Cả nước có 54 thí sinh dự thi hai khối đạt 27 điểm trở lên

13/08/2012 14:49
Xuân Trung
(GDVN) - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong đợt thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 vừa qua cả nước 54 thí sinh thi hai khối đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó nhiều thí sinh đạt 28 điểm cả hai khối.
Cụ thể, thí sinh Lê Khánh Linh, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đạt 28 điểm khi dự khối A vào HV Quân Y (Hệ dân sự thi ở phía Bắc) và khối B vào Trường ĐH Y Hà Nội…

Trong 54 thí sinh đạt điểm cao ở hai khối thi, đáng chú ý riêng Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) có 3 thí sinh gồm các em:  Nguyễn Thanh Long dự thi khối A và Trường Đại học Dược Hà Nội với 29 điểm, khối B vào Trường ĐH Y Hà Nội với 28,5 điểm. Ngoài ra còn có các em Nguyên Đình Giang và Trương Đình Đức cũng đạt điểm rất cao.
Ảnh minh họa Internet
Ảnh minh họa Internet
Số thí sinh dự thi hai khối đều đạt từ 27 điểm trở lên phần lớn là học sinh trường chuyên của các tỉnh như: THPT Chuyên Lý Tự Trọng - TP Cần Thơ (1 thí sinh), THPT Chuyên Nguyễn Du - Tỉnh Đắc Lắc (1 thí sinh), THPT Chuyên  Lương Văn Chánh - Tỉnh Phú Yên (1 thí sinh), THPT chuyên Lê Quý Đôn - Tỉnh Bình Định (1 thí sinh), THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tỉnh Quảng Nam (2 thí sinh), THPT Chuyên Quảng Bình - Tỉnh Quảng Bình (1 thí sinh), THPT Chuyên Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh (2 thí sinh), THPT Chuyên Phan Bội Châu - Tỉnh Nghệ An (3 thí sinh), THPT Chuyên Lam Sơn - Tỉnh Thanh Hóa (2 thí sinh), THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình (1 thí sinh), THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc (1 thí sinh), Chuyên ngữ ĐH NN Quốc gia - Tỉnh Vĩnh Phúc (1 thí sinh), Chuyên Toán ĐH Vinh - Tỉnh Hà Tĩnh (1 thí sinh).

Trong số 54 thí sinh dự thi ở hai khối đạt điểm cao thì có tới 73 điểm 10 ở cả hai khối thi, nhiều thí sinh đạt 2 điểm 10 trong cùng một khối. Trong các trường được thí sinh lựa chọn thi vẫn chủ yếu là các ngành học Y-Dược. 
Xuân Trung