Nữ Hiệu trưởng mong tất cả nữ giới đều vững vàng theo đuổi đam mê

06/03/2026 06:18
Thu Thuỷ

GDVN - PGS.TS Lê Thị Thúy cảm thấy may mắn khi được là một phụ nữ Việt Nam, được sống trong hòa bình và theo đuổi sự nghiệp giáo dục.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, những câu chuyện về các nữ lãnh đạo tận tâm trong mọi lĩnh vực, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục càng trở nên có ý nghĩa và truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn. Đó không chỉ là câu chuyện về thành công của cá nhân, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Trong đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thúy là nữ Hiệu trưởng duy nhất trong danh sách được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Dành trọn tâm huyết cho nghiên cứu và đào tạo

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng cho biết, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và tham gia phỏng vấn trước các hội đồng, cô không chú ý đến việc mình là nữ hiệu trưởng duy nhất trong danh sách. Được ghi nhận cho những nỗ lực cống hiến, cô xem đây là sự động viên cho bản thân và phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, đặc biệt là những người giữ vai trò lãnh đạo.

z7585234777481-1bb0dac3a7b276fc0e4eeaa023b7f999.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Cô Thúy bắt đầu công tác tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng từ năm 2000, lần lượt trải qua nhiều vị trí: Giảng viên, Tổ trưởng, Phó Trưởng bộ môn, Trưởng bộ môn, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng (năm 2017) và được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường vào năm 2022.

Chia sẻ về chặng đường đã qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thúy bày tỏ: “Tôi nhớ có thời điểm, tôi bảo vệ luận văn thạc sĩ khi đang mang thai. Sau đó, trong những năm học nghiên cứu sinh, tôi thường xuyên ra Hà Nội để học trong khi con còn nhỏ, ốm đau. Bên cạnh đó, có những giai đoạn tôi cùng đồng nghiệp thức trắng đêm để xử lý các nhiệm vụ gấp và những dự án đến hạn.

Nhưng sau cùng, điều đọng lại sâu sắc nhất với tôi là sự hỗ trợ tận tình của thầy cô, bạn bè tại Trường Đại học Y Hà Nội, sự động viên của các thế hệ lãnh đạo đi trước và tinh thần đoàn kết của tập thể khoa Xét nghiệm Y học, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Những trải nghiệm đó giúp tôi nhận ra rằng, khi hết lòng vì tập thể và quy tụ được những người cùng chí hướng thì dù khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua để đạt được mục tiêu chung”.

Trong hành trình học tập và nghiên cứu, cô Thúy nhận thấy, bản thân vô cùng may mắn nhận được sự dìu dắt tận tâm của Giáo sư Tạ Thành Văn - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời là học trò người Việt của Giáo sư Tasuku Honjo (Giải Nobel Y học 2018). Những định hướng nghiên cứu về biểu hiện di truyền liên quan đến ung thư và các rối loạn chuyển hóa của cô được hình thành từ chính những gợi mở khoa học quý báu của thầy.

Cũng trên hành trình ấy, nhiều đề tài đã để lại trong cô những dấu ấn sâu đậm, trở thành nguồn động lực bền bỉ cho con đường nghiên cứu lâu dài. Nổi bật trong đó là nghiên cứu về tác dụng hạ đường huyết của dịch chiết lá dâu tằm - loài cây gần gũi với đời sống người Việt. Đây là một phần trong chuỗi nghiên cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội về ứng dụng dược liệu trong nước hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và sau này đã được thương mại hóa, mở ra hướng đi thiết thực giữa khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, cô Thúy còn dành nhiều tâm huyết cho hướng nghiên cứu đột biến gen trong ung thư dạ dày ở người Việt, với kỳ vọng những dữ liệu khoa học thu thập được sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

"Với mong muốn lan tỏa tinh thần nghiên cứu trong đơn vị, khi chuyển về công tác tại trường, tôi đã thành lập nhóm nghiên cứu chuyên sâu về xét nghiệm y học, triển khai các hướng hóa sinh, huyết học và vi sinh. Đặc biệt, từ thời điểm dịch COVID-19, nhóm tập trung đẩy mạnh các nghiên cứu liên quan và từng bước mở rộng sang những hướng khác. Kết quả bước đầu là nhóm đã có bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus góp phần nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường", cô Thúy bày tỏ.

Nhà trường kiên định với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng là một trường đại học công lập trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

z7585030884861-aa41078733aa24e896bbf3b5f3fce356.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thúy luôn phát huy được vai trò của nữ lãnh đạo trong việc nâng cao chất lượng cho nhà trường. Ảnh: NVCC

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thúy, nhà trường luôn kiên định mục tiêu lấy chất lượng đào tạo và sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Trường hiện đang đào tạo 07 ngành bậc đại học và 06 ngành sau đại học với quy mô khoảng 5.000 người học. Thế mạnh đào tạo tập trung ở các lĩnh vực kỹ thuật như Xét nghiệm y học, Phục hồi chức năng, Hình ảnh y học; cùng với các ngành Điều dưỡng, Y khoa, Dược học và Y tế công cộng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế.

Nhà trường luôn đặc biệt chú trọng công tác phát triển đội ngũ giảng viên, xem đây là yếu tố then chốt bảo đảm chất lượng đào tạo. Cán bộ, giảng viên đang công tác được khuyến khích tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời nhà trường chủ động thu hút các tiến sĩ, chuyên gia có năng lực và tâm huyết về làm việc. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, tại Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng tiền lâm sàng, hệ thống máy móc, trang thiết bị và mô hình giả lập tiên tiến được trang bị đầy đủ, đáp ứng hiệu quả nhu cầu thực hành và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên.

Bên cạnh đó, nhà trường không ngừng mở rộng hợp tác đào tạo lâm sàng với nhiều bệnh viện lớn, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên được học tập, thực hành trong môi trường chuyên môn chất lượng cao, gắn lý thuyết với thực tiễn.

Trên hành trình lãnh đạo nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược, với vai trò người đứng đầu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thúy đã không ít lần đối diện với những khó khăn và áp lực, đặc biệt trong quá trình triển khai các công cụ quản trị hiện đại, tinh gọn bộ máy cũng như khi đặt mục tiêu hoàn thành kiểm định AUN-QA cho hai chương trình Điều dưỡng và Y tế công cộng trong thời hạn 15 tháng.

Để vượt qua những thách thức ấy, cô Thúy cho biết, nền tảng quan trọng nhất chính là tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ và quyết tâm chung của tập thể viên chức, người lao động trong toàn trường. Đồng thời, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Y tế, sự hỗ trợ từ các đơn vị liên quan và sự đồng hành, trao đổi kinh nghiệm từ các trường y dược trên cả nước cũng đã tạo thêm động lực để nhà trường vững vàng tiến bước.

"Theo tôi, trong vai trò lãnh đạo, phụ nữ luôn song hành giữa cơ hội và thách thức. Là một người vợ, người mẹ trong gia đình, thách thức lớn nhất của phụ nữ là cân bằng giữa công việc và gia đình. Qua những lần đi công tác, làm việc ở nhiều nước, tôi càng cảm nhận rõ sự đặc biệt của phụ nữ Việt Nam. Chúng ta có sự bền bỉ, tinh tế và khả năng quán xuyến cả việc gia đình lẫn công việc xã hội. Tôi thực sự thấy mình may mắn khi được là một phụ nữ Việt Nam, được sống trong hòa bình và theo đuổi sự nghiệp giáo dục - một nghề cao quý vì góp phần hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người.

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi xin gửi gắm tới tất cả chị em phụ nữ, đặc biệt là các bạn trẻ hãy luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân; tự tin phát huy những phẩm chất truyền thống tốt đẹp, vững vàng theo đuổi đam mê để góp phần ươm mầm nên các thế hệ tương lai ngày càng tri thức, nhân ái, chung tay vì sự phát triển bền vững của đất nước", cô Thúy nhắn nhủ.

Thu Thuỷ