nay có đến 2074 thí sinh có điểm tổng 3 môn dưới 14 điểm. Khối B có thủ khoa đạt 20,5 điểm Phạm Thái Đỉnh. Khối A1 có thủ khoa là Huỳnh Thị Thanh Hiền và  Võ Trung Hiếu đạt tổng điểm là 21,5 điểm.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo Báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Bích Thảo