FTU tổ chức hội thảo quốc tế ICGE năm 2025: Từ góc nhìn kinh doanh đến chính sách

08/12/2025 15:22
Thúy Hiền

GDVN - Năm 2025, hội thảo ICGE do FTU thực hiện với chủ đề tăng cường hợp tác đa chiều vì một tương lai phát triển toàn diện và bền vững.

Ngày 8/12/2025, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức hội thảo quốc tế trong khuôn khổ đào tạo sau đại học (INTERNATIONAL CONFERENCE FOR GRADUATE EDUCATION - ICGE) năm 2025 với chủ đề Enhancing Collaboration for Inclusive and Sustainable Futures: From Business to Policy Perspectives (tạm dịch: Tăng cường hợp tác vì tương lai toàn diện và bền vững: Từ góc nhìn kinh doanh đến chính sách).

img00134.jpg
Ban lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương cùng các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo quốc tế ICGE do Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng các đối tác uy tín trên thế giới tổ chức với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới kết nối của người học trên hành trình vươn tới những tầm cao. Bên cạnh những cơ hội được trình bày, chia sẻ ý tưởng nghiên cứu mới và nhận được góp ý từ các nhà khoa học giàu kinh nghiệm tại các phiên song song trực tiếp tại hội thảo, tác giả tham luận còn nhận được sự đồng hành của các phản biện để tiếp tục hoàn thiện bài viết. Sau quá trình hoàn thiện nghiên cứu, những bài viết có chất lượng tốt có cơ hội được đăng toàn văn trên kỷ yếu hội thảo (có mã số xuất bản ISBN).

Tham dự hội thảo, về phía đại biểu khách mời có Giáo sư Bradley R. Barnes - Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ toàn cầu tại Đại học Lĩnh Nam, Hồng Kông, Trung Quốc (Lingnan University) kiêm Giám đốc giáo dục toàn cầu, chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế; Giáo sư Heli Wang - Trưởng khoa Khoa nghiên cứu sau đại học, Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University), chuyên gia trong lĩnh vực quản trị chiến lược; cùng các đại biểu đến từ các trường đại học trong và ngoài nước như Đại học Trier (Đức), Đại học Tsukuba (Nhật Bản), Đại học RMIT (Úc), Đại học Northampton (Anh), tổ chức quốc tế như UNDP,…

img00156.jpg
Hội thảo đón nhận sự quan tâm lớn từ phía các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, các đối tác trong và ngoài nước của nhà trường.

Tham dự hội thảo, về phía Trường Đại học Ngoại thương với sự hiện diện của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên điều hành Hội đồng trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Văn Nghĩa - Trưởng khoa Khoa Sau Đại học; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hoàng Nam - Trưởng phòng Quản lý Khoa học; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Đinh Kiên - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế; cùng lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên, cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh và sinh viên nhà trường.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh, mục tiêu của Hội thảo quốc tế ICGE trong việc nâng cao chất lượng giáo dục sau đại học, nâng cao kiến ​​thức và kinh nghiệm nghiên cứu, đồng thời mở rộng mạng lưới người học sau đại học. Hiệu trưởng nhà trường cũng bày tỏ kỳ vọng hội thảo sẽ mang lại cơ hội cho người học đến từ các cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và ý tưởng trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

img00130.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc hội thảo.

Với gần 70 bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, học viên cao học, nghiên cứu sinh từ các cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài được gửi tới, Hội thảo quốc tế ICGE năm 2025 tiếp tục là cầu nối uy tín, thúc đẩy hoạt động trao đổi và nghiên cứu, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc sau đại học của Trường Đại học Ngoại thương trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và những lĩnh vực mang tính liên ngành khác.

Sau quá trình phản biện, 50 bài viết đã được lựa chọn trình bày tại hội thảo. Các bài viết xem xét nhiều khía cạnh khác nhau từ kinh doanh đến chính sách.

Trong phiên toàn thể, hội thảo đã lắng nghe ba tham luận của ba nhà khoa học. Tổng thể, các nghiên cứu nhấn mạnh rằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực nghiên cứu là các yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Giáo sư Bradley R. Barnes - Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Giáo dục toàn cầu, Đại học Lĩnh Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) với bài tham luận Rags to riches and riches to rags (tạm dịch: Từ nghèo trở nên giàu có và từ giàu có trở nghèo). Ông đã kể lại một vài giai thoại về cuộc sống của mình, đồng thời liên hệ với các lý thuyết về động lực học để từ đó thấy được các hướng xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh bền vững của doanh nghiệp. Việc ứng dụng các lý thuyết động lực mang lại một góc nhìn lý thuyết hữu ích để hiểu vì sao và bằng cách nào các tổ chức theo đuổi các mô hình kinh doanh hướng tới phát triển bền vững.

Tổng thể, các lý thuyết động lực giúp giải thích mối quan hệ tương tác giữa động lực cá nhân, tổ chức và thể chế trong tiến trình phát triển bền vững, từ đó cung cấp cơ sở khoa học để thiết kế và quản trị mô hình kinh doanh bền vững hướng tới tương lai toàn diện và bền vững.

tai-xuong.jpg
Giáo sư Bradley R. Barnes - Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Giáo dục toàn cầu, Đại học Lĩnh Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) với bài tham luận Rags to riches and riches to rags.

Tham luận chính thứ 2 của Giáo sư Heli Wang - Trưởng khoa Khoa Sau đại học, Đại học Quản trị Singapore (Singapore) về Firm responses to China’s digital and environmental pilot policy (tạm dịch: Phản ứng của doanh nghiệp trước chính sách thí điểm về chuyển đổi số và môi trường của Trung Quốc). Kết quả nghiên cứu thực nghiệm của Giáo sư Heli Wang chỉ ra các chính sách thí điểm về chuyển đổi số và bảo vệ môi trường của Trung Quốc đã tạo ra nhiều phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nghiên cứu này làm rõ cách các doanh nghiệp phản ứng trước một chính sách theo đuổi đồng thời hai mục tiêu - số hóa và bền vững môi trường - vốn thường tạo ra những đánh đổi khó dung hòa. Bằng cách chỉ ra rằng phần lớn doanh nghiệp có xu hướng tuân thủ mang tính biểu tượng, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường khó đo lường, nghiên cứu giúp hiểu sâu hơn vì sao nhiều chính sách hai mục tiêu không đạt được kết quả thực chất. Đồng thời, nghiên cứu nhấn mạnh vai trò then chốt của năng lực đổi mới sẵn có, gợi ý rằng để chính sách hiệu quả, cần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nền tảng và cải thiện hệ thống đánh giá minh bạch, nhất quán.

z7304924779292-7de641ce47e903a642aa24a01bb98237.jpg
Giáo sư Heli Wang - Trưởng khoa Khoa Sau đại học, Đại học Quản trị Singapore (Singapore) về Firm responses to China’s digital and environmental pilot policy.

Tiếp theo đó là phần tham luận của Tiến sĩ Vũ Thị Phương Mai - Giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương với chủ đề Do export-oriented firms go more digital? Empirical evidence from a transitioning economy (tạm dịch: Liệu các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu có đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số hơn không? Bằng chứng thực nghiệm từ một nền kinh tế đang chuyển đổi).

Tiến sĩ Vũ Thị Phương Mai đã chia sẻ về quá trình phân tích thực nghiệm mối quan hệ nhân quả giữa xuất khẩu và chuyển đổi số ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam từ dữ liệu của hơn 8000 doanh nghiệp cho thấy vai trò của xuất khẩu trong thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp tại các nền kinh tế mới nổi: Xuất khẩu giúp doanh nghiệp ứng dụng mạnh mẽ hơn các công nghệ số tiên tiến, đặc biệt với doanh nghiệp gia công, doanh nghiệp FDI, tư nhân và quy mô lớn. Nghiên cứu cũng chỉ ra một rào cản quan trọng: gánh nặng giấy tờ xuất khẩu có thể cản trở số hóa. Các phát hiện này mang lại hàm ý thiết thực cho chính sách xuất khẩu, cải cách thủ tục và xây dựng năng lực số nhằm thúc đẩy tăng trưởng dựa trên công nghệ.

z7304943583468-eb6f48eba7d290fbbdcecd5451812e81.jpg
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Mai - Giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương với chủ đề Do export-oriented firms go more digital? Empirical evidence from a transitioning economy.

Tiếp nối phiên toàn thể của hội thảo là 1 workshop với chủ đề “Academic Literature Review in the Age of AI and Large Language Models (tạm dịch là Đánh giá tài liệu học thuật trong thời đại AI và các mô hình ngôn ngữ lớn) và 10 phiên thảo luận song song diễn ra trong sáng và chiều ngày 8/12/2025. Workshop về phương pháp nghiên đặc biệt hữu ích cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, với các công cụ tìm kiếm học thuật thế hệ mới giúp nâng cao chất lượng truy xuất, rút ngắn thời gian tổng hợp, và cung cấp phân tích sâu hơn so với phương pháp truyền thống.

Workshop giúp người tham dự hiểu rõ tiềm năng, hạn chế và cách ứng dụng hiệu quả các công cụ này, từ đó nâng cao năng lực nghiên cứu và cải thiện chất lượng các tổng quan tài liệu trong thời đại số. Với các phiên song song, các tác giả, trong đó có nhiều nghiên cứu sinh và học viên cao học đã có cơ hội trình bày nội dung nghiên cứu và nhận được rất nhiều nhận xét, góp ý để hoàn thiện bài viết của mình. Sau báo cáo tại ICGE, các tác giả sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, góp ý và tư vấn, từ các phản biện và Hội đồng biên tập để cải thiện nghiên cứu của mình trước khi được công bố trong Kỷ yếu hội thảo có mã số xuất bản ISBN.

Sự thành công của Hội thảo quốc tế về đào tạo sau đại học (ICGE) năm 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của Trường Đại học Ngoại thương trong việc thúc đẩy nghiên cứu sau đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời hỗ trợ và đồng hành cùng người học trên hành trình phát triển học thuật và chuyên môn trên hành trình vươn tới những tầm cao.

Một số hình ảnh khác tại hội thảo:

z7304956700504-1f3d8c25e4b5eb31967efce7374a8200.jpg
z7304956549016-0f76213e81b3750bfc309bb6e18f1028.jpg
z7304956612560-8e2567b8f9b28b6170301564f52c5c80.jpg
z7304956664796-f397eaf872c82830422ba04c3b4dc5da.jpg
z7304956518238-e87f3eaec791095feb75967d38218d55.jpg

Hội thảo quốc tế về Đào tạo Sau đại học ( International Conference for Graduate Education - ICGE) là hội thảo thường niên do Trường Đại học Ngoại thương phối hợp với các đối tác tổ chức. ICGE 2025 là hội thảo được tổ chức lần thứ 4 với chủ đề “Tăng cường hợp tác vì tương lai toàn diện và bền vững: Từ góc nhìn kinh doanh đến chính sách” (tạm dịch là Enhancing Collaboration for Inclusive and Sustainable Futures: From Business to Policy Perspectives).

Hội thảo được tổ chức nhằm kiến tạo một diễn đàn học thuật và thực tiễn, quy tụ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, cùng trao đổi, phân tích với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho các nghiên cứu sinh và học viên cao học.

Năm 2025, hội thảo thực hiện với chủ đề tăng cường hợp tác đa chiều vì một tương lai phát triển toàn diện và bền vững.

Thúy Hiền