Viện IDEAS chiêu sinh thạc sĩ quốc tế trực tuyến, độc giả có nhiều băn khoăn

18/07/2025 09:03
Mạnh Đoàn

GDVN - Thời gian vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được băn khoăn của nhiều độc giả về việc chiêu sinh của một đơn vị có tên Viện IDEAS.

Độc giả cho biết, trước đó, họ có đọc loạt bài liên quan đến một số đơn vị quảng cáo tuyển sinh nhiều chương trình thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro nếu có tranh chấp quyền lợi, bằng cấp chưa được công nhận tại Việt Nam. Ví dụ như đơn vị có tên "Viện SIMI Thụy Sỹ".

Xem thêm: SIMI Thụy Sĩ quảng cáo tuyển sinh tại VN, hệ thống liên kết cấp bằng chằng chịt; Học tiến sĩ tại SIMI Thụy Sĩ, người học đóng 200 USD/lần làm lại bài; Bỏ hàng trăm triệu đồng học SIMI Thụy Sĩ, người học đối mặt với nhiều rủi ro.

Tiếp đó, Tạp chí cũng có loạt bài về upGrad quảng bá chiêu sinh chương trình thạc sĩ, tiến sĩ học online cho thí sinh là người Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhân viên tư vấn tại Hà Nội của upGrad "Bộ chưa công nhận văn bằng của nhà trường với học viên người Việt Nam, vì hình thức giảng dạy là 100% online".

Xem thêm: upGrad "rầm rộ" chiêu sinh khóa học trực tuyến TS, thạc sĩ, bạn đọc băn khoăn; Nhân viên upGrad nói, học TS chương trình Mỹ nhưng không cần đầu vào tiếng Anh; Người học nên hiểu rõ chương trình TS do upGrad chiêu sinh trước khi chi tiền.

Chính vì vậy, độc giả mong muốn được biết rõ thêm thông tin xung quanh việc chiêu sinh chương trình thạc sĩ quốc tế trực tuyến của đơn vị có tên Viện IDEAS để tránh có thể tốn vài trăm triệu nhưng bằng cấp lại chưa được công nhận tại Việt Nam.

Theo phóng viên tìm hiểu, trên website có địa chỉ https://ideas.edu.vn/, Viện IDEAS giới thiệu là "đơn vị hỗ trợ giáo dục, góp phần phát triển nguồn nhân lực Việt Nam với hơn 14 năm hỗ trợ học viên Việt Nam theo học các chương trình đào tạo sau đại học tại các trường danh tiếng Quốc tế".

Về cơ cấu tổ chức, Viện trưởng Viện IDEAS là ông Phạm Quang Vinh; Viện phó là bà Mai Nữ và Phạm Thị Phương Lan. Trụ sở của viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quảng bá từ website, đã có 2.451 thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp các chương trình, hỗ trợ bởi IDEAS; 70 khóa tuyển sinh cho các trường đối tác tại Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Pháp.

gioi-thieu.jpg

Chương trình học thạc sĩ MSc AI có mức phí lên tới 360 triệu đồng

Theo quảng cáo của Viện IDEAS, chương trình đào tạo MSc AI được giới thiệu thuộc đại học tư thục đầu tiên tại Geneva đạt kiểm định liên bang cao nhất Thuỵ Sĩ - Swiss Accreditation Council. Đây là chương trình có mức phí đắt nhất trong cấp độ MBA (thạc sĩ) với 11.400 CHF (đồng Thụy Sĩ, tương đương 360 triệu đồng). Trong tổng số mức học phí trên có 1.200 CHF (37,8 triệu đồng) là chi phí cho vé máy bay cho học viên tham dự lễ tốt nghiệp, nếu học viên không dự lễ sẽ được hoàn lại tiền.

IDEAS giới thiệu, chương trình AI được thiết kế đặc biệt cho những nhà quản trị kinh doanh, những người muốn khám phá và khai thác tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong quản lý doanh nghiệp.

chuong-trinh-hoc.jpg
Chương trình học MSc Ai.

Theo giới thiệu, thời gian đào tạo trực tuyến là 100%. Thời gian học với giảng viên nhà trường là một tuần 2 buổi (Thứ Ba và Thứ Năm, mỗi buổi 2-3 tiếng) và được học 2 buổi chuyên đề/môn (vào Chủ Nhật). Học viên sẽ học 90 tín chỉ ECTS (12 môn) và làm luận văn. Chương trình đào tạo có những môn học như Trí tuệ nhân tạo và Học máy; Phân tích dữ liệu lớn; AI trong quyết định kinh doanh....

bang-tot-nghiep-msc-ai.jpg
Mẫu văn bằng tốt nghiệp chương trình MSc AI được quảng cáo.

Điều kiện với thí sinh có nhu cầu tham gia chương trình trên là đòi hỏi phải có bằng cử nhân, và có 2 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý. Viện IDEAS thông tin, chương trình học nêu trên chỉ dành cho học viên của Viện IDEAS.

Về nền tảng của người học, phóng viên cũng nêu câu hỏi, học viên có cần bằng cử nhân về công nghệ hoặc khoa học máy tính hay không, Viện IDEAS cho hay: "Chương trình MSc AI của Swiss UMEF được thiết kế theo hướng ứng dụng, không chỉ dành cho những ai có nền tảng công nghệ mà còn phù hợp với các chuyên gia, nhà quản lý, hoặc những người muốn ứng dụng AI vào lĩnh vực kinh doanh, tài chính, marketing, quản lý…

Nếu bạn chưa có nền tảng về lập trình hoặc dữ liệu, chương trình sẽ có những học phần giúp bạn làm quen với các công cụ AI mà không cần kiến thức quá chuyên sâu về kỹ thuật. Bạn sẽ được hướng dẫn từng bước để áp dụng AI vào công việc thực tế", IDEAS thông tin.

Nhân viên tư vấn nói phỏng vấn với đại diện của trường tại Việt Nam, Viện IDEAS nói đại diện ở châu Âu!

Theo một nhân viên tư vấn của Viện IDEAS, chương trình MSc AI là chương trình thạc sỹ khoa học ứng dụng vào trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Chương trình trên có hai hướng, đó là với những người học về ngành công nghệ thông tin sẽ học ngành này để lập trình AI, còn đối với chương trình của trường Swiss UMEF là đào tạo AI thiên về ứng dụng.

"Nếu sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh thì cũng là một phần của trường Swiss UMEF. Chương trình này sẽ song song cả hai lĩnh vực về quản trị kinh doanh và AI, để ứng dụng AI vào trong quản trị doanh nghiệp", nhân viên tư vấn.

Khi được hỏi về giảng viên giảng dạy, nhân viên cho hay, giảng viên nước ngoài gần 100%, và giảng viên là của trường Swiss UMEF (Thụy Sĩ) và người học sẽ học online qua Zoom Meeting vào tối thứ Ba, thứ Năm hằng tuần (20-22h). Thời gian học từ 16-18 tháng, với 12 phần học và luận văn cuối kỳ.

thu-tuc-dang-ky.jpg
Trong phần Thủ tục đăng ký đối với học viên học chương trình MSc AI, điều kiện ứng tuyển với thí sinh là tốt nghiệp cử nhân - có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý. Trong mục hồ sơ đầu vào MSc AI, không có yêu cầu về tiếng Anh.

Về tiêu chuẩn đầu vào, đòi hỏi người học phải tốt nghiệp cử nhân và có IELTS 6.0 hoặc có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương.

"Hoặc người học có thể đăng ký interview đầu vào với đại diện của trường tại Việt Nam", nữ nhân viên nói.

Theo nữ nhân viên, học viên sẽ được phỏng vấn khoảng 10-15 phút, với nội dung là chia sẻ về công việc, mục tiêu, động lực học tập, vì sao lại lựa chọn chương trình này. Qua đó, xem học viên có đủ khả năng đáp ứng về tiếng Anh hay không.

"Nếu học viên vượt qua phỏng vấn interview đầu vào, họ sẽ không cần đầu vào là phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0. Nếu tiếng Anh yếu, học viên sẽ không thể apply (ứng tuyển) vào thời điểm hiện tại.

Do chương trình đào tạo là học với người nước ngoài nên đòi hỏi kỹ năng nghe, hiểu tiếng Anh phải khá ổn để tương tác với giảng viên, thuyết trình. Lớp học sẽ không có trợ giảng", nhân viên cho biết.

Liên quan đến nội dung thí sinh có thể vượt qua tiêu chuẩn đầu vào bằng phỏng vấn với đại diện của trường tại Việt Nam, phản hồi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam qua văn bản vào ngày 15/7, Viện IDEAS lại cho hay: "Có thể phóng viên nghe nhầm hoặc hiểu nhầm thông tin tư vấn. Tiếng Anh đầu vào luôn là yếu tố quan trọng và cần thiết để theo học một chương trình quốc tế với ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trong lớp học, học viên giao tiếp trực tiếp với giáo viên nước ngoài, học 100% bằng Tiếng Anh, thực hiện và nộp bài tập bằng tiếng Anh.

Đối với trường hợp ứng viên có trình độ tiếng Anh tốt, các kĩ năng giao tiếp như: nghe, nói, đọc, viết đều tốt nhưng chưa có chứng chỉ tiếng Anh, sẽ được yêu cầu tham gia phỏng vấn (trực tiếp phỏng vấn bởi đại diện của trường UMEF đang sinh sống và làm việc tại Châu Âu). Nếu đạt yêu cầu, học viên tiếp tục quy trình đăng ký nhập học".

Bên cạnh đó, Viện IDEAS cũng cho rằng, thông tin nữ nhân viên nói việc đăng ký interview đầu vào với đại diện của trường tại Việt Nam là không chính xác.

"Thông tin về yêu cầu đầu vào, Viện đã đăng tải cụ thể, minh bạch ở mục “Thủ tục đăng ký". Đối với “người đại diện phỏng vấn” có thể bị nghe nhầm: “Đại diện của Trường cho khu vực Việt Nam". Cá nhân này là giảng viên của trường đang sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ, không phải tại Việt Nam", văn bản phúc đáp của đơn vị này nêu.

Hỗ trợ, hướng dẫn học việc hoàn thành bài tập tránh trượt môn nằm trọn gói trong học phí

Theo nhân viên tư vấn cho biết, ngoài hai buổi học online với giảng viên của trường, học viên còn được học 2 buổi với giảng viên cố vấn là người Việt Nam. Theo đó, học viên có thể hỏi thêm những thắc mắc tới giảng viên. Đồng thời bên Viện cũng sẽ hướng dẫn học viên hoàn thành bài tập giữa kì, cuối kì để học viên nộp lên trên hệ thống, tránh fail môn (trượt môn).

"Giảng viên là của Viện IDEAS mời về để hướng dẫn cho học viên đang học chương trình của trường Swiss UMEF. Việc hỗ trợ đã nằm trọn trong học phí của học viên là 11.900 CHF (tương đương 360.000.000 đồng).

Hiện tại, bên Viện đang có chương trình khuyến mãi dành cho học viên là tặng một chuyến đi sang Thụy Sĩ để tham dự lễ bằng tốt nghiệp của trường (gồm 5 ngày), chi phí 2.000 CHF, ngoài ra học viên còn được tặng một năm sử dụng gói Chat GPT Plus 220 CHF và cuối cùng là giảm 25% học phí. Học viên sẽ đóng 2 đợt, mỗi đợt cách 5 tháng. Nếu trừ hết những các khoản khuyến mãi, học phí của học viên là 229.000.000 đồng.

Nếu học viên đóng hết tổng học phí trong 1 lần sẽ được giảm tiếp 12% là còn 203.000.000 đồng. Như vậy, với số tiền này, học viên được giảm từ 360.000.000 đồng còn 203.000.000 đồng, được giảm 157 triệu đồng.

Đối với học viên ở Hà Nội, hiện chưa có chính sách trả góp cho học viên do đơn vị chưa liên kết được với ngân hàng. Đối với học viên chưa có kinh phí đóng một đến hai đợt nêu trên, Viện chia nhỏ các đợt đóng ra bốn đợt, mỗi đợt cách ba tháng hoặc sáu đợt, mỗi đợt cách hai tháng", nhân viên cho hay.

Về nội dung tư vấn nêu trên, Viện IDEAS thông tin, đơn vị có các chính sách giúp học viên đóng tiền linh hoạt, trong đó, bao gồm chương trình “Trợ phí” cho học viên tại những khu vực được chỉ định; Chính sách giảm giá đặc biệt khi đóng học phí 1 lần. Phóng viên có nêu câu hỏi về việc tại sao thông tin này không được công khai, phía Viện IDEAS trong văn bản phúc đáp cho rằng: "Chúng tôi cũng áp dụng các mức học phí thay đổi tùy vào điều kiện tuyển sinh cụ thể. Do đó, việc đặt các thông tin này trên website là không cần thiết.

Thực tế học phí chính thức của trường áp dụng cho học viên trên toàn thế giới là 21.500 CHF (khoảng hơn 700 triệu VNĐ). Việc áp dụng chính sách giảm học phí cho từng khu vực tuyển sinh và từng đợt tuyển sinh là do trường quy định, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng, nội dung đào tạo".

Chương trình MBA tiêu chuẩn sẽ có tiếng Anh nhẹ nhàng hơn?

Khi được hỏi về việc hoàn học phí trong trường hợp như người học không hài lòng với chất lượng đào tạo, nhân viên cho biết, trong hợp đồng kí kết sẽ có nêu, việc hoàn học phí do nguyên nhân từ phía trường như không mở lớp, và học viên sẽ được biết khi đăng ký nhập học. Trường hợp học viên bảo lưu có thể kéo dài trong vòng 1 năm, còn nếu tự bỏ chương trình sẽ không được hoàn học phí.

Theo nhân viên, học phí sẽ được đóng cho Viện IDEAS - đối tác của trường tại Việt Nam, sau đó Viện sẽ đóng lại cho nhà trường vào đợt chốt khóa học viên. Đợt này, Viện chốt khóa tuyển sinh vào ngày 12/7. Hiện tại số học viên là 17 và tối đa lớp học là 25 người.

Nhân viên tư vấn còn cho hay, nếu học viên yếu các kỹ năng tiếng Anh, học viên có thể học chương trình tiêu chuẩn là học với bài giảng có sẵn trên hệ thống của trường. Sau đó, học viên sẽ có hai buổi học/môn với giảng viên của trường nhưng không bắt buộc học viên điểm danh. Ngoài ra, học viên có hai buổi học với giảng viên Việt Nam vào Chủ Nhật.

"Chương trình MBA tiêu chuẩn sẽ có khung chương trình cho học viên nhẹ nhàng hơn về phần tiếng Anh. Việc giảng bài là của bên Viện IDEAS và tổ chức vào Chủ Nhật. Học viên sẽ được học phương pháp nghiên cứu và sẽ làm luận văn nghiên cứu, bảo vệ luận văn cuối kỳ", nhân viên nói.

Thông tin về tư cách pháp nhân của Viện IDEAS, trong văn bản phúc đáp, Viện IDEAS cho biết: Viện IDEAS (Viện Nghiên cứu Phát triển và Trao đổi Khoa học Ứng dụng) trực thuộc Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động cụ thể: Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quản lý. Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp với Luật định.

Mạnh Đoàn