Nữ sinh UEB 3 năm liền đạt "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố và hành trình theo đuổi NCKH

25/03/2026 10:20
Phạm Linh

GDVN - Bên cạnh công tác Đoàn - Hội, nữ sinh còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đạt thành tích học tập ấn tượng với GPA 3.9/4.0.

Nguyễn Yến Ngọc - sinh viên lớp QH-2022-E Kinh tế 5, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố trong 3 năm liên tiếp 2023, 2024, 2025. Bên cạnh đó, nữ sinh còn sở hữu bảng thành tích học tập, nghiên cứu khoa học xuất sắc, đồng thời đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong công tác Đoàn - Hội và các hoạt động phong trào sinh viên.

nguyen-yen-ngoc-sinh-vien-khoa-kinh-te-chinh-tri-thuoc-truong-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-anh-nvcc-8240.jpg
Em Nguyễn Yến Ngọc - sinh viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Tích cực nghiên cứu khoa học, 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nguyễn Yến Ngọc khẳng định, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là sự công nhận của Hội Sinh viên Việt Nam đối với quá trình rèn luyện, học tập và cống hiến của em đối với công tác sinh viên. Nhìn lại hành trình đại học, nữ sinh cho biết bản thân cảm thấy tự hào về thành tích học tập và công tác Đoàn - Hội của mình trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh việc sôi nổi tham gia công tác Đoàn, nữ sinh còn tích cực nghiên cứu khoa học. Ngọc là đồng tác giả của bài báo “Uncertainty Spillovers and Vietnam’s Stock Market Performance”, được trình bày tại hội thảo quốc tế Net Zero Emission and Sustainable Development năm 2024. Bài báo tập trung phân tích tác động lan tỏa của các yếu tố bất định đến thị trường chứng khoán Việt Nam, qua đó cung cấp những góc nhìn có giá trị trong bối cảnh kinh tế biến động.

Đồng thời, nữ sinh còn tham gia nghiên cứu và là đồng tác giả bài báo “Analysis of factors affecting Vietnam’s coconut export turnover to the G7 market”, được công bố tại hội thảo quốc tế SR-ICYREB 2024. Công trình này đi sâu vào phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu dừa của Việt Nam sang thị trường G7, góp phần làm rõ tiềm năng và thách thức trong hoạt động thương mại quốc tế.

Trong năm 2025 vừa qua, Nguyễn Yến Ngọc đảm nhiệm vai trò tác giả liên hệ của bài báo “The relationship between Greenhouse Gases, Economic Growth, and Institutional Quality: Evidence from countries in the Southeast Asia region”, được trình bày tại hội thảo quốc tế “Drivers for Vietnam’s Economic Growth in the new era” năm 2025.

Đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện khả năng nghiên cứu độc lập cũng như năng lực điều phối học thuật của Ngọc trong các đề tài có tính liên ngành và quy mô khu vực.

nguyen-yen-ngoc-nhan-danh-hieu-sinh-vien-5-tot-cap-thanh-pho-anh-nvcc.jpg
Nguyễn Yến Ngọc nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố. Ảnh: NVCC.

Những thành tích này không chỉ phản ánh sự đầu tư nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu mà còn cho thấy định hướng phát triển rõ ràng của Ngọc trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Nguyễn Yến Ngọc đã duy trì thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình tích luỹ 3.9/4.0. Với thành tích học tập ấn tượng, nữ sinh cũng liên tiếp giành được các học bổng sinh viên. Cụ thể, Ngọc đã nhận được học bổng Khuyến khích học tập trong hai năm học liên tiếp 2023 - 2024 và 2024 - 2025. Đồng thời, em cũng đạt Học bổng Sinh viên dẫn đầu năm học 2024 - 2025, một trong những học bổng khuyến khích học tập ghi nhận những sinh viên có kết quả học tập nổi bật nhất Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ra, Ngọc còn được trao học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên năm học 2024 - 2025 và Học bổng Nitori (Nhật Bản) năm học 2024 - 2025. Đây là những học bổng có tính cạnh tranh cao, không chỉ xét trên kết quả học tập mà còn đánh giá toàn diện về năng lực, phẩm chất và mức độ đóng góp của sinh viên.

Chuỗi thành tích này là minh chứng rõ nét cho sự kiên trì, nỗ lực và khả năng cân bằng giữa học tập với hoạt động ngoại khóa – điều không dễ dàng đối với bất kỳ sinh viên nào.

nguyen-yen-ngoc-tai-hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-cua-bo-chinh-tri-nghi-quyet-so-66-nq-tw-ve-doi-moi-cong-tac-xay-dung-va-thi-hanh-phap-luat-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-dat-nuoc-t.jpg
Nguyễn Yến Ngọc tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: NVCC

Hành trình trưởng thành khi tham gia công tác Đoàn và phong trào sinh viên

Nguyễn Yến Ngọc chia sẻ em đã lựa chọn con đường gắn bó với hoạt động Đoàn - Đội ngay từ khi mới bước chân vào đại học. Môi trường này đã giúp nữ sinh rèn luyện và trưởng thành qua từng trải nghiệm thực tế.

Những bước ngoặt lớn trong hành trình trưởng thành của Ngọc đến từ những lần đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong công tác Đoàn như: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2024 - 2027, Phó Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa Kinh tế Chính trị nhiệm kỳ 2024 - 2027. Ở mỗi vị trí, Ngọc đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, khả năng tổ chức và sự chủ động trong triển khai công việc.

Không dừng lại ở vai trò quản lý, Ngọc còn trực tiếp tham gia tổ chức nhiều chương trình, sự kiện quy mô lớn. Tiêu biểu là vai trò Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Meeting with PM” năm 2024 - một sân chơi học thuật kết hợp kỹ năng dành cho sinh viên, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung đến công tác vận hành. Bên cạnh đó, Ngọc cũng là Điều phối viên chương trình Chào tân sinh viên Khoa Kinh tế Chính trị năm 2024, góp phần tạo nên một không khí sôi nổi, gắn kết cho sinh viên khóa mới ngay từ những ngày đầu nhập học.

Việc đảm nhiệm đồng thời nhiều vai trò không chỉ đặt ra áp lực lớn về thời gian và năng lực, mà còn đòi hỏi sự linh hoạt trong xử lý tình huống và khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Chính những trải nghiệm này đã giúp Ngọc từng bước hoàn thiện bản thân, tích lũy kỹ năng lãnh đạo và xây dựng tư duy tổ chức bài bản.

Là một cán bộ Đoàn, nữ sinh luôn sẵn sàng lắng nghe những băn khoăn của sinh viên trong trường. Cũng chính vì thế, Nguyễn Yến Ngọc đã gây ấn tượng với các bạn sinh viên bằng những chia sẻ chân thành được đúc kết từ chính hành trình trưởng thành của mình.

“Em hiểu rằng điều quan trọng không phải là phải trở nên hoàn hảo, mà là phải sống chân thành và nhất quán với những giá trị mình theo đuổi. Em cũng muốn chia sẻ không chỉ những thành công mà cả những khó khăn, sai lầm hay những giai đoạn loay hoay của mình, bởi em tin rằng chính những điều đó mới phản ánh đúng hành trình trưởng thành của một sinh viên. Nếu câu chuyện của em có thể giúp ai đó cảm thấy bớt hoang mang hơn trên con đường của họ, thì đó đã là một điều rất ý nghĩa”, Ngọc chia sẻ.

nguyen-yen-ngoc-tai-chien-dich-tinh-nguyen-mua-he-xanh-anh-nvcc.jpg
Nguyễn Yến Ngọc tại Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Ảnh: NVCC.

Từ chính trải nghiệm của mình, Ngọc cũng đưa ra những góc nhìn đáng suy ngẫm về áp lực mà sinh viên hiện nay đang phải đối mặt: “Điều em nhận thấy nhiều nhất là các bạn thường lo lắng về việc mình có đang ‘tụt lại phía sau’ hay không. Khi nhìn thấy bạn bè xung quanh đạt được nhiều thành tích, tham gia nhiều hoạt động hay có những cơ hội tốt, nhiều bạn bắt đầu so sánh và cảm thấy áp lực về bản thân.

Nhưng em luôn chia sẻ với các bạn rằng đại học không phải là một cuộc đua mà tất cả mọi người đều có cùng điểm xuất phát và cùng đích đến. Mỗi người sẽ có một hành trình rất khác nhau, có người tìm thấy hướng đi của mình rất sớm nhưng cũng có người cần nhiều thời gian hơn để khám phá. Điều quan trọng nhất không phải là bạn đi nhanh đến đâu, mà là bạn có đang học được điều gì và hiểu bản thân mình hơn sau mỗi trải nghiệm hay không”.

Với những thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn - Hội, Nguyễn Yến Ngọc đang từng bước khẳng định mình là một trong những sinh viên tiêu biểu, đại diện cho thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh và giàu trách nhiệm.

Hành trình của Ngọc không chỉ là câu chuyện về thành tích, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành thông qua trải nghiệm, cho tinh thần dám thử sức và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Phạm Linh