Khuyến học hết vốn vì... loạn giấy khen

15/05/2019 06:38
Đăng Bình
(GDVN) - Người ta không chỉ chạy điểm, có phụ huynh chạy cả giấy khen.

Khuyến học ở từng thôn xã, từng cơ quan được lập lên để hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi, để khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Tỉ lệ học sinh khá giỏi ngày một cao hơn nhưng nhiều khi không phải là thực học của các em (Ảnh minh họa: vov.vn)
Tỉ lệ học sinh khá giỏi ngày một cao hơn nhưng nhiều khi không phải là thực học của các em (Ảnh minh họa: vov.vn)

Phong trào khen thưởng này đã ít nhiều nâng bước một số học sinh nghèo đến trường, khuyến khích nhiều học sinh nỗ lực trong học tập.

Vậy mà nhiều năm gần đây, với kiểu đánh giá học sinh dễ dãi dẫn đến tình trạng loạn khen thì nhiều quỹ khuyến học ở các địa phương lâm vào tình trạng khủng hoảng, tiền thu từ ủng hộ không đủ tiền chi.

Đã có không ít chuyện buồn xảy ra xung quanh chuyện này.

Vì sĩ diện một số ba mẹ “chạy giấy khen”

Chưa bao giờ ngành giáo dục có nhiều “học sinh giỏi” như bây giờ

Người ta không chỉ chạy điểm, có phụ huynh chạy cả giấy khen.

Lý do đưa ra cũng thật buồn cười “Ở cơ quan, mình phụ trách khuyến học luôn phát thưởng cho con cái mọi người thế nhưng con mình không được khen nên cảm thấy nhục lắm”.

Người lại muốn có chút thành tích để khoe con cho bằng thiên hạ.

Có người lại khá thực dụng khi nói rằng “Tiếc suất học bổng 1 triệu đồng của cơ quan quy định”.

Mê hồn trận giữa rừng giấy khen

Cầm những tờ giấy khen với nhiều lời khen phong phú “Có thành tích nổi trội trong học tập”; “Đạt thành tích môn…”;

“Có thành tích xuất sắc trong học tập”; “Đạt thành tích nổi trội về năng lực”; “Đạt thành tích nổi trội về phẩm chất”; “Có thành tích vượt bậc trong học tập…

Vẫn nhức nhối nạn nâng, sửa điểm cho học sinh

Trước đây, tờ giấy khen chỉ được ghi đạt học sinh giỏi hay đạt học sinh tiên tiến.

Chỉ cần nhìn vào tờ giấy khen các hội khuyến học sẽ có những phần quà tương ứng mà chẳng ai phân bì, lên tiếng so đo.

Nhưng nay cầm cả “rừng” giấy khen với đủ những danh hiệu ghi trên đó, nhiều người nói “chẳng biết đâu mà lần”.

Thế là người cho rằng từ nổi trội vẫn hơn vượt bậc, khen về học tập môn vẫn hơn về năng lực phẩm chất…người ta phân tích đưa ra cái lý của mình và chẳng ai chịu ai.

Người ta gọi điện tới giáo viên, tới nhà trường nhưng thầy cô cũng chẳng thể trả lời năng lực có hơn phẩm chất? học tập có hơn năng lực?

Nếu cứ căn cứ vào giấy khen để phát quà thì tiền nào cho đủ?

Thế là một số hội khuyến học ở thôn, xã, thậm chí ở một số cơ quan đưa ra giải pháp chỉ tặng thưởng cho giấy khen có ghi dòng chữ “Có thành tích nổi trội trong học tập”.

Những giấy khen còn lại chỉ nhận sự tuyên dương kèm một tràng pháo tay chúc mừng.

Nhiều đứa trẻ ngồi buồn rầu, tiu nghỉu chống cằm nhìn bạn lên nhận thưởng mà thương.

Có em hỏi thẳng ba mẹ “Sao con cũng có giấy khen mà không được nhận thưởng hả mẹ?”

Thiết nghĩ, đã quy định thưởng khi học sinh có giấy khen cũng chẳng nên phân biệt đối xử kiểu này.

Dù ít, dù nhiều tặng cho các em một món quà nho nhỏ cũng là đáng quý.

Bởi, việc loạn giấy khen đâu phải lỗi từ phía các em?

Đăng Bình