Sinh viên tốt nghiệp ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây có thể tham gia công tác đào tạo ở các trung tâm nghệ thuật, trở thành nghệ sĩ biểu diễn, tổ chức sự kiện nghệ thuật,... Ngoài ra, môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp ngành học này được đánh giá là khá phong phú, mức thu nhập không giới hạn tùy thuộc vào kinh nghiệm của từng người.
Tốt nghiệp ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây có thể làm những công việc gì?
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Trung tá, Thạc sĩ Bùi Đức Nghĩa - Trưởng phòng, Phòng đào tạo Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho biết sinh viên tốt nghiệp ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây có nhiều cơ hội việc làm theo hướng đào tạo.
“Các sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường có thể làm việc trong môi trường sư phạm với các vị trí như: giảng viên, trợ giảng – giảng dạy âm nhạc trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc giảng dạy tại các trung tâm văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên trước đó, các em cần học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định thì mới được ký hợp đồng dài hạn giảng dạy và tuyển dụng giảng viên.
Quá trình đào tạo ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, nhà trường phối hợp với các đơn vị hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp như các nhà hát, đoàn văn công, đoàn nghệ thuật trong và ngoài quân đội và các cơ quan, tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật của các tỉnh, thành phố để đưa học viên, sinh viên đi thực tập, thực hành, tham gia các chương trình liên hoan âm nhạc, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và trao đổi học thuật, giới thiệu việc làm”.
![Trung tá, Thạc sĩ Bùi Đức Nghĩa (thứ 2 từ trái sang) - Trưởng phòng, Phòng đào tạo Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. (Ảnh: NVCC) unnamed - 2025-02-07T152746.759.png](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/ihubnataungyr/2025_02_12/unnamed-2025-02-07t152746759-9772-2694.png)
Trong khi đó, anh Tiến Thành - người sáng lập Trung tâm Nghệ thuật Tiến Thành trực thuộc hệ thống Công ty Looking For Musical Talent cho biết, sinh viên tốt nghiệp ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây ở các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp có thể làm giảng viên tại trung tâm.
“Trung tâm Nghệ thuật Tiến Thành hiện đang hoạt động trong 3 lĩnh vực: đào tạo âm nhạc, kinh doanh nhạc cụ và tổ chức sự kiện. Chính vì thế, chúng tôi rất cần những giảng viên chất lượng tham gia giảng dạy. Sinh viên tốt nghiệp ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây hoàn toàn có thể trở thành giảng viên tại trung tâm nếu tốt nghiệp từ các trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp.
Sinh viên học ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây cũng có cơ hội làm trợ giảng tại trung tâm. Khoảng thời gian này các bạn được quan sát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Đa phần sau thời gian làm trợ giảng, sinh viên đều có mong muốn ở lại tiếp tục rèn luyện nâng cao trình độ để được đứng lớp chính, nhóm này chiếm khoảng 60 -70%”.
![Anh Tiến Thành (thứ 2 từ trái sang) - người sáng lập Trung tâm Nghệ thuật Tiến Thành. (Ảnh: NVCC) ad-4nxcctc2nuw2-78krw6nfojwe3-l-a9j32gxa99rpsewo1haixjvzbzrid5inixznkkdmqxts-td2r-gnmksrazumnwnuxrpuc4m-en72zrxtduttw1d0tzpucauoveizrouc4nhboa-2243.png](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/ihubnataungyr/2025_02_12/ad-4nxcctc2nuw2-78krw6nfojwe3-l-a9j32gxa99rpsewo1haixjvzbzrid5inixznkkdmqxts-td2r-gnmksrazumnwnuxrpuc4m-en72zrxtduttw1d0tzpucauoveizrouc4nhboa-2243.png)
Cũng là một trung tâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật, DuyTieu Music Center hiện cũng tuyển dụng giảng viên xuất thân từ những trường nghệ thuật chuyên nghiệp, đặc biệt là sinh viên ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây. Anh Tiêu Viết Duy - người sáng lập trung tâm cho biết:
“Đội ngũ nhân sự tham gia đào tạo về nhạc cụ phương Tây tại trung tâm đều là những cựu sinh viên tốt nghiệp từ những trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp và chủ yếu là từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của các giảng viên là định hướng, hỗ trợ người học sử dụng nhạc cụ phương Tây. Từ đó giúp học viên có đủ kiến thức và kỹ năng thi tuyển vào môi trường chuyên nghiệp nếu có mong muốn”.
![Anh Tiêu Viết Duy - Người sáng lập Trung tâm nghệ thuật DuyTieu Music Center. (Ảnh: NVCC) 7f69f0f4-a901-410d-be93-139c4d075b6e.jpg](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/ihubnataungyr/2025_02_12/7f69f0f4-a901-410d-be93-139c4d075b6e-7130-6022.jpg)
Chị Cao Thị Kim Phụng, cựu sinh viên ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Nhạc viện Thành phố Hồ chí Minh, hiện là một nghệ sĩ biểu diễn Violin, đồng thời tham gia giảng dạy nhạc cụ tại TED Saigon Art Education Center (Trung tâm Phát triển tài năng Nghệ thuật Sài Gòn) chia sẻ, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành này rất đa dạng. Các bạn nên nắm bắt ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
“Cá nhân tôi vẫn duy trì niềm yêu thích với nhạc cụ Violin, vừa đi diễn vừa tham gia đào tạo cho các bạn nhỏ yêu thích nghệ thuật. Nghệ thuật là sản phẩm tinh thần nên có nhiều đặc thù riêng biệt. Nếu bạn có niềm yêu thích với nhạc cụ, chỉ cần cố gắng học thêm chứng chỉ đào tạo là có thể tham gia giảng dạy chuyên nghiệp tại các trường nghệ thuật hay đi làm tại trung tâm nghệ thuật.
Môi trường làm việc của ngành này cũng khá linh động, không áp lực quá cao. Tuy nhiên, để có được cơ hội việc làm tốt, các bạn cần chăm chỉ luyện tập lâu dài. Kiên trì và chăm chỉ là hai từ khóa quyết định tất cả.
Bên cạnh làm việc theo hướng đào tạo, sinh viên tốt nghiệp ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây cũng có thể linh động làm thêm nhiều công việc khác như: biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh nhạc cụ, tổ chức sự kiện nghệ thuật, sản xuất âm nhạc,...", chị Phụng cho hay.
![Chị Cao Thị Kim Phụng là nghệ sĩ biểu diễn Violin, đồng thời giảng dạy nhạc cụ tại TED Saigon Art Education Center. (Ảnh: NVCC) ad-4nxctgukw-mkbgyenu3gftgrxxj-taxieetvuatgupzbxylhgcnextkung2goqf2fcgbqgs776dbn-eglckncjkmxma3bk3xnoxbbxgckmcpdril8oomnff8-8olzasdcrev9yy-6075.png](https://img.giaoduc.net.vn/w700/Uploaded/2025/ihubnataungyr/2025_02_12/ad-4nxctgukw-mkbgyenu3gftgrxxj-taxieetvuatgupzbxylhgcnextkung2goqf2fcgbqgs776dbn-eglckncjkmxma3bk3xnoxbbxgckmcpdril8oomnff8-8olzasdcrev9yy-6075.png)
Cũng theo chị Phụng, mức thu nhập của ngành này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu bạn có tên tuổi, có vị trí hay kinh nghiệm lâu năm thì thu nhập cũng sẽ theo đó tăng lên. Nếu chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, bạn cũng có thể có thêm nhiều nguồn thu nhập khác.
Trong khi đó, anh Tiến Thành tiết lộ về thu nhập của giảng viên dạy các loại nhạc cụ phương Tây khi làm việc tại trung tâm luôn ở mức ổn định.
“Tùy vào lượng học viên đào tạo và chất lượng trung tâm sẽ đưa ra mức lương phù hợp với từng giảng viên. Đa phần các nhân sự sẽ có mức thu nhập dao động từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Với những giảng viên có tên tuổi, có thành tích và kinh nghiệm lâu năm thì mức thu nhập sẽ cao hơn. Ngoài ra, giảng viên vẫn có thể có thêm những nguồn thu nhập khác qua các show diễn bên ngoài.
Với sinh viên khi làm trợ giảng tại trung tâm ngoài kinh nghiệm, các bạn cũng có thêm thu nhập trang trải chi phí học tập và sinh hoạt khi còn ngồi trên ghế nhà trường".
Với kinh nghiệm làm chủ trung tâm biểu diễn nghệ thuật, anh Tiêu Viết Duy cũng chia sẻ về mức lương của người học tốt nghiệp ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây khi làm giảng viên tại trung tâm:
“Một điểm không thể phủ nhận là khi càng có nhiều kinh nghiệm, có nhiều giải thưởng thì giảng viên sẽ thu hút học sinh hơn. Học sinh đi học với mong muốn có thêm kỹ năng mới nhưng bên cạnh đó cũng có em học để mong muốn theo môi trường chuyên nghiệp hoặc đi thi lấy giải. Do đó, thu nhập của giảng viên tại trung tâm sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm thực tế của từng người. Hiện tại, thu nhập đối với các giảng viên tại trung tâm đủ để các bạn có một mức sống ổn định”.
Những tố chất và yêu cầu cần có đối với người học ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Theo Trung tá, Thạc sĩ Bùi Đức Nghĩa để đáp ứng yêu cầu của ngành học cũng như tìm kiếm được công việc phù hợp sau khi ra trường, người học ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây cần đáp ứng các tiêu chí: “Thứ nhất là năng khiếu về âm nhạc như thẩm âm và tiết tấu. Tiếp đến các bạn cần biết sử dụng một hoặc hai loại nhạc cụ phương Tây, trong đó cần thuần thục một loại nhạc cụ.
Cuối cùng sinh viên cần đáp ứng yêu cầu về thể hình cân đối, phù hợp với lứa tuổi; không bị dị hình, khuyết tật trên tay, chân; đáp ứng độ tuổi theo quy định của ngành và trình độ để đào tạo, như: Độ tuổi tuyển sinh trung cấp từ 14 đến 21 tuổi; đào tạo trình độ đại học thì người học phải tốt nghiệp trung cấp biểu diễn nhạc cụ phương Tây hoặc trình độ tương đương và đã tốt nghiệp trung học phổ thông.
Nhà trường thường tập trung vào thế mạnh là đào tạo nhạc nhẹ, gồm: guitar, keyboard, drums, bass, kèn trumpet, kèn saxophone. Chuyên ngành mà sinh viên tập trung dự tuyển phổ biến với số lượng đông thường là đàn phím (keyboard) và Guitar”.
Trong khi đó, với kinh nghiệm là đơn vị tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, anh Tiến Thành nhận định: “Hiện nay các bậc phụ huynh đã chú trọng đầu tư nhiều hơn để con em mình sớm phát huy những tiềm năng về nghệ thuật. Chất lượng của giảng viên tốt, có tên tuổi và xuất thân từ những trường nghệ thuật chuyên nghiệp là điều mà phụ huynh đặc biệt quan tâm khi tìm nơi học nghệ thuật cho con.
Đây là lý do khi tuyển dụng giảng viên làm việc tại trung tâm, tôi luôn liên hệ với trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. Các sinh viên tại đây đã được học tập bài bản, có năng khiếu và chuyên môn rõ ràng sẽ là tiền đề để đóng góp, xây dựng chất lượng chuyên môn cho các môn học ở trung tâm”, anh Tiến Thành cho biết thêm.
Bên cạnh đó, anh Thành cũng nhấn mạnh đặc thù của ngành nghệ thuật nói chung và ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây nói riêng yêu cầu nhân sự phải có chuyên môn vững sau khi tốt nghiệp và xác định theo nghề lâu dài.
“Trình độ đào tạo tại các trường nghệ thuật chuyên nghiệp đa phần là từ bậc trung cấp, nghĩa là người học khi thi tuyển phải có những kiến thức vững về ngành học của mình. Chúng tôi cũng tham gia đào tạo học sinh có mong muốn theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp thi vào các trường như: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Đây là lý do giảng viên tại trung tâm được yêu cầu đầu vào với chuyên môn vững vàng, có kỹ năng giảng dạy tốt.
Ngoài ra, kinh nghiệm và trải nghiệm cũng là một yếu tố người học cần trau dồi để đáp ứng yêu cầu công việc. Khi giảng viên tích cực tham gia nhiều hoạt động khác ngoài giảng dạy sẽ giúp họ tự tin và nhiều trải nghiệm hơn. Chất liệu này khi mang vào giảng dạy sẽ tạo được sự linh hoạt đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên.
Các giảng viên không chỉ làm việc với học sinh nhỏ tuổi mà có cả những người đã đi làm, thậm chí người lớn tuổi muốn theo học nhạc cụ phương Tây. Việc có kinh nghiệm đa dạng sẽ giúp công việc dạy học linh hoạt hơn với từng đối tượng", người sáng lập Trung tâm Nghệ thuật Tiến Thành bày tỏ.
Chia sẻ về tiêu chí tuyển dụng nhân sự tại DuyTieu Music Center, anh Tiêu Viết Duy thông tin: “Ở trung tâm, học sinh theo học một phần cũng đến từ danh tiếng của giảng viên nên việc có được bộ hồ sơ tốt sẽ là yếu tố giúp các giảng viên thu hút được học sinh đăng ký bộ môn của mình. Vì vậy, tại DuyTieu Music Center, chúng tôi tuyển dụng giảng viên và gia sư đối với các loại nhạc cụ phương Tây dựa trên kinh nghiệm với nghề và ưu tiên với sinh viên tốt nghiệp các trường âm nhạc chính quy, trình độ chuyên môn tốt, có kỹ năng sư phạm và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc”.