Nữ sinh đạt học bổng Chính phủ Hàn Quốc hệ thạc sĩ chia sẻ những lưu ý "vàng"

19/09/2025 08:00
Tường San

GDVN -Ngoài các yếu tố như điểm GPA cao, chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích NCKH, việc tham gia các hoạt động tình nguyện liên quan đến Hàn Quốc cũng là điểm cộng.

Với niềm đam mê tiếng Hàn và mong muốn được mở rộng hiểu biết, Nguyễn Thị Lệ Quyên (26 tuổi, cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã xuất sắc giành học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc hệ thạc sĩ cho chuyên ngành giáo dục tiếng Hàn.

Hiện, Quyên đã tham gia chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ tại khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Quốc tế, ngành giáo dục tiếng Hàn của Đại học KyungHee, Hàn Quốc. Hành trình để có được suất học bổng này không chỉ là nỗ lực cá nhân bền bỉ mà còn là minh chứng cho sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm theo đuổi ước mơ của cô gái trẻ.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Quyên cho biết, lựa chọn du học Hàn Quốc không phải quyết định bột phát mà là kết quả của cả một quá trình nuôi dưỡng đam mê. Ngay từ khi còn là sinh viên khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nữ sinh đã được đào tạo bài bản và toàn diện, với lượng kiến thức chuyên ngành không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ mà còn mở rộng cả kiến thức về lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế - xã hội, quan hệ quốc tế.

Theo Quyên, việc được trực tiếp đặt chân tới đất nước mà bản thân đã miệt mài học tập và nghiên cứu trong nhiều năm là ước mơ lớn lao của rất nhiều sinh viên ngành Hàn Quốc học.

“Đối với tôi, ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là công cụ giao tiếp, mà còn là nhịp cầu kết nối con người từ những quốc gia và nền văn hóa khác nhau, giúp họ thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn, qua đó củng cố mạnh mẽ hơn nữa tình hữu nghị giữa các quốc gia. Việc tôi chọn du học bậc thạc sĩ tại Hàn Quốc cũng chính là để hiện thực hóa mục tiêu ấy”, Quyên nói.

img-6497.jpg
Du học Hàn Quốc đã luôn là ước mơ từ những năm học đại học của Nguyễn Thị Lệ Quyên. Ảnh: NVCC.

Kể lại quá trình ôn luyện và chuẩn bị để đạt được học bổng du học, Quyên cho hay, ngay từ năm thứ nhất, khi lần đầu biết đến học bổng Chính phủ Hàn Quốc, nữ sinh đã chủ động tìm đến các anh chị khóa trên đã từng thành công để xin kinh nghiệm. Từ những lời khuyên thực tế, cô gái trẻ bắt đầu xây dựng lộ trình phát triển bản thân một cách có hệ thống: giữ điểm GPA luôn ở mức cao; tích tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện; đồng thời tìm kiếm cơ hội thực tập và làm việc tại các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc như Samsung, LG… Cô gái trẻ đã luôn cố gắng kiên trì từng bước trau dồi, mày mò tìm hiểu để bổ sung cho hồ sơ của mình.

Có thể nói, mỗi hoạt động tham gia, mỗi thành tích đạt được đều là một "viên gạch" góp phần xây nên hồ sơ du học của Quyên.

Thông tin thêm, Quyên cho biết, bài luận trong hồ sơ xin học bổng du học của Chính phủ Hàn Quốc bậc thạc sỹ là rất quan trọng.

Theo yêu cầu, ứng viên muốn nộp hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Hàn Quốc phải nộp hai bài luận: Personal Statement (Bài luận cá nhân) và Study Plan (Bản kế hoạch học tập).

Với Personal Statement, Quyên cho biết ứng viên cần phải tạo được ấn tượng ngay từ những dòng đầu tiên. Bởi lẽ, giữa hàng nghìn hồ sơ, chỉ những bài viết cuốn hút ngay từ mở đầu mới có thể khiến hội đồng xét duyệt dừng lại và tiếp tục đọc.

Ở phần nội dung, ứng viên nên lưu ý viết một cách trung thực và chân thành về bản thân, về câu chuyện cuộc đời, thay vì chỉ liệt kê thành tích. Điều quan trọng là phải kể được câu chuyện theo dòng chảy thời gian, để mỗi dấu mốc đều gắn liền với sự trưởng thành,phát triển của mình.

Còn đối với Study Plan, Quyên đánh giá, đây là bài luận có vai trò rất lớn trong hồ sơ xin học bổng du học. Bởi, nó thể hiện sự nghiêm túc, quyết tâm học tập thực sự của ứng viên.

“Ứng viên cần nêu rõ mục tiêu học tập, kế hoạch cụ thể, chi tiết về mục tiêu học tập ngắn hạn, dài hạn trong bài luận Study Plan. Nếu đã có định hướng nghiên cứu, ứng viên có thể viết luôn về chủ đề và kế hoạch nghiên cứu của mình một cách ngắn gọn.

Đồng thời, phải nêu rõ để đạt được những mục tiêu này thì kế hoạch học tập của bản thân sẽ như thế nào theo từng kì học, sẽ đăng kí những môn học ra sao…. Để viết bài luận này, tôi đã đọc kỹ chương trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp của khoa để xây dựng một kế hoạch chi tiết cho hai năm học”, Quyên cho biết.

Trong số những trải nghiệm đáng nhớ khi chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học, Quyên cho rằng, khoảng thời gian sáu tháng chuẩn bị bài luận Personal Statement là kỷ niệm khó quên nhất. Mặc dù có sáu tháng, thế nhưng Quyên đã phải dành tới năm tháng để suy nghĩ, chọn lọc ý tưởng cho phần mở bài và từng nội dung quan trọng, rồi chỉ dành một tháng để viết và chỉnh sửa.

“Với một học bổng có sức cạnh tranh khốc liệt như học bổng của Chính phủ Hàn Quốc, có hàng nghìn bản đăng ký được gửi về mỗi đợt, điều quan trọng nhất là ứng viên phải gây ấn tượng ngay lập tức trong những trang đầu tiên của bài luận.

Tuy nhiên, tôi cũng đã có một số lần cảm thấy bế tắc, thậm chí có lúc nghĩ đến chuyện bỏ cuộc vì phải sửa đi sửa lại bài luận nhiều lần. Những lúc như vậy, tôi lại tự nhắc nhở bản thân rằng đã đi gần hết hành trình thì nhất định phải đi tới đích. Cứ thế, tôi vừa động viên bản thân vừa nhờ anh chị, bạn bè từng đạt học bổng góp ý, chỉnh sửa liên tục cho đến khi hoàn thiện”, Quyên kể lại.

Không chỉ dừng lại ở hồ sơ, ứng viên muốn đạt học bổng du học bậc thạc sỹ còn phải vượt qua vòng phỏng vấn. Với Quyên, đây cũng là thử thách không nhỏ. Để thuận lợi hoàn thành vòng phỏng vấn, cô gái trẻ đã chuẩn bị trước một số câu hỏi thường gặp, đồng thời luyện tập để giữ thái độ tự tin, tươi cười khi đối diện hội đồng tuyển sinh.

Tuy nhiên, Quyên lưu ý thêm rằng, không phải buổi phỏng vấn xét duyệt học bổng đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ của trường nào cũng giống nhau. Ở một số trường tại Hàn Quốc, hội đồng phỏng vấn còn hỏi sâu về hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu cụ thể trong tương lai. Vì vậy, ứng viên cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh bị động. Sự chuẩn bị kỹ càng từ trước sẽ giúp ứng viên bình tĩnh hơn trong quá trình trả lời.

Tóm lại, theo Quyên, điều quan trọng nhất để chinh phục học bổng chính là sự chuẩn bị từ sớm và có một kế hoạch chu đáo. Ứng viên cần tìm hiểu thật kỹ các thông tin liên quan, nắm rõ các mốc thời gian và bắt tay chuẩn bị trong nhiều năm.

Ngoài các yếu tố quan trọng như điểm GPA cao, chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích nghiên cứu khoa học, việc tham gia các hoạt động tình nguyện liên quan đến Hàn Quốc cũng là một điểm cộng đáng kể. Những chương trình do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, các tổ chức phi chính phủ như NGOs, COPION tổ chức thường xuyên mang lại cơ hội quý để ứng viên tham gia, tích lũy kinh nghiệm và làm đẹp hồ sơ.

“Tôi chỉ muốn gửi gắm với các ứng viên cũng đang quan tâm đến học bổng du học rằng: Hãy tin vào chính mình và đừng ngại ước mơ. Khi bạn thật sự tin rằng mình có thể làm được, bạn sẽ tìm được cách để làm được. Và một khi đã bắt đầu, hãy kiên trì theo đuổi ước mơ ấy đến cùng. Vì chỉ khi bước đi, bạn mới thực sự biết được mình có thể đi xa đến nhường nào”, Quyên chia sẻ.

Tường San