Nữ luật sư và hành trình giành học bổng thạc sĩ toàn phần từ Chính phủ Anh

20/03/2026 08:00
Hồng Mai

GDVN - Luật sư Phan Ngân Anh (sinh năm 1996, Hà Nội) đã chinh phục thành công học bổng Chevening của Chính phủ Anh 1 năm dành cho bậc học thạc sĩ.

Chị Phan Ngân Anh là cử nhân Luật (Bachelor of Laws) tại Nagoya University. Cuối năm 2025, chị xuất sắc đạt học bổng Chevening - chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ Anh dành cho bậc học thạc sĩ.

Chevening hiện có khoảng 1.500 suất học bổng được cấp trên toàn thế giới mỗi năm. Riêng năm 2025, Chevening nhận 102,274 đơn ứng tuyển - tương ứng chỉ khoảng 1,5% ứng viên trúng tuyển. [1]

Học bổng Chevening tài trợ toàn bộ học phí cho khóa học thạc sĩ một năm tại Anh, cùng với chi phí sinh hoạt hàng tháng, vé máy bay khứ hồi, phụ cấp cho người học khi đến và khi về nước, chi phí xin visa.

Nữ luật sư trẻ chinh phục thành công học bổng toàn phần của Chính phủ Anh

Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Nhật Bản, chị Ngân Anh trở về Việt Nam và làm việc trong ngành Luật hơn 5 năm tại công ty luật ở Hà Nội. Trong quá trình làm việc và định hình hướng phát triển nghề nghiệp dài hạn, chị bắt đầu tìm hiểu các học bổng quốc tế và thử sức với học bổng Chevening.

Chị lựa chọn học thạc sĩ chuyên ngành International Banking & Finance Law (Luật Ngân hàng - Tài chính) tại University College London bởi, Vương quốc Anh, đặc biệt là London, được xem là một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới, đồng thời trường là cơ sở đào tạo có thế mạnh trong lĩnh vực này. Đây cũng là lần đầu tiên chương trình học tại trường bổ sung môn Corporate Insolvency and Restructuring, với các học phần do giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn tại các hãng luật lớn ở London trực tiếp giảng dạy.

Chị Ngân Anh cho biết, học bổng Chevening đánh giá ứng viên dựa trên bốn tiêu chí chính gồm: năng lực lãnh đạo (Leadership), khả năng kết nối (Networking), định hướng học tập tại Vương quốc Anh (Study in UK) và kế hoạch nghề nghiệp (Career plan).

Trong bốn tiêu chí, “networking” là thử thách lớn nhất với nữ luật sư. Nhiều người cho rằng, đây là kỹ năng thường gắn với những người hướng ngoại, tuy nhiên từ trải nghiệm thực tế, chị Ngân Anh nhận thấy điều cốt lõi không nằm ở tính cách mà ở nhận thức về giá trị của việc kết nối.

“Theo tôi, networking là quá trình chia sẻ tri thức, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển, đồng thời đòi hỏi sự chủ động trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Đây cũng là “kim chỉ nam” giúp tôi định hình nội dung và thông điệp trong hồ sơ ứng tuyển học bổng Chevening”, chị Ngân Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc từng học tập và làm việc trong môi trường quốc tế giúp nữ luật sư có cơ hội rèn luyện ngoại ngữ. Trước khi nộp hồ sơ Chevening, chị Ngân Anh tiếp tục cải thiện khả năng tiếng Anh và đạt IELTS 8.5. Nền tảng tiếng Anh tốt hỗ trợ chị hiệu quả trong quá trình học tập, kết nối bạn bè và trao đổi học thuật với giảng viên tại University College London.

img-20250831-182330.jpg
Chị Phan Ngân Anh đang học thạc sĩ tại University College London. Ảnh: NVCC

Theo cựu sinh viên Nagoya University, việc chuẩn bị hồ sơ Chevening không chỉ dừng lại ở điểm số hay thành tích tốt được thể hiện, mà quan trọng hơn là sự rõ ràng trong tư duy học thuật và định hướng phát triển sau khi hoàn thành chương trình học.

Trong bài luận, luật sư trẻ tập trung làm rõ mối liên hệ giữa luật Anh và luật Việt Nam trong lĩnh vực tái cấu trúc nợ - một lĩnh vực đòi hỏi kiến thức liên ngành, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, M&A và phá sản, đây cũng là nội dung chị tự tin nhất.

Chị Ngân Anh cho biết: “Tôi hoàn thiện hồ sơ trong thời gian khá gấp rút, chỉ khoảng 4 ngày trước hạn nộp, song vẫn tự tin về tính cạnh tranh của bản thân. Ở vòng phỏng vấn, dù không có nhiều thời gian chuẩn bị, song đây là một trải nghiệm đáng giá với tôi khi có cơ hội trao đổi sâu với hội đồng tuyển chọn”.

Tháng 8/2025, nữ luật sư trẻ nhận tin trúng tuyển học bổng Chevening. “Email trúng tuyển đến ngay trước giờ ăn cơm, và ngay sau đó tôi có một cuộc gọi với cấp trên tại công ty. Tôi báo tin ngay lập tức và nhận được lời chúc mừng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng đó là cảm giác vỡ òa mà đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ.

Trước đó, vì nhiều lý do cá nhân, tôi quyết định chỉ ứng tuyển Chevening một lần duy nhất. Nếu không đạt, tôi sẽ dừng lại và không tiếp tục theo đuổi kế hoạch du học Anh. Thật hạnh phúc vì mọi nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng”, chị Ngân Anh bày tỏ.

Từ nữ sinh chuyên ngữ đến chinh phục loạt học bổng quốc tế

Nhớ về những ngày đầu “bén duyên” với ngành Luật, cô gái trẻ cho hay: “Tôi học trung học phổ thông tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại Ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là một môi trường năng động, nơi tôi có cơ hội tự tin thể hiện cá tính, được học hỏi kiến thức, kinh nghiệm từ các thầy cô nhiệt tình, cũng như được tiếp xúc với nhiều bạn bè, anh chị xuất sắc và truyền cảm hứng.

Trong quá trình học tập, tôi dần bén duyên với ngành Luật và bắt đầu nuôi dưỡng sự yêu thích với lĩnh vực này. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2015, khi tôi quyết định nộp hồ sơ và đạt học bổng MEXT của Chính phủ Nhật Bản để theo học chương trình cử nhân Luật tại Nagoya University. Thời điểm đó cũng là năm đầu tiên học bổng MEXT bắt đầu triển khai áp dụng cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (G30) tại Nhật Bản.

Trước đó, tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến việc du học hay tìm hiểu về các học bổng. Vì vậy, cơ hội này đã trở thành cột mốc quan trọng, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới trong hành trình học tập và phát triển của tôi”.

Trong quá trình học đại học, chị Ngân Anh cũng tích cực tham gia các hoạt động như tranh biện, hùng biện và các cuộc thi học thuật của trường, qua đó rèn luyện kỹ năng quan trọng cho nghề nghiệp sau này. Đây cũng là cơ hội cho chị tiếp cận với môi trường học thuật quốc tế, mở rộng tầm nhìn.

Bên cạnh đó, luật sư trẻ cũng tích lũy kinh nghiệm thực tiễn khi thực tập tại nhiều hãng luật và tổ chức quốc tế ở Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản và Việt Nam.

“Đây là giai đoạn tôi vừa học tập, làm việc, vừa trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn. Tôi rất yêu thích cuộc sống du học và quãng thời gian làm sinh viên. Do đó, việc có cơ hội được trải nghiệm điều ấy một lần nữa tại Vương quốc Anh khiến tôi rất vui”, chị Ngân Anh bộc bạch.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân, chị Ngân Anh tiếp tục nhận được thư mời cùng học bổng 100% học phí bậc thạc sĩ Luật từ University of New South Wales (Australia) và Stockholm University (Thụy Điển). Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cô gái trẻ lựa chọn trở về Việt Nam làm để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Theo chị Ngân Anh, mỗi học bổng có tiêu chí và yêu cầu khác nhau, song những trải nghiệm này đã giúp chị có thêm kỹ năng và sự tự tin khi tiếp tục chinh phục học bổng Chevening.

Với kinh nghiệm giành loạt học bổng quốc tế ấn tượng từ chương trình đào tạo cử nhân đến thạc sĩ, chị Ngân Anh cho rằng, điều quan trọng nhất trong quá trình chinh phục học bổng là luôn hết mình ở mọi việc và chủ động tìm kiếm những trải nghiệm. Để thành công, mỗi người cần “dành 200%” nỗ lực cho từng trải nghiệm, dù là học tập, làm việc, thi cử hay các hoạt động trao đổi, họp hành.

“Với tôi, mỗi cơ hội đều cần được đón nhận với tâm thế tận hưởng và khai thác tối đa giá trị. Đây chính là cách đầu tư vào bản thân, giúp mỗi người tích lũy kiến thức, nâng cao chuyên môn. Từ đó, bạn sẽ trở nên thực sự giỏi và có nhiều trải nghiệm thú vị trong lĩnh vực mình theo đuổi. Khi ấy, du học không còn là mục tiêu chúng ta phải chạy theo, mà trở thành phương tiện phục vụ cho định hướng cá nhân. Đầu tư vào bản thân là để chuẩn bị cho một “đại dương” cơ hội có thể đến, dù cơ hội đó có phải là du học hay không”, nữ luật sư cho hay.

chi-phan-ngan-anh-chia-se-1.jpg
Ảnh: NVCC - Thiết kế: Hồng Mai.

Cựu sinh viên Nagoya University cũng đưa ra lời khuyên, những ai đang có mong muốn “săn” học bổng du học nên chủ động tìm kiếm những học bổng phù hợp với định hướng cá nhân và lĩnh vực mà bản thân theo đuổi. Bên cạnh đó, việc được gặp gỡ, học hỏi từ những người giỏi cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển.

Hiện tại, chị Ngân Anh đã tới University College London để tiếp tục con đường học thuật. Tại đây, cô gái trẻ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi với nhiều sinh viên quốc tế, tiếp cận đa dạng góc nhìn và nền văn hóa khác nhau. Đồng thời, được kết nối với cộng đồng Chevening rộng lớn, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

“Ở môi trường này, tinh thần tự học là yếu tố then chốt. Người học cần dành thời gian đọc và nghiên cứu học liệu trước, sau mỗi buổi học, đồng thời tích cực tham gia thảo luận, kết nối với bạn bè và giảng viên. Chương trình học thạc sĩ chỉ kéo dài một năm nhưng khối lượng kiến thức lớn, việc tận dụng tối đa thời gian và các nguồn lực hỗ trợ từ nhà trường là điều cần thiết để đạt hiệu quả học tập cao nhất.

Tại University College London, tôi vẫn giữ tinh thần “học hết sức, chơi hết mình” để tận dụng tối đa quãng thời gian học tập”, chị Ngân Anh chia sẻ.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://nhandan.vn/21-hoc-gia-viet-nam-doat-hoc-bong-chevening-khoa-2025-2026-post906150.html

Hồng Mai