Trường Tiểu học Ngôi sao: Trao 1 tỷ đồng học bổng năm học 2012- 2013

26/09/2012 15:45
PV
(GDVN) - Quyết định đột phá của Hội đồng quản trị Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội chính là mở quỹ học bổng hàng năm trị giá 1 tỷ đồng, bắt đầu từ năm học 2012 - 2013 dành cho các học sinh giỏi.
Duy trì quỹ học bổng trao hàng năm 1 tỷ đồng
Rất hiếm các trường học trao học bổng cho học sinh với số lượng nhiều và lớn như Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội (Cũng có thể nói là duy nhất trong cách trao học bổng hàng năm). Với mục tiêu động viên học sinh phấn đấu vươn lên, gây dựng phong trào học tập của học sinh, phong trào thi đua dạy giỏi của giáo viên bằng kết quả học tập thực sự tốt của học sinh sau mỗi năm học…

Quỹ học bổng được trao sau dựa vào kết quả cuộc thi Học sinh giỏi được tổ chức cuối năm học. Cuộc thi khá mở cho tất cả các học sinh trường khác đều có thể tham dự thi. Mong muốn từ cuộc thi này là để làm sao khuyến khích học sinh trong trường học giỏi, đạt thành tích cao, đồng thời thu hút được học sinh giỏi của các trường khác. Năm nay, kết quả thực sự đáng chú ý khi Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội tuyển được nhiều học sinh xuất sắc của các trường tiểu học trong thành phố để trao học bổng: trường Tiểu học Kim Đồng, Lê Quý Đôn, Đoàn Thị Điểm…

Vui văn nghệ.
Vui văn nghệ.

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Cuộc thi cũng như học bổng hàng năm được trao góp phần để giáo viên có thể phát huy hết khả năng sáng tạo, có được những bài học hay hơn, giúp học sinh yêu thích, có hứng thú với môn học và có kết quả thực sự cao sau mỗi năm học. Cách dạy và học của trường đặc biệt chú trong vào phát triển tư duy cho học sinh, sự yêu thích và hứng thú với mỗi tiết học, mỗi ngày đến trường…
Mô hình giáo dục kết hợp
Mục tiêu xây dựng ngôi trường lấy chất lượng là hàng đầu nên quỹ học bổng mở ra bên cạnh phong trào thi đua của học sinh và giáo viên trong trường và học sinh giỏi của trường khác… nhà trường sẽ mở ra những lớp học sinh giỏi của từng khối, những học sinh có tư chất tốt để có các chương trình đào tạo riêng. Cùng với quan điểm, không có ai chơi nhiều mà học giỏi được, ai muốn học giỏi không áp lực- ở một ngôi trường vừa được học, vừa được chơi, vừa được trải nghiệm nhiều hoạt động hết sức thú vị… Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội với mong muốn mang đến những học sinh chuyên sâu về kiến thức đồng thời phát triển toàn diện các kỹ năng sống, năng khiếu nghệ thuật (nếu có).

Giờ học làm vườn.
Giờ học làm vườn.

Hàng loạt ý tưởng táo bạo mang tính đột phá của trường được triển khai bắt đầu từ năm học 2012- 2013. Mở rộng hơn không gian học nghệ thuật (400m2 cùng nhiều trang thiết bị để học sinh thực hành), kết hợp với trung tâm nghệ thuật Sol Art do thạc sĩ- giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh sáng lập. Đầu tư khá lớn cho nghệ thuật bởi, nhận thấy nghệ thuật tưởng như chỉ là một môn học thêm đối với trẻ, song khám phá được những khả năng tiềm ẩn ở các em để các em được thể hiện, được kết nối và hòa với những hoạt động sôi nổi của tập thể sẽ giúp các học sinh thấy mình thành công hơn trong giao tiếp, tăng sự tự tin. Mỗi thành công, dù nhỏ cũng giúp học sinh hưng phấn, hào hứng hơn khi đến trường…

Cái mới nữa là kết hợp với Trung tâm Học mãi (mô hình do các giáo viên đang giảng dạy tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thành lập, đã thành công trong việc xây dựng chương trình học và ứng dụng những phương pháp học tập mới, tiến bộ vào giảng dạy) đưa thêm những kiến thức chuyên sâu được soạn riêng để bổ sung vào chương trình học của học sinh. Chú tâm đưa vào những phương pháp học sao cho hiệu quả, bổ sung thêm chương trình nâng cao để học sinh phát triển được tư duy.
Ngoài ra có những lớp học tiếng Anh tăng cường với sự kết hợp cùng trung tâm Language link và các buổi học tin học (1 tuần 1 tiết) được học toán olimpic, nhằm phát triển khả năng tư duy, tự tin hơn với các kỳ thi các cấp…
Chương trình đào tạo riêng cho các học sinh cuối cấp
Điểm chú ý của trường chính là năm nay bắt đầu triển khai một mô hình mới dành cho các học sinh cuối cấp. Các em sẽ được ôn luyện một tuần 3 tiếng vào sáng thứ 7 hàng tuần để các em có thể đủ trình độ, kiến thức thi tuyển vào các trường chuyên trong thành phố.

Trao học bổng.
Trao học bổng.
Mô hình giáo dục của Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội được đánh giá là mô hình khác biệt so với các mô hình giáo dục hiện nay bởi sự kết hợp của nhiều hình thức chuyên sâu bên cạnh yêu cầu chung về đào tạo đối với cấp tiểu học phải tuân thủ theo chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Nhóm chuyên gia do PGS.TS. Nguyễn Công Khanh phụ trách chịu trách nhiệm thiết kế riêng các chương trình giáo dục bổ trợ song hành, phù hợp với từng nhóm tuổi, đào tạo cho giáo viên kỹ năng xử lý, kỹ năng mềm trong giao tiếp với học sinh, phụ huynh để làm sao bài giảng đạt hiệu quả cao nhất, gây hứng thú cho trẻ. Phần đặc biệt chính là chú trọng phát huy tối đa các ưu thế cá nhân của từng học sinhqua dạy các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng phó stress, kỹ năng giao tiếp, kết bạn, kỹ năng hợp tác nhóm, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng tự quản, kỹ năng đồng cảm, chia sẻ… Phát triển các nét nhân cách, luôn khuyến khích tính chủ động, độc lập, giúp các em sớm nhận ra các năng lực, các giá trị của bản thân để nuôi dưỡng lòng tự tin, tính sáng tạo, kiên trì vượt khó...

Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội dành 01 tỉ đồng học bổng cho những học sinh xuất sắc nhằm khích lệ các em khi tham gia kiểm tra vào trường với 19 suất học bổng cho mỗi khối từ khối 2 đến khối 5 gồm 01 suất 100% học phí; 03 suất 75% học phí; 05 suất 50% học phí và 10 suất 25% học phí.


NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hoa hậu Thu Thảo có thể bị tước bằng tốt nghiệp nếu...

Quan chức từ chức ở Bộ Giáo dục: Một số người có quyền cũng tầm thường

'Thật bi hài! Cả đời làm giáo dục, tôi chưa gặp chuyện như ĐH Tây Đô'

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tỉnh nói về thu hút nhân tài ở Bộ Quốc Phòng

Tài liệu của độc giả "tố" TS Lê Thẩm Dương đạo văn

SV gửi tâm thư tới Bộ trưởng Giáo dục: "Em bị biến thành Chí Phèo..." 

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

PV