Sở Nội vụ Bắc Ninh lên tiếng về xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

16/06/2020 05:50
Vũ Ninh
GDVN- Do đặc thù của địa phương nên việc đặc cách giáo viên hợp đồng tại Bắc Ninh gặp một số vướng mắc. Sở Nội vụ đang xin ý kiến Bộ Nội vụ gỡ khó trong việc xét tuyển.

Ngày 11/6/2020, Giáo dục Việt Nam có đăng tải bài viết: “Chuyện lạ trong việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng tại tỉnh Bắc Ninh”.

Theo phản ánh, từ chủ trương của tỉnh, giáo viên hợp đồng tại Bắc Ninh đã làm hồ sơ và tham gia thi phỏng vấn trình độ năng lực.

Các huyện, thị xã và Sở giáo dục tỉnh Bắc Ninh cũng đã công nhận gửi hồ sơ của giáo viên hợp đồng sang Sở Nội vụ.

Tuy nhiên trong ngày 26/5/2020, Sở Nội vụ ban hành công văn 364 trong đó có nêu: “Về cơ bản hồ sơ của giáo viên hợp đồng không đáp ứng đủ điều kiện”.

Ngoài ra công văn 364 cho biết: sẽ chuyển số chỉ tiêu xét đặc cách giáo viên sang thi tuyển.

Để làm rõ những nội dung này, phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Trưởng phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ Bắc Ninh cho biết: Ngày 12/6/2020, Sở Nội vụ đã gửi báo cáo và xin ý kiến Bộ Nội vụ gỡ khó trong việc xét tuyển đặc cách cho giáo viên hợp đồng.

Đại diện Sở Nội vụ giải thích:

Hiện nay còn 148 giáo viên hợp đồng đang chờ Sở Nội vụ phê duyệt hồ sơ đặc cách.

Số giáo viên này có hợp đồng lao động làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015 và tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Năm học 2018-2019 Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn số 405 trong đó nêu: “chấm dứt các hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các đơn vị giáo dục, sau khi kết thúc đợt thi tuyển viên chức năm 2017 (chậm nhất ngày 31/5/2018)”.

Do vậy từ năm học 2018-2019 đến nay, các trường tại Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuyển sang ký hợp đồng khoán việc làm công tác tại các trường học.

Thực tế ở Bắc Ninh là vậy, trong khi đó tại công văn 5378 của Bộ Nội vụ ghi rõ điều kiện giáo viên hợp đồng được xét tuyển đặc cách:

“Đối tượng được xét tuyển đặc cách là những người đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm, giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng”.

Sở Nội vụ Bắc Ninh xin ý kiến Bộ Nội vụ gỡ khó việc xét đặc cách cho giáo viên (Ảnh:V.N)

Sở Nội vụ Bắc Ninh xin ý kiến Bộ Nội vụ gỡ khó việc xét đặc cách cho giáo viên (Ảnh:V.N)

Như vậy vướng mắc của 148 trường hợp giáo viên hợp đồng trên nằm ở điểm: Theo công văn 5378 yêu cầu giáo viên phải là những người đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm…

Trong khi đó từ năm 2018-2019, số giáo viên này được chuyển về hợp đồng khoán kinh phí.

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh nói: “Chúng tôi cũng rất khẩn trương gửi công văn báo cáo và xin ý kiến Bộ Nội vụ gỡ rối việc tuyển dụng đặc cách cho giáo viên hợp đồng.

Bởi trong công văn 5378 đã ghi rõ điều kiện, tiêu chuẩn.

Tuy nhiên đặc thù của địa phương vướng mắc ở chỗ 148 hợp đồng giáo viên là hợp đồng khoán.

Khi thực hiện chúng tôi phải dựa theo công văn 5378 của Bộ Nội vụ.

Vì thế mong giáo viên hợp đồng hiểu rằng: Sở Nội vụ cũng đang làm hết sức vì quyền lợi của giáo viên.

Trong thời gian này bắt buộc phải đợi chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Chúng tôi hứa nếu có chỉ đạo gỡ rối của Bộ Nội vụ ngay lập tức chúng tôi sẽ có công văn công nhận kết quả của giáo viên hợp đồng”.

Ông Nguyễn Trọng Tân - Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh chia sẻ thêm:

“Sở Nội vụ đã có văn bản số 99 về việc báo cáo và xin ý kiến Bộ Nội vụ gỡ rối trong việc tuyển dụng đặc cách theo công văn 5378.

Đây cũng là căn cứ để Sở Nội vụ sớm trả lời các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ cam kết khi có chỉ đạo của Bộ Nội vụ ngay lập tức sẽ công nhận kết quả.

Chúng tôi cũng chưa ban hành văn bản nào khẳng định không xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng”.

Đại diện giáo viên hợp đồng tại tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Mong muốn của 148 giáo viên hợp đồng là Bộ Nội vụ sớm có chỉ đạo hướng dẫn Sở Nội vụ tháo gỡ vướng mắc và công nhận kết quả cho chúng tôi."

Sở Nội vụ Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện cho giáo viên hợp đồng (Ảnh: Đức Minh)

Sở Nội vụ Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện cho giáo viên hợp đồng (Ảnh: Đức Minh)

Người này cho biết: “Giáo viên đã thực hiện đầy đủ 2 vòng trong đó vòng hồ sơ rà soát đi, rà soát lại mấy lần.

Cho nên khi chúng tôi tưởng mình đỗ rồi thì lại nhận được công văn 364 chúng tôi rất buồn và hụt hẫng.

Trong khi đây không phải là lỗi của giáo viên.

Vì nếu ngay từ đầu chúng tôi không đủ điều kiện vậy tại sao lại bắt chúng tôi nộp hồ sơ, tổ chức thi sát hạch tốn bao nhiêu thời gian và công sức?".

Chính vì thế chúng tôi cho rằng đây là hậu quả của việc không thống nhất khi các địa phương tổ chức thi nhưng cơ quan tham mưu là Sở Nội vụ.

Trong thời gian tới chúng tôi mong rằng Bộ Nội vụ sẽ sớm có chỉ đạo cho tỉnh Bắc Ninh và Sở Nội vụ sẽ giữ lời hứa của mình”.

Vũ Ninh