Công khai thiếu, Hiệu trưởng ĐH Lao động - Xã hội nói đang tổng hợp số liệu nên chưa thể trả lời

27/03/2026 06:30
Khánh Vân

GDVN - Trường ĐH Lao động - Xã hội không kê khai các nội dung về cơ sở vật chất, tỷ trọng thu khoa - công nghệ... trong văn bản "Thông tin công khai".

Trường Đại học Lao động - Xã hội tiền thân là trường Trung học Lao động Tiền lương được thành lập theo Quyết định số 67/LĐ-QĐ của Bộ Lao động (cũ). Trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau, ngày 31/01/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Lao động - Xã hội trên cơ sở Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội.

Sứ mệnh của trường là cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực đổi mới sáng tạo và tư duy phản biện, có khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế; là trung tâm nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực lao động - xã hội - quản lý công - kinh tế và kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nội vụ, đất nước và hội nhập quốc tế.

Trường có trụ sở chính tại số 43 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Hiện, Tiến sĩ Phạm Ngọc Thành là Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội.

betterimage-1774319394938.jpg
Trường Đại học Lao động - Xã hội. Ảnh website nhà trường.

Nhiều nội dung kê khai thiếu so với quy định

Theo quy định, từ ngày 19/07/2024, các cơ sở giáo dục thực hiện báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thời điểm công khai trước 30/6 hàng năm.

Thời gian vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh khi tìm hiểu thông tin công khai của Trường Đại học Lao động - Xã hội có nhiều nội dung chưa rõ. Để có thêm thông tin chính xác, khách quan đến phụ huynh và xã hội, phóng viên Tạp chí đã tiến hành tìm hiểu website và liên hệ gửi câu hỏi tới nhà trường nhằm giải đáp một số băn khoăn của độc giả.

Theo đó, ngày 12/1/2026, nhà trường có đăng tải nội dung "Thông tin công khai" trên website.

thanh-nien-dmst-1774283409693562638938-9621.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Tại văn bản này, ở bảng Các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Lao động - Xã hội là 43,52%.

Tuy nhiên, hiện nhà trường không có giáo sư nào. Một số lĩnh vực trường không có giáo sư và phó giáo sư như: Máy tính và Công nghệ thông tin; Du lịch, khách sạn, thể thao và Dịch vụ.

giao-su.png
Một số lĩnh vực Trường Đại học Lao động - Xã hội không có giáo sư, phó giáo sư nào. Ảnh chụp màn hình

Về cơ sở vật chất, Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT quy định, cơ sở giáo dục cần công khai thông tin về các chỉ số như Diện tích đất/người học (m2); Diện tích sàn/người học (m2); Tỷ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt... Tuy nhiên, phóng viên không tìm thấy nội dung này tại văn bản công khai của nhà trường.

Bên cạnh đó, năm 2025 tỷ lệ tốt nghiệp của nhà trường là 79,69%, tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của trường chỉ đạt 63%.

tot-nghiep.png
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn năm 2025 của trường là 63%. Ảnh chụp màn hình.

Không công khai tỷ trọng thu từ khoa học - công nghệ

Đặc biệt, tại bảng Các chỉ số đánh giá về hoạt động khoa học và công nghệ, nhà trường không kê khai tỷ trọng thu khoa học - công nghệ.

cong-nghe.png
Trường Đại học Lao động - Xã hội không công khai tỷ trọng thu khoa học - công nghệ. Ảnh chụp màn hình.

Tại bảng Kết quả công bố khoa học, công nghệ, các công trình công bố của nhà trường trong năm 2025 có xu hướng giảm. Cụ thể, tổng số bài báo khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận không nằm trong danh mục WoS, Scopus và bằng độc quyền giải pháp hữu ích năm 2025 là 290 bài, giảm 420 bài so với năm 2024 (710 bài). Tổng số công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực năm 2025 là 79 bài, giảm 13 bài so với năm 2024 (92 bài).

Ngoài ra, sách chuyên khảo, số tác phẩm nghệ thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế; Bằng độc quyền sáng chế; Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, nhà trường không có công bố nào trong 2 năm liên tiếp.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư 09, cơ sở giáo dục cần công khai các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện trong năm, kết quả tài chính (công khai kết quả thu chi hoạt động năm báo cáo và năm trước liền kề năm báo cáo). Tuy nhiên, trong văn bản công khai của trường phóng viên không tìm thấy những nội dung này.

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan đến phụ huynh và xã hội, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có giấy giới thiệu kèm nội dung câu hỏi làm rõ một số thông tin về việc thực hiện quy định công khai theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT và lộ trình đạt chuẩn theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT gửi đến Trường Đại học Lao động - Xã hội vào ngày 28/1/2026.

Sau đó, phóng viên đã liên hệ với Tiến sĩ Phạm Ngọc Thành là Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội thông qua số điện thoại. Tuy nhiên, thầy Thành cho biết, nhà trường hiện vẫn đang trong quá trình tổng hợp, hoàn thiện và minh bạch trên hệ thống Hemis nên chưa thể trả lời Tạp chí.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong nội dung về hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo ở Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có nêu: Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn;...

Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đối với định hướng phát triển và phân bố mạng lưới đến năm 2030 có nêu “chấm dứt hoạt động trước năm 2028 và giải thể trước năm 2030 đối với cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn hoặc không hoàn thành xác lập vị trí pháp lý theo quy định của pháp luật”.

Khánh Vân