So sánh đội ngũ giảng viên cơ hữu giữa trường công và tư thục trong đào tạo Răng – Hàm – Mặt

27/02/2026 08:32
Ngọc Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - So với trường công lập, giảng viên tham gia dạy ngành Răng-Hàm-Mặt tại hầu hết trường tư thục thể hiện rõ sự chênh lệch, có trường không có GS, PGS.

Những năm qua, ngành Răng - Hàm - Mặt thu hút được nhiều sự quan tâm của thí sinh, phản ánh nhu cầu ngày càng gia tăng của xã hội đối với nguồn nhân lực y tế.

Thực tế, bên cạnh các trường đại học công lập, không ít trường đại học tư cũng đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt. Tuy nhiên, qua đối sánh giữa các cơ sở đào tạo ngành này, vẫn có những khác biệt đáng kể về điều kiện bảo đảm chất lượng, từ cơ sở vật chất, hệ thống phòng thực hành, trang thiết bị chuyên môn đến đội ngũ giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy.

Sự chênh lệch này đặt ra băn khoăn về mức độ chuẩn hóa trong đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt, giữa trường công lập và tư thục, giữa trường chuyên ngành và đa ngành.

Nhiều trường không có giáo sư, phó giáo sư giảng dạy ngành Răng - Hàm - Mặt

Dựa trên số liệu do phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thống kê về đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo ngành Răng – Hàm – Mặt tại một số cơ sở giáo dục cho thấy, số lượng giảng viên (cơ hữu) có chức danh giáo sư, phó giáo sư, giảng viên trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chênh lệch giữa các cơ sở.

rang-ham-mat.png
Số liệu thống kê theo báo cáo thường niên năm 2024 và báo cáo ba công khai của cơ sở giáo dục trong các năm học gần đây.

Cụ thể, giảng viên chức danh giáo sư xuất hiện ở rất ít cơ sở đào tạo. Chỉ 4 trường trong diện thống kê có giảng viên chức danh giáo sư trực tiếp tham gia giảng dạy ngành Răng - Hàm - Mặt, gồm Trường Đại học Khoa học Sức khỏe – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất (với 2 giáo sư).

Một số trường có 1 giảng viên chức danh giáo sư giảng dạy ngành Răng - Hàm - Mặt như: Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội. Còn lại, phần lớn các cơ sở đào tạo khác, kể cả trong khối công lập, đều chưa có giảng viên đạt chức danh giáo sư tham gia giảng dạy ngành Răng – Hàm – Mặt.

Giảng viên chức danh phó giáo sư chủ yếu tập trung ở một số trường như: Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (đều có 8 người).

Một số trường dẫn đầu về số lượng giảng viên trình độ tiến sĩ tham gia đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt như: Trường Đại học Y Hà Nội (24 người), Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (21 người), Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế (19 người), Trường Đại học Khoa học sức khỏe - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (8 người).

Xét theo từng nhóm trường cho thấy, đối với nhóm trường công lập, nổi bật nhất là Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế. Đây là những cơ sở có số lượng giảng viên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cao, đồng thời sở hữu đội ngũ giáo sư, phó giáo sư tương đối ổn định. Riêng Trường Đại học Y Hà Nội ghi nhận số lượng thạc sĩ và tiến sĩ vượt trội so với mặt bằng chung, phản ánh vai trò trung tâm đào tạo và nghiên cứu y khoa của cả nước.

Nhìn tổng thể, khối trường công lập vẫn duy trì được cơ cấu giảng viên tương đối đầy đủ, có tính kế thừa và ổn định, là nền tảng quan trọng để bảo đảm chất lượng đào tạo trong dài hạn.

Song, so với nhóm trường công lập, đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt tại hầu hết các trường tư thể hiện rõ sự chênh lệch và thiếu tính hệ thống. Cụ thể, trong nhóm trường tư, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nổi bật nhất, với số lượng giảng viên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ở mức khá (29 giảng viên trình độ thạc sĩ và 21 giảng viên trình độ tiến sĩ).

Các trường tư còn lại như Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Võ Trường Toản bộc lộ nhiều hạn chế về đội ngũ giảng viên. Ví dụ, số lượng giảng viên trình độ tiến sĩ ít và hầu như không có giáo sư, phó giáo sư (như Trường Đại học Nam Cần Thơ chỉ có 8 giảng viên trình độ tiến sĩ, 8 giảng viên trình độ thạc sĩ, không có giáo sư, phó giáo sư).

Hầu hết trường tư chưa có phòng khám, bệnh viện thực hành trực thuộc

Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, một trong những yêu cầu đối với cơ sở giáo dục là phải ký hợp đồng hoặc có 01 cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện ít nhất 50% thời lượng của chương trình thực hành và đáp ứng các yêu cầu. Trong đó, yêu cầu đối với cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp khối ngành sức khỏe là “bệnh viện hạng III hoặc bệnh viện được phép thực hiện kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật từ tuyến III trở lên.

Theo thống kê một số trường đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt, hầu hết các trường đều có phòng khám hoặc bệnh viện trực thuộc trường.

Ví dụ như: Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế; Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Y Hà Nội; Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Đại học Trà Vinh; Đại học Phenikaa; Trường Đại học Phan Châu Trinh.

Tuy nhiên, cũng có một số cơ sở giáo dục đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt chưa có phòng khám hoặc bệnh viện trực thuộc trường trong đó, chủ yếu là trường tư.

Liên quan đến bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt, theo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (cập nhật đến ngày 31/1/2026) do Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, trong số các trường thuộc diện thống kê kể trên, hầu hết trường công lập đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đối với chương trình đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt.

Ngọc Mai