Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới

17/02/2026 06:52
Tường San

GDVN - Sinh viên Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM được định hướng phát triển theo ba trụ cột: vững chuyên môn, giỏi công nghệ, giàu trách nhiệm xã hội.

Trong bối cảnh phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu cấp thiết, công tác đào tạo lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường ngày càng khẳng định vai trò then chốt. Năm qua, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu và hợp tác trong lĩnh vực này, tạo bước tiến quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Nền tảng vững chắc cho nhà trường bước sang giai đoạn tự chủ đại học mức 2 từ năm 2026

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyền – Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo trọng điểm lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường và Nông nghiệp trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững. Năm 2025, Nhà trường đã chủ trì triển khai nhiều đề tài khoa học, đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và uy tín học thuật của Nhà trường.

Đặc biệt, trong năm qua, hoạt động công bố khoa học của nhà trường đã ghi nhận bước phát triển đột phá, với 455 công bố khoa học, trong đó có 148 công bố quốc tế. Qua đó, nâng tổng số công bố khoa học của Nhà trường giai đoạn 2020–2025 lên hơn 1.700 công bố, bao gồm gần 300 công bố thuộc danh mục Scopus và ISI, khẳng định năng lực nghiên cứu và vị thế ngày càng được nâng cao của Nhà trường trong cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật năm vừa qua chính là việc nhà trường đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học và Công nghệ Quốc tế lần thứ 7 (ISCT-7) với chủ đề “Tài nguyên, Môi trường và Nông nghiệp trong Kỷ nguyên số và Phát triển bền vững”. Hội nghị đã thu hút hơn 800 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và sinh viên trong và ngoài nước, trở thành diễn đàn học thuật quy mô lớn, nơi trao đổi tri thức và đề xuất các giải pháp khoa học tiên phong. Các nội dung thảo luận tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Quốc tế lần thứ 7 tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó thể hiện rõ định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của nhà trường, đồng thời bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

z7504340479702-875ef21c6386f2fa45348a36817b2a0d.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyền – Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC.

Không những vậy, theo thầy Quyền, nhà trường đã tổ chức nhiều seminar, hội thảo chuyên đề quốc tế, tiêu biểu là Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo Không gian Ý – Việt: Kết nối Trái đất & Không gian”, do Nhà trường phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thông qua các hoạt động này, Nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong hội nhập quốc tế, mở rộng mạng lưới hợp tác khoa học – công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và vị thế của Trường trong giai đoạn phát triển mới.

Ngoài ra, trong năm 2025, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững của nhà trường đã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học; triển khai hiệu quả công tác quản lý đào tạo sau đại học, bao gồm tổ chức tuyển sinh, hướng dẫn và tổ chức bảo vệ luận văn, đồng thời thực hiện rà soát, cập nhật chương trình đào tạo theo quy định.

Theo đó, Viện đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở mới 02 ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ, gồm Quản lý đất đai và Kỹ thuật môi trường, góp phần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Nhà trường. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng phòng thí nghiệm trung tâm được thực hiện hiệu quả và đúng mục đích, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, qua đó góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và uy tín học thuật của Nhà trường.

Mặt khác, về xây dựng và phát triển cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu đào tạo, trong năm 2025, song song với việc duy trì và nâng cao chất lượng khai thác cơ sở 236B Lê Văn Sỹ, Nhà trường đã tập trung nguồn lực triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Nhà Bè; kịp thời bảo đảm đủ điều kiện đưa cơ sở Nhà Bè vào hoạt động chính thức theo quy định; xác định đây là trụ cột chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài. Với định hướng đầu tư bài bản, có trọng tâm và tầm nhìn dài hạn, Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Nhà Bè được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và củng cố vị thế phát triển bền vững của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới.

Đồng thời, Nhà trường đang khẩn trương lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì cơ sở Biên Hòa nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng hiệu quả, đặc biệt phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

“Có thể nói rằng, năm 2025, với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, làm nền tảng vững chắc cho Nhà trường bước sang giai đoạn tự chủ đại học mức 2 từ năm 2026”, thầy Quyền nhấn mạnh.

Giáo dục hôm nay chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngày mai

Trước những kết quả nổi trội đã đạt được trong năm qua, bước sang năm mới Bính Ngọ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng.

“Với tinh thần đổi mới và trách nhiệm, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiên định định hướng phát triển trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững ở khu vực phía Nam và cả nước trong năm mới Bính Ngọ”, Phó Giáo sư Huỳnh Quyền cho hay.

Theo đó, nhà trường xác định, đào tạo nguồn nhân lực không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn phải thích ứng với những chuyển dịch lớn của thời đại như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các chương trình đào tạo đang được rà soát, cập nhật theo hướng tăng cường tính liên ngành, lồng ghép các nội dung về phát triển bền vững, quản trị tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới.

bon-da-bang-dam-cuoi-khung-anh-anh-ghep-in.png
Sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Không những vậy, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh công tác đào tạo gắn với thực tiễn, tăng cường học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp và các dự án học tập dựa trên tình huống thực tế. Mục tiêu không chỉ là truyền thụ tri thức, mà còn hình thành cho người học tư duy phát triển bền vững và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và môi trường.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với khủng hoảng khí hậu, suy giảm tài nguyên và áp lực phát triển bền vững, nhà trường đã xác định sự khác biệt của người học không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn mà còn ở tư duy và năng lực thích ứng.

Sinh viên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng phát triển theo ba trụ cột: vững chuyên môn – giỏi công nghệ – giàu trách nhiệm xã hội; được tiếp cận sớm với các công cụ hiện đại như hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám, mô hình hóa môi trường, phân tích dữ liệu khí tượng thủy văn… Đây là những nền tảng quan trọng để làm chủ công nghệ trong quản lý tài nguyên và môi trường.

Quan trọng hơn, Nhà trường đặc biệt chú trọng bồi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự xã hội.

“Chúng tôi mong muốn mỗi sinh viên tốt nghiệp không chỉ là một kỹ sư, cử nhân giỏi nghề, mà còn là một công dân có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào hành trình phát triển xanh và bền vững của đất nước”, Phó Giáo sư Huỳnh Quyền khẳng định.

Trong năm mới Bính Ngọ, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các ngành Tài nguyên – Môi trường và Nông nghiệp, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào một số nhóm mục tiêu trọng tâm.

Thứ nhất, về chương trình đào tạo, tiếp tục rà soát, cập nhật theo hướng hiện đại, tiệm cận chuẩn khu vực và quốc tế, tăng cường nội dung liên quan đến chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và quản lý bền vững tài nguyên.

Thứ hai, về hợp tác với doanh nghiệp và địa phương, Nhà trường đẩy mạnh kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường, nông nghiệp công nghệ cao nhằm mở rộng cơ hội thực tập, thực tế và việc làm cho sinh viên. Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội sẽ tiếp tục được phát huy.

Thứ ba, về hợp tác quốc tế, Nhà trường tăng cường tham gia các dự án nghiên cứu, trao đổi học thuật, hợp tác đào tạo với các đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường.

Thứ tư, về đội ngũ giảng viên, Nhà trường chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu và phương pháp giảng dạy hiện đại, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong dạy và học. Cùng với đó là từng bước đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

“Bước sang năm mới Bính Ngọ, Nhà trường mong muốn gửi gắm một thông điệp xuyên suốt: giáo dục hôm nay chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngày mai. Chúng tôi tin rằng, mỗi bài giảng, mỗi công trình nghiên cứu, mỗi giờ thực hành của sinh viên hôm nay đều góp phần hình thành nên những con người có tri thức, có kỹ năng và có trách nhiệm với tài nguyên thiên nhiên, với môi trường sống và với tương lai của đất nước.

Nhà trường cam kết tiếp tục đổi mới, sáng tạo và đồng hành cùng người học trên con đường chinh phục tri thức, làm chủ công nghệ và phụng sự cộng đồng. Với tinh thần đó, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực đào tạo những thế hệ nhân lực “vững chuyên môn – sáng đạo đức – xanh tư duy”, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường”, thầy Quyền khẳng định.

Tường San